Giữa hai “làn đạn” Đỏ-Vàng

Hồng Minh 20/04/2010 00:00

Hôm 18.4, phe Áo Vàng, được coi là thân hoàng gia, đã tập hợp tại Bangkok và ra tối hậu thư cho chính phủ, trong vòng một tuần phải giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Trong khi đó, sức ép từ phe Áo Đỏ trên đường phố vẫn chưa dịu bớt.

08-giua-hai-11010-300-a2.jpg

Sau cuộc tập hợp của vài ngàn người thuộc phe Áo Vàng tại Đại học Bangkok, ông Parnthep Pourpongpan, phát ngôn viên của phe này tuyên bố: “Trong vòng bảy ngày tới, chúng tôi hy vọng là chính phủ sẽ đề ra những biện pháp chống lại những kẻ khủng bố của ông Thaksin.” Phe Áo Vàng đe dọa sẽ có hành động để bảo vệ hòa bình và hoàng gia, nếu khủng hoảng tiếp tục kéo dài.

Phe Áo Vàng là màu áo và khăn quàng của các lực lượng tập hợp trong Liên Minh Nhân Dân Vì Dân Chủ. Một số thành viên trong chính phủ của thủ tướng Abhisit đã từng tham gia biểu tình và lãnh đạo phe Áo Vàng.
Trong khi đó, phe Áo Đỏ là tên gọi của Liên minh Dân chủ chống độc tài, ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin. Kể từ năm 2006 đến nay, Thái Lan bị chia rẽ trầm trọng giữa hai phe Áo Đỏ và Áo Vàng. Theo giới phân tích, sự đối đầu giữa hai phe có màu áo Đỏ-Vàng thực ra là biểu hiện rõ nét nhất của những rạn nứt xã hội, của sự phân hóa, chênh lệnh giữa một bên là những tầng lớp dân nghèo, nông dân, ở các tỉnh lẻ và nông thôn (phe Áo Đỏ) và bên kia là tầng lớp trí thức, trung lưu giàu có, sống tập trung ở Bangkok (phe Áo Vàng).

08-giua-hai-11010-300.jpg

Trong năm 2006, phe Áo Vàng đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình rầm rộ phản đối chính phủ của thủ tướng Thaksin Shinawatra, dẫn đến cuộc đảo chính không đổ máu do quân đội thực hiện, lật đổ ông Thaksin. Cũng chính phe này, hai năm sau đó, đã tiếp tục xuống đường gây sức ép, thậm chí phong tỏa sân bay Bangkok, buộc chính phủ thân Thaksin phải từ chức và đưa tới việc Quốc hội Thái Lan chỉ định ông Abhisit Vejjajiva làm Thủ tướng.

Trong thời gian gần đây, còn xuất hiện cái gọi là nhóm Áo Hồng, được coi là một tập hợp của các doanh nhân, tiểu thương, công chức một số ngành như du lịch. Bên cạnh đó, còn có nhóm “không mầu” mà báo chí Thái Lan coi đó là đại diện cho các tổ chức thuộc xã hội dân sự.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giữa hai “làn đạn” Đỏ-Vàng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO