Giỏ truyền thống của người Zulu, Nam Phi

Linh Ngọc 01/11/2014 08:45

Những chiếc giỏ truyền thống của người Zulu được đan tinh xảo là một trong những niềm tự hào của người Nam Phi, được coi là một nghệ thuật đích thực, tinh tế và hữu dụng. Thậm chí, chúng còn trở thành món đồ ưa thích của nhiều nhà sưu tập trên thế giới.


Theo Wikipedia, Zulu là nhóm dân tộc lớn nhất và nổi tiếng nhất của Nam Phi. Vương quốc Zulu đã đóng một vai trò lớn trong lịch sử Nam Phi trong thế kỷ XIX và XX. Người Zulu tổng cộng có 11-12 triệu người tập trung sinh sống chủ yếu tại tỉnh KwaZulu - Natal, đông nam Nam Phi. Chỉ có một số lượng nhỏ người Zulu là sinh sống ở Zimbabwe, Zambia, Tanzania và Mozambique.

Chính vì vậy, tỉnh KwaZulu-Natal được coi là cái nôi của những chiếc giỏ truyền thống của người Zulu với chất lượng cao nhất. Tất cả nguyên liệu đan giỏ đều được khai thác từ tự nhiên trong khu vực. Chủ yếu những chiếc giỏ được làm ra từ bàn tay của những người phụ nữ. Họ coi việc đan giỏ không khác gì những công việc hàng ngày như nuôi nấng con cái, làm việc đồng áng, gánh nước...


Thực tế là, ở tỉnh KwaZulu-Natal, đa số nam giới đổ vào các thành phố tìm việc nên ở nhà chỉ hầu hết là phụ nữ.  Không chịu chôn chân ở những công việc nội trợ bình thường, những người phụ nữ Zulu đã biến một nghề truyền thống từng suýt biến mất trở thành một nghệ thuật được thế giới ca ngợi. Thậm chí, họ đã biến việc đan giỏ thành một ngành công nghiệp địa phương để tăng thêm thu nhập. Giờ đây, chiếc giỏ của người Zulu đã trở thành niềm khao khát và muốn được sưu tầm nhất. Nó cũng sớm trở thành đối thủ nặng ký của những chiếc giỏ mà người Mỹ bản địa tạo ra về giá trị cũng như sự quý hiếm.

Mỗi chiếc giỏ Zulu đều có sự riêng biệt, không trùng lặp về hình dạng, hoa văn màu sắc, cách đan lẫn kích cỡ. Chất liệu làm giỏ là từ rễ cây được đun sôi, lá, quả, vỏ cây và những vật liệu hữu cơ khác của hệ thực vật địa phương. Đó có thể là lá của cây cọ ilala, cỏ isikonko, vỏ cây chuối dại noebe hay cỏ nước imizi... Về hình dạng, những chiếc giỏ này có thể là hình chum dài, hình chum tròn, hình chum bẹt, hình cái bát...


Các mẫu thiết kế của giỏ Zulu thường là các hình học được thiết kế đối xứng. Theo truyền thống, những chiếc giỏ thường khá đơn giản, chủ yếu giữ màu nguyên bản của lá cọ khô và chỉ có phần nắp giỏ là có trang trí. Ngày nay, giỏ truyền thống này trở nên phức tạp hơn nhiều và mang những nét thiết kế truyền thống của người Zulu lẫn những bộ lạc Nam Phi khác. Nhiều người tin rằng, mỗi mẫu thiết kế đều có ý nghĩa đặc biệt. Chẳng hạn, hình tam giác là biểu tượng cho nam tính. Hình kim cương là biểu tượng của nữ tính. Hình zíc zắc thể hiện cho phái mạnh, đại diện cho chiếc giáo của Shaka (một vị vua vĩ đại của người Zulu) hay tia chớp. Một loạt hình kim cương thể hiện chiếc khiên của Shaka. Hình bàn cờ, hình xoáy hoặc tròn hàm ý về những tin tốt như em bé, mưa xuống khi trời nắng hạn hay một vụ mùa bội thu...

Những chiếc giỏ này mất hàng tuần hoặc hàng tháng để hoàn thành. Thậm chí, chiếc giỏ lớn nhất hiện nay phải mất tới 16 tháng mới đan xong.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giỏ truyền thống của người Zulu, Nam Phi
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO