Giáo sư Lê Ngọc Thành làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học

TTND.GS.TS.BS Lê Ngọc Thành - tân Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học là 1 trong 16 thành viên mới của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ký Quyết định về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo Quyết định, 28 Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước đồng thời là Chủ tịch 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành. So với nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029 có 16/28 Ủy viên là thành viên mới. 

TTND.GS.TS.BS Lê Ngọc Thành - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học là 1 trong 16 thành viên mới của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Sức khỏe - một trong các Hội đồng chuyên môn của Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, Trưởng Ban Tư vấn chuyên môn Y khoa - Bệnh viện E, Chủ tịch Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, Ủy viên Hội Phẫu thuật viên lồng ngực và tim mạch Châu Á.

Giáo sư Lê Ngọc Thành làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học -0
TTND.GS.TS.BS Lê Ngọc Thành - tân Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học

Giáo sư Lê Ngọc Thành sinh năm 1961, trong một gia đình có truyền thống nghề y ở Thường Tín, Hà Tây (nay là Hà Nội).

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1984, ông làm bác sĩ nội trú Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Đại học Y Hà Nội khoá 11 (1983 - 1987). Ông nhận bằng Tiến sĩ Y học năm 2001 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Các năm 2006 và 2015, ông lần lượt được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư rồi Giáo sư ngành Y học..

Giáo sư Lê Ngọc Thành từng có 27 năm gắn bó với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong đó giữ chức vụ trưởng khoa Tim mạch - Lồng ngực Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ năm 2004 - 2010, trước khi chuyển công tác tới Bệnh viện E.

Ở vai trò Giám đốc Bệnh viện kiêm Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, ông đã có những quyết sách tích cực, kịp thời, giúp bệnh viện “thay da đổi thịt” từng ngày.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá, Giáo sư Lê Ngọc Thành đã đưa Bệnh viện E lên tầm cao mới với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, với nhiều chuyên khoa mũi nhọn như tim mạch, cơ xương khớp, sọ não, tiêu hóa, đào tạo chỉ đạo tuyến… gần đây nhất là ung bướu; khẳng định thương hiệu của Bệnh viện E là cơ sở khám chữa bệnh được nhân dân trong và ngoài nước tin tưởng.

Giáo sư Lê Ngọc Thành làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học -0
Ở vai trò Giám đốc Bệnh viện kiêm Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, Giáo sư Lê Ngọc Thành đã có những quyết sách tích cực, kịp thời, giúp bệnh viện “thay da đổi thịt” từng ngày

Giáo sư Lê Ngọc Thành bắt đầu tham gia hoạt động xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư ngành Y học từ năm 2019 đến nay. Theo đó, ông là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Y từ năm 2019. Từ năm 2021 - 2023, ông là Ủy viên Hội đồng Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội. Các năm 2022, 2023, ông là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo bản lý lịch khoa học được kê khai ngày 22.4.2024 đăng trên website Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Giáo sư Lê Ngọc Thành đã chủ biên 5 sách chuyên khảo, 2 giáo trình và 2 sách hướng dẫn. Trong đó, 4/5 sách chuyên khảo do ông là tác giả duy nhất gồm: “Bệnh màng phổi”, “Tuần hoàn ngoài cơ thể”, “Bệnh Tim mạch thường gặp”, và “Bệnh thông liên thất”.

Giáo sư Lê Ngọc Thành đã công bố tổng số 189 bài báo khoa học (gồm 170 bài báo tạp chí trong nước và 19 bài báo tạp chí quốc tế).

Thời gian 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (từ 2019 - 2024), ông có 36 bài báo (hồm 23 bài báo tạp chí trong nước và 13 bài báo tạp chí quốc tế - Web of Science/Scopus).

Giáo sư Lê Ngọc Thành còn là chủ nhiệm của 2 đề tài và tham gia 2 đề tài cấp Nhà nước; chủ nhiệm 6 đề tài cấp Bộ và tương đương; chủ nhiệm 1 đề tài quốc tế của Anh Quốc. Trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần nhất, ông có 12 đề tài tham gia đã được nghiệm thu. Đến thời điểm hiện tại, có 7 nghiên cứu sinh do Giáo sư Lê Ngọc Thành hướng dẫn đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ.

Trong sự nghiệp của mình, Giáo sư Lê Ngọc Thành đã được trao tặng nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý như: danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” (năm 2010); được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì năm 2013; danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” (năm 2017); đạt giải Nhất của Giải thưởng Nhân tài đất Việt với đề tài “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị một số bệnh lý tim mạch” (năm 2019).

Giáo dục

Cần tập trung đào tạo đội ngũ bác sĩ cho các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn
Giáo dục

Cần tập trung đào tạo đội ngũ bác sĩ cho các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Đối với Y tế lại càng quan trọng. Theo đó, để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, theo tôi chúng ta cần tập trung đào tạo đội ngũ bác sĩ, đặc biệt cho các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trường ĐH Thương mại dừng tuyển sinh các chương trình định hướng nghề nghiệp, tăng chương trình IPOP
Giáo dục

Trường ĐH Thương mại dừng tuyển sinh các chương trình định hướng nghề nghiệp, tăng chương trình IPOP

Ngày 27.2, Trường Đại học Thương mại chính thức công bố thông tin tuyển sinh năm 2025. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của nhà trường năm nay là 5.320 chỉ tiêu tăng 270 chỉ tiêu so với năm 2024 và dừng tuyển sinh các chương trình định hướng nghề nghiệp.

Thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội: Thí sinh phải vượt qua hai vòng sàng lọc khắt khe
Giáo dục

Thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội: Thí sinh phải vượt qua hai vòng sàng lọc khắt khe

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 mà UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, ngày 9.6 thí sinh sẽ làm bài thi vào các trường chuyên của Thủ đô. Lưu ý, các thí sinh phải đạt điều kiện vượt qua vòng sơ tuyển bằng học bạ, giải học sinh giỏi... sau đó hoàn thành 3 thi vào lớp 10 công lập trước khi tham dự kỳ thi chuyên.

Hà Nội: Chi gần 255 tỷ đồng thưởng giáo viên theo Nghị định 73
Giáo dục

Hà Nội: Chi gần 255 tỷ đồng thưởng giáo viên theo Nghị định 73

Tại kỳ họp thứ 21, ngày 25.2 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024 của Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện thí điểm đặt hàng cung cấp dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách Nhà nước thành phố Hà Nội.

PGS.TS Trần Thành Nam: Còn băn khoăn về Thông tư 29 là còn nặng về tâm lý và áp lực thành tích
Giáo dục

PGS.TS Trần Thành Nam: Còn băn khoăn về Thông tư 29 là còn nặng về tâm lý và áp lực thành tích

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, việc dạy thêm, học thêm đã quy định tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, nhưng đến Thông tư 29 mới được thực hiện quyết liệt. Giáo viên, phụ huynh và học sinh lo lắng là do vẫn còn tâm lý và áp lực về thành tích nên chưa thể thay đổi triệt để.