Góp phần thực hiện pháp luật nghiêm minh, kịp thời, hiệu quả

Tiếp nối thành công của hội nghị lần thứ Nhất, hôm nay, 7.3, Hội nghị toàn quốc lần thứ Hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV chính thức diễn ra tại nhà Quốc hội, kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương. Đánh giá cao việc tổ chức hội nghị, đại diện cơ quan dân cử địa phương cho rằng: hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với thực hiện pháp luật. Đồng thời kỳ vọng, những vấn đề vướng mắc trong triển khai thi hành luật, nghị quyết sẽ được thảo luận thấu đáo, "hiến kế" phương án hữu hiệu, để các luật, nghị quyết của Quốc hội sớm phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình BÙI ĐỨC HINH: Góp phần thực hiện pháp luật nghiêm minh, kịp thời, hiệu quả

Việc tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ Hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội Khóa XV rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng để tạo sự đồng bộ, thống nhất, bảo đảm đưa các luật, nghị quyết sớm phát huy hiệu quả trong cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tiếp nối thành công của hội nghị lần thứ Nhất, hội nghị lần này được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu với thành phần tham dự đông đảo và đa dạng nên sẽ có rất nhiều ý kiến đóng góp từ các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Tôi mong rằng, các ý kiến sẽ góp phần làm rõ, cụ thể hơn và kịp thời hiến kế để quá trình triển khai các luật, nghị quyết ở cơ sở được nhanh chóng, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, mong muốn Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức triển khai thi hành pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Việc tổ chức hội nghị lần này tiếp tục khẳng định sự chủ động, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong theo dõi, đôn đốc và giám sát để kịp thời yêu cầu xử lý những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành luật, nghị quyết và tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội. Tôi tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hội nghị sẽ diễn ra dân chủ, thẳng thắn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện luật, các nghị quyết của Quốc hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang HOÀNG VĂN VỊNH: Sớm đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống     

Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV được cử tri, Nhân dân và các đại biểu đánh giá cao, thể hiện tinh thần không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lập pháp gắn với giám sát việc thực thi pháp luật. Tiếp nối thành công đó, hội nghị lần này tiếp tục được tổ chức cho thấy, cùng với công tác lập pháp, Quốc hội đã đặc biệt quan tâm đến công tác thực thi để các quyết sách sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Có thể thấy, khối lượng luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm được Quốc hội thông qua rất lớn, đều là nội dung quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc kế dân sinh. Đặc biệt, trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là một đạo luật quan trọng với nhiều điểm mới được đánh giá cao, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất... Các văn bản, nghị quyết được thông qua nhận được sự đồng tình ủng hộ và đánh giá cao của cử tri, Nhân dân. Vì vậy, Chính phủ, các cơ quan hữu quan trong phạm vi quyền hạn của mình sớm triển khai các công việc liên quan, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng các văn bản quy định chi tiết để kịp thời có hiệu lực cùng với luật, nghị quyết.

Với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, đồng hành rất trách nhiệm, hiệu quả và giám sát chặt chẽ của Quốc hội, với quyết tâm của Chính phủ, tin rằng những vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành luật, nghị quyết sẽ sớm được nhận diện, thảo luận thấu đáo và có phương án giải quyết ở hội nghị lần thứ hai này. Qua đó, sẽ giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội, đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ NGUYỄN XUÂN HẢI: Tăng cường phối hợp trong tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội

Xây dựng pháp luật là một trong những công tác rất quan trọng và là một trong 3 khâu đột phá được Đảng xác định tại Đại hội lần thứ XIII, có tác động rất lớn, sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội, tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Cùng với nâng cao chất lượng ban hành, để pháp luật đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, công tác triển khai, thực thi pháp luật đóng vai trò quyết định. Theo đó, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị lần này, tôi cho rằng vô cùng cần thiết và có nhiều ý nghĩa, nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng, các nhiệm vụ Quốc hội giao; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm. Trên cơ sở đó, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai thực hiện, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, ĐBQH, cử tri và Nhân dân giám sát, theo dõi việc thực hiện.

Với ý nghĩa đó, tôi tin rằng, thông qua Hội nghị toàn quốc lần thứ Hai triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội Khóa XV sẽ có được những hiến kế, giải pháp hữu hiệu. Qua đó, các luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần giải quyết những vấn đề đang tồn tại, phát sinh từ thực tiễn đời sống và kinh tế - xã hội của đất nước.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh NGUYỄN THỊ THÚY NGA: Làm rõ trách nhiệm, hiến kế tháo gỡ

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ Hai tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội Khóa XV có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết giữa công tác xây dựng với thực thi pháp luật; tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội đối với công tác tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả… Việc tổ chức Hội nghị cũng tiếp tục thể hiện tinh thần không ngừng đổi mới, sự chủ động, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong theo dõi, đôn đốc và giám sát Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước, nên có thể coi là dịp các cơ quan lập pháp, hành pháp cùng nhìn nhận, rà soát, xem xét những mặt được, chưa được trong triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội, rút ra bài học kinh nghiệm và các giải pháp khắc phục; đồng thời, góp phần quan trọng thực hiện yêu cầu “gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh” theo tinh thần Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bên cạnh nghe báo cáo, thảo luận, chúng tôi cũng mong muốn các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ thẳng thắn đánh giá tình hình và kết quả, làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Cùng với đó, sẽ có nhiều ý kiến góp phần làm rõ, cụ thể hơn, đặc biệt là hiến kế nhằm tháo gỡ những bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai các luật, nghị quyết ở cơ sở. Kỳ vọng hội nghị lần này tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội…

Là đại biểu dân cử ở địa phương, tôi kỳ vọng hội nghị sẽ diễn ra dân chủ, thẳng thắn và có nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, hiến kế cho Quốc hội trong giám sát thực thi luật, nghị quyết, để các luật, nghị quyết của Quốc hội phát huy hiệu quả  thiết thực hơn nữa, đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Hội đồng nhân dân

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vân Anh
Hội đồng nhân dân

Thống nhất phương án sáp nhập HĐND hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

Thường trực HĐND 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị họp bàn và thống nhất Đề án sáp nhập Đoàn ĐBQH, HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh. Việc hợp nhất nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Quang cảnh Phiên họp thứ 53 của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Phòng TT - DN
Hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua chủ trương sáp nhập tỉnh

Sáng nay, 22.4, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Phiên họp thứ 53 xem xét nội dung Kỳ họp thứ 28 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Khóa XIV và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Bài 1: Giữ “mạch sống” của cải cách
Diễn đàn

Bài 1: Giữ “mạch sống” của cải cách

“Giữ người tài” không còn là một lựa chọn nhân sự, mà là trụ cột sống còn của cải cách bộ máy. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: cải cách lần này là một cuộc cách mạng về tổ chức - thay đổi từ gốc, không chỉ sắp xếp đơn vị hành chính, mà cả cách đánh giá và sử dụng con người. Giữ đúng người - không thể đến sau, mà phải bắt đầu từ đầu: từ tư duy, thể chế đến hành lang minh bạch. Khi bộ máy mới được tinh gọn, thì mỗi người được giữ lại là một quyết định chiến lược; giữ đúng người, đúng lúc, đúng cách - là giữ lấy "mạch sống" của cải cách.

Làm “nóng” những vấn đề người dân cần nhất
Diễn đàn

Làm “nóng” những vấn đề người dân cần nhất

Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, kỳ họp HĐND tỉnh không chỉ là một cuộc gặp gỡ định kỳ. Đó phải là nơi cái “nóng” của đời sống xã hội được đặt lên bàn nghị sự, nơi từng câu hỏi truy đến cùng trách nhiệm, từng nghị quyết không chỉ hợp lý mà phải hợp lòng dân. Muốn vậy, cần một cuộc làm mới từ gốc: cách tổ chức kỳ họp, vai trò đại biểu, chất lượng thảo luận, cho đến cách thông tin được truyền tải đến cử tri.

Xây dựng chính quyền cơ sở xứng tầm thời đại
Diễn đàn

Xây dựng chính quyền cơ sở xứng tầm thời đại

Tổ chức chính quyền hai cấp, sát nhập chính quyền cơ sở là nhiệm vụ đã chín muồi và cấp thiết. Nhưng quy mô, mức độ chính quyền cơ sở cần phù hợp với tình hình thực tế và khả năng quản trị, điều hành của đội ngũ cán bộ khi bước vào guồng máy mới. Điều quan trọng, đừng bỏ phí dân tài, lựa chọn được đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng động, sáng tạo, có khả năng tiếp cận công nghệ thông tin để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mới và thực sự được cử tri và Nhân dân tin tưởng trao gửi quyền hạn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu kết luận
Diễn đàn

Xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra, kiểm toán trong lĩnh vực tài chính

Làm việc với Sở Tài chính về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, Đoàn giám sát HĐND thành phố Hà Nội đã ghi nhận những nỗ lực đáng kể của Sở Tài chính trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao. Từ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế được chỉ rõ, Đoàn giám sát đề nghị, Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác giải quyết dứt điểm các kết luận thanh tra, kiểm toán đã được đưa ra. Qua đó, bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của người dân; nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng An Trần Thị Bích Liên giới thiệu với đoàn giám sát về mô hình giáo dục chất lượng cao của nhà trường
Chuyển động

Tạo cạnh tranh tích cực đối với các mô hình trường, lớp ngoài công lập

Giám sát việc thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đánh giá, chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn ngày càng đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn đặt ra. Bước đầu đã tạo được sự cạnh tranh tích cực đối với các mô hình trường, lớp ngoài công lập.

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã Quảng Yên khảo sát khu vực nuôi trồng thủy sản của các hộ dân và đánh giá tình hình triển khai mô hình nuôi lồng bè.
Địa phương

Nghiên cứu các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong cuộc khảo sát được tổ chức mới đây, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã trực tiếp kiểm tra các khu vực nuôi trồng thủy sản tại xã Hoàng Tân và Liên Hòa; ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất về việc tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, giúp họ nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đồng thời, xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra…

Thông suốt thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp
Diễn đàn

Thông suốt thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Kỳ họp thứ 22 (chuyên đề), HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X diễn ra hôm qua, ngày 11.4, không chỉ xem xét, thông qua những nghị quyết quan trọng về đầu tư công, quy hoạch và đất đai, mà còn khẳng định quyết tâm chính trị trong việc tái thiết bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, phục vụ tốt hơn. Không dừng ở cam kết, chính quyền Bình Dương đang chuyển cải cách thành hành động cụ thể, với nguyên tắc xuyên suốt: không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu tại kỳ họp
Hội đồng nhân dân

Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Mỹ Hào là Đô thị loại III

Ngày 11.4, tại Trụ sở HĐND-UBND tỉnh, HĐND tỉnh Khóa XVII đã tổ chức Kỳ họp thứ 26 (kỳ họp không thường lệ), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến; Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Tuyết Hương chủ trì kỳ họp.