Hà Nội: Đề nghị làm rõ vụ cưỡng chế trang trại chăn nuôi khiến người dân bức xúc tại phường Yên Sở
Hộ gia đình anh Vũ Xuân Thảo sinh sống tại bãi Thổ thuộc Tổ 10, Phường Yên Sở, Hoàng Mai (Hà Nội) bức xúc cho biết trang trại chăn nuôi nhiều năm của gia đình bị cưỡng chế không báo trước khiến một số vật nuôi có giá trị bị mất và chết tại chuồng. Trong khi đó, chính quyền phường Yên Sở cho rằng đã thực hiện đúng quy trình.
Báo Đại biểu Nhân dân nhận được đơn phản ánh của hộ gia đình anh Vũ Xuân Thảo cho biết, vào tháng 7.2013, UBND quận Hoàng Mai có mời đại diện các hộ dân ở bãi Thổ thuộc Tổ 10 đến họp tại phường Yên Sở về việc mượn đất của người dân làm đường công vụ, cho mục đích thi công nhà tái định cư của quận Hoàng Mai.
Thời điểm đó, ông Vũ Xuân Trị đại diện các hộ dân đứng ra làm việc với chính quyền địa phương và các ban ngành. Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất, khi công trình hoàn thành, các hộ dân sẽ được đền bù hoa màu và dựng lại dãy nhà cấp 4 theo nguyên trạng, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình.
Toàn bộ các hộ dân đều đồng ý và nhất trí để UBND quận Hoàng Mai làm đường trong phần diện tích đất 5% của các hộ. Hiện trạng lúc bàn giao có nhà cấp 4 để trồng trọt và chăn nuôi.
Trên biên bản thống nhất ngày 15.7.2013 đã ghi rất rõ và được lưu lại tại UBND phường Yên Sở.
Năm 2016, công trình đã ngừng xây dựng và không tiếp tục sử dụng đường công vụ này nữa, nên ô đất này bị bỏ hoang hóa, cộng thêm việc người dân đổ phế thải vào đây, gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường. Vì vậy, từ năm 2016, anh Vũ Xuân Thảo được giao quản lý ô đất trên với tổng diện tích là 800m2 của các hộ gia đình là ông Vũ Xuân Cường, bà Cao Thị Khội, bà Cao Thị Kỹ, bà Lê Thị Dung, bà Cao Thị Ưa, ông Cao Quang Mão để trồng hoa màu và chăn nuôi.
Tháng 9.2022, anh Thảo đã quyết định mở rộng mô hình chăn nuôi thêm đàn hươu và chó cảnh. Do chăn nuôi phải có lán trại nên gia đình anh Thảo dùng mái tôn cũ để dựng chuồng trại cho đàn gia súc.
Vào ngày 7.2.2023, UBND phường Yên Sở đã dán thông báo ở cổng trang trại và mời anh Thảo lên làm việc với nội dung xác minh người sử dụng đất và chủ đầu tư xây dựng tại khu đất 5% tại bãi Thổ.
Cũng trong ngày 7.2, anh Thảo đã tới UBND phường Yên Sở để làm việc với bộ phận địa chính và trình bày đất đó là mượn của các hộ gia đình để chăn nuôi, nếu có sai phạm thì xin được tự tháo dỡ. Tuy nhiên, anh Thảo cho biết nhận được câu trả lời từ phía cán bộ địa chính là cứ về đi có gì sẽ thông báo.
Tuy nhiên, đến ngày 3.3.2023, UBND phường Yên Sở đã tiến hành cưỡng chế trang trại chăn nuôi của gia đình anh Thảo. Hậu quả, toàn bộ mái tôn, hộp sắt bị phá hủy; 5 con chó bị mất; 3 con hươu bị què chân và 1 con hươu bị gãy nhung.

Do công trình bị phá dỡ, đàn hượu bị nhốt trong chuồng chật hẹp, vì vậy, đến ngày 27.3, một con hươu đã bị chết, gia đình anh Thảo đã mời tổ trưởng dân phố và các hộ dân xung quanh tới lập biên bản. Tiếp đó, đến ngày 5.4, hai con hươu nữa cũng đã bị chết, hộ gia đình anh Thảo có mời đại diện tổ dân phố tới làm chứng (tổng cộng đã có 3 con hươu bị chết ở thời điểm hiện tại).


Hiện tại, anh Thảo cho biết, bản thân đang rất bất bình vì gia đình anh không nhận được bất kỳ quyết định cưỡng chế nào và rất bị động, kèo theo đó là đàn hươu có giá trị kinh tế cao đang lần lượt bị chết dần.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân về vấn đề này, ông Trương Thành Tâm - Chủ tịch UBND phường Yên Sở cho rằng: Ô đất của hộ gia đình anh Vũ Xuân Thảo là đất nông nghiệp. Vì vậy, không được phép đổ bê tông mặt nền và dựng lán trại để chăn nuôi gia súc.

“Trước khi tiến hành cưỡng chế, vào ngày 7.2, UBND phường Yên Sở đã ra thông báo về việc xác minh người sử dụng đất, chủ đầu tư công trình xây dựng tại khu đất nông nghiệp bãi Thổ thuộc tổ 10 và dán ở cổng khu đất, kèm theo đó là tuyên truyền, vận động trên loa phường để chủ khu đất nắm được và ra phối hợp với UBND phường. Tới ngày 9.2, hộ gia đình anh Thảo mới ra UBND phường để ký vào biên bản xác nhận trang trại này không phải do anh Thảo đứng tên và chỉ sang một người khác”, ông Trương Thành Tâm chia sẻ thêm.
Cũng theo ông Tâm, sau khi anh Thảo lên ký biên bản xác nhận bản thân không phải chủ trang trại nêu trên thì cơ quan chức năng xác định, trang trại đó vô chủ. Sau đó ngày 24.2, UBND phường Yên Sở đã lập kế hoạch tổ chức buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính về đất đai tại khu đất nông nghiệp bãi Thổ, tổ dân phố số 10, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Tiếp đó là tham mưu với UBND quận Hoàng Mai ra quyết định cưỡng chế khu đất nêu trên.
Tuy nhiên, phản ánh tới Báo Đại biểu Nhân dân, anh Vũ Xuân Thảo tỏ ra hết sức bất ngờ và khẳng định, gia đình mình chưa hề ký vào bất kỳ biên bản nào của UBND phường Yên Sở từ ngày 7.2 tới nay.
Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng liên quan trong sự việc nêu trên để thông tin tới bạn đọc và cử tri cả nước.