Hà Nam: Tạm dừng hoạt động tất cả các hàng quán vỉa hè từ 18h ngày 4.5

- Thứ Ba, 04/05/2021, 19:25 - Chia sẻ
Tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam diễn ra chiều nay 4.5, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đã yêu cầu từ 18h chiều 4.5, toàn tỉnh tạm dừng hoạt động tất cả các hàng quán vỉa hè, hạn chế các hoạt động tập trung đông người (đám cưới, đám hỏi, tiệc tùng)…

Nhà hàng, khách sạn kinh doanh ăn uống cũng phải có vách ngăn, đảm bảo giãn cách khánh hàng theo quy định… Tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ phải khai báo y tế trung thực; Ngành y tế chuẩn bị các điều kiện để lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng tham gia các hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri từ tỉnh đến cơ sở; Tập huấn cho các tổ Covid cộng đồng…

Ngành Công thương, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, các siêu thị có các giải pháp tăng cường hỗ trợ cho Lý Nhân tiêu thụ nông sản cho nông dân ở các khu vực có dịch. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, các địa phương chuẩn bị chu đáo đầy đủ các điều kiện tiếp xúc cử tri đảm bảo an toàn tuyệt đối bởi theo lịch, trong các ngày 6 và 7.5, trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức các Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri của các ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là bầu cử Quốc hội và HĐND), yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện tiếp xúc cử tri. Dự kiến mỗi điểm có 30 người.

Được biết, trong chiều và đêm nay 4.5, CDC Hà Nam sẽ tổ chức lấy mẫu xétnghiệm Covid-19 cho tất cả những người tham dự hội nghị ở các điểm cầu. Bắt đầu từ 5.5, trên địa bàn tỉnh dừng giải quyết các thủ tục hành chính, khuyến khích làm việc tại nhà, tránh tập trung đông người. Tăng cường kiểm tra thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức và người lao động (CB, CC, VC- NLĐ) các đơn vị thực hiện nghiêm 5K, lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm về vi phạm của nhân viên đơn vị mình …

Các địa phương kiểm soát chặt chẽ các đám hiếu, hỉ, tuyệt đối không tổ chức ăn uống. Đồng thời, vận động nhân dân tham gia giám sát, thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng về các trường hợp ở nơi xa về, không khai báo y tế để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy yêu cầu các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch và chuẩn bị cho bầu cử. Đặc biệt thông tin mạnh mẽ chỉ đạo của BCĐ tỉnh về việc nghiêm cấm tất cả các hiệu thuốc, cửa hàng bán thuốc trên địa bàn không bán thuốc kháng sinh, thuốc cảm sốt cho những người không có đơn thuốc theo chỉ định của bác sỹ. Tất cả những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải báo ngay cho trạm y tế hoặc các cơ sở y tế gần nhất để kiểm soát dịch tễ chặt chẽ.

Lê Tùng