Hà Nội: Hàng loạt quán hát karaoke dội “bom âm thanh” vào khu dân cư mỗi đêm

Nhiều người dân sinh sống tại khu vực ngách 35 ngõ 76 phố An Dương, phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) phản ánh về việc có hàng chục quán “cà phê âm nhạc” cho khách hát karaoke gây ồn vào ban đêm.

Theo thông tin từ người dân, Báo điện tử Đại biểu Nhân dân đã ghi nhận thực tế tại khu vực nêu trên. Theo đó, khu vực ngách 35 ngõ 76 phố An Dương gọi là ngách nhưng có mặt đường rộng, hai ô tô tránh nhau, như một con phố thu nhỏ.

Dọc hai bên đường xuất hiện hàng loạt các ngôi nhà cấp 4 hoặc xây thấp tầng mở kinh doanh, treo biển “cà phê âm nhạc”. Hằng ngày, từ khoảng 19 giờ, các quán đồng loạt lên nhạc, bật đèn màu, mở âm thanh cỡ lớn, náo loạn cả khu ngách 35.

Hà Nội: Hàng chục quán hát karaoke dội “bom âm thanh” vào khu dân cư mỗi đêm -0
Các quán cà phê âm nhạc cho khách hát karaoke xen lẫn giữa các nhà dân tại ngách 35 ngõ 76 An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Nhiều quán hát karaoke gây ồn ở ngách 35 ngõ 76 An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Ông Hải, một người dân ở khu vực này cho biết, trước đây khi khu vực ngách 35 còn thưa thớt dân cư chỉ có một, hai quán cho khách hát. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, khu dân cư này đã đông đúc cũng kéo theo xuất hiện hàng chục quán cho khách hát karaoke.

“Các quán này trước đây treo biển “hát cho nhau nghe” sau đó đồng loạt đổi sang “cà phê âm nhạc” và đều cho khách đến hát karaoke. Do vốn là nhà dân, không thực hiện thiết kế phòng cách âm theo tiêu chuẩn cho nên mỗi khi các quán mở nhạc to, âm thanh đều dội ra khu dân cư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nghỉ ngơi của người dân, đặc biệt là hàng xóm lân cận”, anh T, một người dân cho biết.

Hà Nội: Hàng chục quán hát karaoke dội “bom âm thanh” vào khu dân cư mỗi đêm -0
Một quán hát không đủ tiêu chuẩn cách âm, âm thanh vọng lớn ra bên ngoài

 Quán hát karaoke dội “bom âm thanh” vào khu dân cư (thời điểm ghi hình lúc 23 giờ ngày 4.2.2023)

Đặc biệt, theo thông tin từ phía người dân cung cấp, kể từ khi TP. Hà Nội mở cao điểm kiểm tra vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, khu vực ngách 35 này có nhiều người đến hát vì 100% cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố đã đóng cửa. Một số quán ở ngách 35 cho khách hát khuya, cá biệt có hôm 24 giờ đêm vẫn hát.

Hà Nội: Hàng chục quán hát karaoke dội “bom âm thanh” vào khu dân cư mỗi đêm -0
Các quán cà phê âm nhạc thu hút lượng lớn khách tới hát karaoke mỗi đêm, nhất là từ khi TP. Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện bao đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đóng cửa

Dù các quán hát ở đây đều treo biển cà phê âm nhạc nhưng theo kiểm tra thực tế, khách đến đây để uống nước là phụ, hát mới là chính, nhiều khách đến trong tình trạng nồng nặc mùi bia, rượu. Đáng chú ý, một số quán ở đây còn có dịch vụ gọi nhân viên nữ đến hát cùng khách.

Người dân ở khu vực này từng nhiều lần phản ánh về việc ô nhiễm tiếng ồn tới cảnh sát khu vực, Công an phường Tứ Liên. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để. Đặc biệt, công tác xử lý còn gặp khó khi Công an xuống kiểm tra, những chủ quán kinh doanh này lấy lý do “đây là người nhà đến hát”. Tuy nhiên, dù người nhà hay người lạ việc hát karaoke gây ồn, dội “bom âm thanh” vào khu dân cư như nêu trên là hành vi vi phạm quy định của Nhà nước cần phải xử lý triệt để.

Bên cạnh vấn đề về ô nhiễm tiếng ồn, nguy cơ về mất an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các quán hát karaoke nêu trên là điều chính quyền địa phương cần vào cuộc ngay lập tức để kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Thực tế trong công tác quản lý, Công an TP. Hà Nội xếp các quán kinh doanh “cà phê âm nhạc” và “hát cho nhau nghe” vào diện nhạy cảm về an ninh trật tự vì có nhiều vụ việc tệ nạn xã hội đã xảy ra tại các cơ sở này.

TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã có lực lượng chuyên biệt xử lý ô nhiễm tiếng ồn, bao giờ đến Hà Nội ?

Thực trạng hát karaoke gây ồn trong những năm gần đây đã xảy ra trên khắp các địa phương, trong đó tập trung nhiều vào các đô thị lớn. Tại TP. Hồ Chí Minh, từ tháng 4.2021, đã thành lập các đoàn kiểm tra cấp thành phố để kiểm tra những điểm nóng, bị người dân phản ánh nhiều lần về ô nhiễm tiếng ồn. Mỗi đoàn dự kiến có khoảng 100 người, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo, kế hoạch của lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh. Nếu phát hiện các cơ sở vi phạm nhiều lần chưa ký cam kết, lãnh đạo phường sẽ bị xử lý.

Tại Đà Nẵng, trong năm 2021, trước những bức xúc của người dân về vấn nạn sử dụng loa kéo hát karaoke trong khu dân cư vào đêm khuya và ngày càng phổ biến, một số địa phương tại thành phố Đà Nẵng đã thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý ô nhiễm tiếng ồn. 

Liên quan đến việc gây ô nhiễm tiếng ồn, theo Luật sư Vi Văn Diện, giám đốc Công ty Luật TNHH Thiên Minh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, Điều 68 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7.7.2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường quy định:

Hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn có thể bị phạt tới 160 triệu đồng đối với cá nhân; 320 triệu đồng với tổ chức. Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn mình quản lý, tùy mức độ vi phạm.

Tuy nhiên, khó có thể đo đạc mức độ gây ồn khiến việc xử lý của các cấp chính quyền gặp vướng mắc, hiệu quả chưa cao. Trên thực tế, một số địa phương chấn chỉnh khá tốt hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư thông qua việc huy động lực lượng cảnh sát môi trường, công an các địa phương kiểm tra, xử lý thường xuyên, liên tục.

Đó là kinh nghiệm hay, có thể áp dụng tại các khu dân cư có tình trạng “ô nhiễm tiếng ồn” vì lực lượng công an, cảnh sát môi trường có thuận lợi là được phép mật phục để kiểm tra, nên dễ dàng tiến hành đo đạc, xác định mức độ vi phạm, làm căn cứ xử lý.

Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Từ 1.8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân Nguồn: Bảo hiểm xã hội Đồng Nai
Đời sống

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2024, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ 75% tại khu vực đô thị, BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, cũng như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng.