Huyện Tân Thạnh, Long An:

Kết nối giao thông nông thôn

- Thứ Năm, 03/11/2022, 05:11 - Chia sẻ

Với địa hình có nhiều kênh, rạch nhỏ, ngoằn ngoèo, len lỏi khắp vùng, để giảm dần cảnh “qua sông phải lụy đò”, giúp người dân đi lại thuận tiện, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện Tân Thạnh, Long An đã xây dựng được hàng trăm cây cầu giao thông nông thôn, góp phần thay đổi diện mạo quê hương, nhất là hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới.

Mới đây, UBND xã Hậu Thạnh Tây phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Thạnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Cầu thứ nhất được bắc qua kênh Hậu 837, thuộc địa bàn ấp Thạnh An và Ngọc Ân; cầu thứ 2 bắc qua kênh 1.000 Bắc, thuộc ấp Ngọc Ân; cầu thứ 3 bắc qua kênh 7 Thước cũ và cầu thứ 4 bắc qua kênh Lô 300, thuộc ấp Phước Cường, xã Hậu Thạnh Tây.

Mỗi cây cầu có chiều dài 25 - 27m, rộng 3,5m. Kinh phí xây dựng mỗi cây cầu là 450 triệu đồng. Nguồn kinh phí do ngân sách huyện, xã đầu tư và Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Thạnh, trụ trì chùa Giác Hoa Hậu Thạnh Đông, Thượng tọa Thích Lệ Tấn vận động các mạnh thường quân và nhân dân ở địa phương đóng góp. Dự kiến các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2022.

Huyện Tân Thạnh khởi công xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn. Nguồn: ITN
Huyện Tân Thạnh khởi công xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn
 Nguồn: ITN

Khi các công trình trên hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho người dân đi lại, sản xuất, giao lưu, trao đổi hàng hóa, nhất là các em học sinh đến trường được thuận lợi và an toàn, tạo tiền đề cho sự phát triển KT - XH địa phương, góp phần xây dựng xã Hậu Thạnh Tây sớm về đích xã nông thôn mới nâng cao.

Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, huyện xây dựng trên 120 cây cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí gần 46 tỷ đồng, trong đó người dân, mạnh thường quân đóng góp khoảng 80%. Trong đó, nhiều cây cầu nằm ở vị trí quan trọng, kết nối nhiều ấp, có lưu lượng phương tiện qua lại đông và gần các trường học. Xã Tân Hòa, Tân Bình, Nhơn Hòa Lập, Tân Lập, Kiến Bình là các địa phương tiêu biểu trong công tác xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn. Việc vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn đã giúp xã hoàn thành tiêu chí về giao thông trong hành trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và mạnh thường quân, đến nay, huyện Tân Thạnh cơ bản hoàn thành tiêu chí về giao thông. Đây chính là tiền đề giúp huyện về đích huyện nông thôn mới vào năm 2024, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Lê Chi