Giúp bạn là tự giúp mình

Anh Phương 25/07/2017 14:12

Trong các chuyến công tác nước ngoài, dù lịch trình bận rộn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian để thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện bà con cộng đồng người Việt Nam đang công tác, sinh sống ở nước sở tại. Không ngoại lệ, trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia vừa qua, trước khi rời Thủ đô Phnom Penh đi thăm tỉnh Preah Sihanouk, Tổng Bí thư đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện thân mật với đông đảo bà con Việt kiều, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Khó nhất là vấn đề địa vị pháp lý

Cộng đồng Việt kiều tại Campuchia hiện có khoảng trên 150 nghìn người, sinh sống ở cả 25 tỉnh, thành của bạn. Đây cũng là một trong những cộng đồng Việt kiều (cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam) được hình thành từ lâu đời, có nhiều đóng góp cho hai cuộc kháng chiến giải phóng đất nước, giành độc lập tự do cho dân tộc. Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, hiện một bộ phận bà con đã ổn định cuộc sống, gặt hái thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam hiện cũng đã xây dựng được Ban Chấp hành và ban đại diện ở 24/25 tỉnh, thành của bạn, với tổng số hội viên chính thức khoảng 12 nghìn người. Tuy nhiên, so với cộng đồng Việt kiều tại các nước khác trên thế giới, nhìn chung cuộc sống của bà con Việt kiều tại Campuchia cũng còn gặp không ít khó khăn, trong đó có vấn đề địa vị pháp lý và điều kiện học tập của con em Việt kiều.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng điều đáng mừng, theo Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam Châu Văn Chi, thì bà con Việt kiều tại Campuchia luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều nhất của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là cá nhân Tổng Bí thư, cũng như các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong nước. Thông qua cơ quan đại sứ quán, tổng lãnh sự tại Campuchia, hàng nghìn bà con Việt kiều gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, hoạn nạn, lũ lụt… đều được hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, bà con còn được hỗ trợ về công tác giáo dục như cử giáo viên dạy tiếng Việt, tu sửa trường lớp... cho con em người Việt tại Campuchia. Thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm, lo lắng đến việc giải quyết vấn đề giấy tờ pháp lý cho bà con theo luật pháp của Campuchia và quốc tế. Đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao vị thế của cộng đồng Việt kiều và tạo nền tảng để bà con sinh sống, làm ăn lâu dài ở Campuchia.

Là người Việt Nam ở Campuchia, Chủ tịch Châu Văn Chi bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, trong đó có cá nhân Tổng Bí thư, đối với bà con kiều bào tại Campuchia. Đại diện bà con Việt kiều kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm để hàng năm có thêm nhiều con em Việt kiều tại Campuchia được về nước học tập.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của bà con, trong đó khó khăn lớn nhất là vấn đề địa vị pháp lý, Tổng Bí thư cho biết, trong tất cả các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Campuchia, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, đề nghị Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt, nhất là về địa vị pháp lý vững chắc, để bà con hội nhập lâu dài, ổn định, được đối xử công bằng, thực sự yên tâm lao động, sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của Campuchia và góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Thủ tướng Hun Sen, trong cuộc gặp với Tổng Bí thư, đã khẳng định Chính phủ Campuchia sẽ tiếp tục bảo đảm các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bà con Việt kiều, tạo điều kiện thuận lợi để kiều dân Việt Nam có cuộc sống ổn định và được đối xử công bằng như các ngoại kiều khác tại Campuchia, phù hợp với luật pháp và các quy định của Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với bà con kiều bào Việt Nam tại Campuchia Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với bà con kiều bào Việt Nam tại Campuchia              Ảnh: Trí Dũng

Với sự cam kết ở cấp lãnh đạo cấp cao của phía bạn, tin rằng, thời gian tới đây, cộng đồng Việt kiều tại Campuchia sẽ có cuộc sống ngày càng ổn định hơn, đóng góp thiết thực vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia. 

Không vì lợi ích kinh tế đơn thuần

Góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia không thể không kể đến cộng đồng doanh nghiệp Việt đang hợp tác, đầu tư trên đất bạn. Với những bước phát triển mạnh mẽ, hiện Việt Nam nằm trong top 5 nước có giá trị đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Đến hết năm 2016, Việt Nam đã có 183 dự án đầu tư ở Campuchia, với tổng vốn đăng ký đạt gần 3 tỷ USD, chiếm khoảng 20% tổng số dự án và tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Về thương mại, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia. Tính đến hết năm 2016, kim ngạch thương mại song phương đạt xấp xỉ 3 tỷ USD. Riêng 5 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đã đạt xấp xỉ 1,7 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng năm ngoái. Hai nước đang hướng tới đạt 5 tỷ USD trong thời gian sớm nhất. Mục tiêu này tiếp tục được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của Campuchia nhất quán khẳng định trong khuôn khổ chuyến thăm này.

Rõ ràng, các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Campuchia đang ăn nên làm ra, đạt hiệu quả, góp phần phát triển doanh nghiệp, đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển KT-XH của nước bạn, tạo nền tảng vật chất quan trọng cho việc củng cố, xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước ngày thêm bền chặt. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “giúp bạn là tự giúp mình”, Tổng Bí thư đề nghị các doanh nghiệp đang đầu tư tại Campuchia nêu cao tinh thần trách nhiệm triển khai các công trình, dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không cốt chạy theo lợi ích kinh tế đơn thuần, gây ảnh hưởng tới quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Một thực tế dễ hiểu, khi làm kinh doanh, theo cơ chế thị trường là phải cạnh tranh, phải có lãi. Song có những việc có thể lãi ít, nhưng vì nhiệm vụ quốc tế, chúng ta vẫn phải làm và làm cho tốt, Tổng Bí thư căn dặn.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam - Campuchia trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay, Tổng Bí thư mong tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng Việt Nam tại Campuchia nêu cao tinh thần đoàn kết, san sẻ, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, làm cho quan hệ Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đây là quy luật sống còn, phát triển của hai nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giúp bạn là tự giúp mình
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO