Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Đỗ Quyên 24/10/2023 07:54

Thời gian qua, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh được ngành giáo dục phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện hiệu quả, bao gồm nhiều giải pháp cụ thể, góp phần làm thay đổi nhận thức về tái chế, giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Chung tay tạo dựng môi trường trong lành

Là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước, những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, tình trạng ô nhiễm môi trường tại TP. Hồ Chí Minh cũng diễn ra một cách nghiêm trọng. Hiện tượng hiệu ứng nhà kính diễn ra thường xuyên trong những năm trở lại đây; nồng độ bụi luôn cao hơn 2 - 3 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm nguồn nước, tiếng ồn, bùn thải, gia tăng các loại bệnh liên quan đến môi trường, nhiều bệnh có diễn biến cực kỳ nguy hiểm tăng nhanh...

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh -0
Học sinh THCS tại huyện Hóc Môn tham dự ngày hội “sống xanh”. Nguồn: ITN

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, đi đôi với nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thành phố luôn quan tâm xây dựng thành phố sạch, xanh, thân thiện môi trường. Thời gian qua, với nỗ lực của chính quyền các cấp, sự đồng lòng của các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư, công tác bảo vệ môi trường của thành phố đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng khích lệ; như có 1.920 điểm, công trình sạch, xanh, thân thiện môi trường, 516 khu dân cư được công nhận đạt danh hiệu khu dân cư sạch - đẹp.

Đặc biệt, thành phố đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch với các giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm kiểm soát ô nhiễm do chất thải nhựa theo hướng giảm thiểu, tăng cường phân loại tại nguồn để thúc đẩy tái sử dụng, tái chế theo mô hình kinh tế tuần hoàn… Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho học sinh được đặc biệt chú trọng. 

Theo bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, ngành giáo dục thành phố đã triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; các trường học đã hưởng ứng tích cực phong trào thi đua thông qua nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực. Mỗi cán bộ giáo viên, sinh viên, học sinh tiên phong trong việc thay đổi tư duy, thay đổi thái độ, cùng chung tay tạo dựng môi trường trong lành.

Theo đó, nhiều hoạt động được triển khai thực hiện như tuyên truyền, thông tin về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; phong trào xanh - sạch - đẹp, xanh hóa nhà trường, cuộc thi sáng tác tranh cổ động, thi viết, vẽ chủ đề bảo vệ môi trường... đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh sinh viên. Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng như Chủ nhật xanh, Vì một Việt Nam xanh, Hãy làm sạch biển… Ngành giáo dục cũng lồng ghép kế hoạch và chương trình giáo dục trong các bậc học về kiến thức bảo vệ môi trường; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần cũng như ý nghĩa của sản phẩm tái chế, giúp cho học sinh có kiến thức phong phú hơn.

Học sinh là đối tượng quan trọng bảo vệ môi trường

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Nguyễn Thị Thanh Mỹ khẳng định, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn xác định rằng, học sinh là đối tượng hết sức quan trọng trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Ngay từ năm 2016 đến nay, Sở đã ký phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện hoạt động truyền thông đối với đối tượng là học sinh trên địa bàn thành phố; cũng như nhân rộng nhiều cái giải pháp, mô hình xanh.

Em Lê Gia Hân, học sinh lớp 9, Trường THCS Vân Đồn, quận 4 (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: "ngay tại trường học, học sinh đã được thầy cô hướng dẫn về việc phân loại rác thải tại nguồn. Ngoài ra, các Trường THCS tại địa bàn cũng triển khai đến học sinh nhiều sáng kiến hay, đơn cử như vận động học sinh mang theo bình nước cá nhân, hoặc làm những bộ sản phẩm trò chơi từ vật dụng tái chế, để khuyến khích học sinh không xả rác, góp phần bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, học sinh tại các Trường THCS và Tiểu học trên địa bàn cũng được xem rất nhiều đoạn phim về bảo vệ môi trường; tác hại của việc thải rác thải nhựa ra sông, ra biển, gây nguy hại cho sinh vật biển; thải rác thải nhựa ra đất làm cho cây trồng bị ảnh hưởng và có tác hại vô cùng xấu đối với sức khỏe của con người".

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngành giáo dục đã phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu về Luật Bảo vệ môi trường và những nội dung liên quan tới môi trường xanh. Đặc biệt, trong các năm học, cuộc thi về Trường học xanh đã thu hút được sự tham gia tích cực của học sinh với nhiều kiến thức rất bổ ích liên quan tới hoạt động bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính... Nhân ngày Môi trường thế giới và Giờ Trái đất, ngành giáo dục cũng phối hợp với Thành đoàn tổ chức hoạt động tình nguyện làm sạch vệ sinh môi trường, trồng cây ở các khu công cộng để học sinh cùng tham gia với cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

Đơn cử như tại Trường THCS Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) vừa qua, nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra như Chương trình sân khấu hóa về bảo vệ môi trường; gian hàng "Đổi rác lấy quà"; gian hàng "Hành trình thứ 2 của rác thải tái chế" - tổ chức phần thi sáng tạo từ vật liệu tái chế; gian hàng "Phân loại rác thải"; hội thi "Em là tuyên truyền viên bảo vệ môi trường"; tổ chức sân chơi thiếu nhi với đa dạng trò chơi dân gian, trò chơi sáng tạo với chủ đề về bảo vệ môi trường. Trong đó, hội thi "Em là tuyên truyền viên bảo vệ môi trường" thu hút rất đông đảo học sinh tiểu học, THCS. Các em tự tin trình bày ý tưởng bằng nhiều hình thức như thuyết trình bằng tranh vẽ, thuyết trình có hoạt cảnh, thuyết trình có sản phẩm minh họa...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO