Giao lưu với tác giả cuốn sách "Bố con cá gai"

Ngày 9.3, chương trình giao lưu với tác giả và dịch giả cuốn sách “Bố con cá gai” sẽ diễn ra tại Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Võ Chí Công.

Xuất bản lần đầu năm 2000, đến nay Bố con cá gai vẫn là một trong những cuốn tiểu thuyết được yêu thích nhất tại Hàn Quốc, được Bộ Giáo dục Hàn Quốc khuyên đọc và đã được dịch ra hơn 10 thứ tiếng trên thế giới.

Cuốn sách kể về hành trình hai cha con cậu bé Daum cùng nhau chống chọi lại căn bệnh máu trắng mà Daum mắc phải. Đó là một hành trình mà nếu Daum đau đớn trăm lần thì cha của cậu đau đến vạn lần.

481168891-1048087694025631-4100999169479040322-n.jpg
Chương trình giao lưu là cầu nối giữa bạn đọc với tác giả, dịch giả của cuốn sách

“Ở hiền gặp lành” không phải là trường hợp của Jeong Ho Yeon - cha của Daum. Từ nhỏ, Ho Yeon đã là một đứa trẻ đáng thương, cả bố và mẹ đều bỏ rơi anh. Cứ ngỡ khi trưởng thành anh sẽ tự mình giành lấy được hạnh phúc, có được một gia đình nhỏ ấm êm, thì giờ đây, vợ của Ho Yeon cũng bỏ anh chạy theo giấc mơ riêng của cô, để anh một mình gà trống nuôi con.

Nếu cứ sống mãi trong hạnh phúc thì làm sao biết được hạnh phúc là gì. Nếu cứ vùi mình trong nỗi đau thì cũng sẽ chẳng còn biết đau. Ho Yeon và đứa con trai bé bỏng Daum ngày ngày chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Đau đớn ngày một bủa vây lấy cha con họ nhiều hơn chứ chẳng hề thuyên giảm. Thế nhưng, người lạc quan thì luôn thấy được hy vọng, người tích cực thì luôn mỉm cười dẫu đớn đau.

“Hạnh phúc là gì nhỉ? Bố đã nói thế này này: Đó là có thể sống với người mình yêu thương, và có thể làm bất cứ điều gì vì người mà mình yêu thương. Hình như trong suy nghĩ của bố, hạnh phúc chính là tình yêu. Nếu mà đúng như lời bố nói thì tôi đã hạnh phúc rồi. Vì tôi đang được ở bên cạnh bố - người mà tôi yêu thương nhất thế gian này"...

Từng đoạn trong cuốn sách đã chạm đến trái tim của bao độc giả. Tại Việt Nam, cuốn sách cảm động về tình cha con, về những hy sinh của người cha này lấy đi nước mắt của bạn đọc. Bố con cá gai được chọn vào danh sách những cuốn sách nên đọc về tình cảm gia đình, và Cho Chang In trở thành một trong những nhà văn Hàn Quốc được độc giả Việt yêu mến.

Chương trình giao lưu do Nhã Nam tổ chức ngày 9.3, nhân dịp tác giả Cho Chang In tới Việt Nam. Dịch giả Nguyễn Thị Thu Vân cũng có mặt để chia sẻ cảm xúc về quá trình chuyển thể bản tiếng Hàn sang tiếng Việt.

Sự kiện là cầu nối giữa bạn đọc với tác giả, dịch giả của cuốn sách, dành cho bạn đọc yêu mến Bố con cá gai và nền văn học - dịch thuật văn học Hàn Quốc.

Văn hóa - Thể thao

Cầu thủ Việt kiều được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam
Văn hóa - Thể thao

Cầu thủ Việt kiều được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ngày 2.3, HLV trưởng Cristiano Roland đã chính thức công bố danh sách 34 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2025. Đáng chú ý, trong danh sách có “cánh chim lạ” Thomas Mai Veeren, đang thi đấu cho CLB HV Quick của Hà Lan.

Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống
Văn hóa - Thể thao

Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống

Trong suốt tháng 3, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề “Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống”, gắn với tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ với văn hóa dân tộc tại Ngôi nhà chung.

Thụy Sỹ hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam bền vững và toàn diện
Văn hóa - Thể thao

Thụy Sỹ hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam bền vững và toàn diện

Sáng 28.2, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ khởi động dự án Du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam (ST4SD) với mục đích phát triển ngành du lịch Việt Nam bền vững và toàn diện hơn. Chính phủ Thụy Sỹ hỗ trợ không hoàn lại 3,6 triệu CHF (khoảng hơn 101 tỷ đồng) để thực hiện dự án.

Ngoại giao văn hóa phát triển du lịch bền vững
Văn hóa - Thể thao

Ngoại giao văn hóa phát triển du lịch bền vững

TS. Đoàn Mạnh Cương

Ngoại giao văn hóa đang chứng tỏ sức lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả, thiết thực. Không chỉ thắt chặt quan hệ đối ngoại, xây dựng lòng tin, quảng bá giá trị văn hóa ra thế giới, tiếp thu văn hóa nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc, ngoại giao văn hóa còn tạo động lực cho hoạt động du lịch phát triển bền vững.