Vụ phụ huynh "quây" Trường tiểu học Tây Mỗ 3: Phòng GD-ĐT hẹn thông báo kết quả ngày 27/8

Chiều 23.8, hàng trăm phụ huynh đã có mặt tại Trung tâm văn hoá thể thao Tây Mỗ để nghe thông báo của Phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm về tuyển sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

Nhận 520 đơn xin học, có thể trải đều ra các trường công trong phường 

Tham dự buổi gặp mặt với phụ huynh có lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, Phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm, UBND phường Tây Mỗ, Trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

Trước hàng trăm phụ huynh, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Đỗ Thị Thúy Hà cho biết, đã nhận được thông tin của nhiều phụ huynh có nguyện vọng con được học tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3. Qua rà soát, ghi nhận 520 phụ huynh có đơn được học tại trường.

Vụ phụ huynh
Lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, Phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm, UBND phường Tây Mỗ, Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 trả lời thắc mắc của phụ huynh

"Những nguyện vọng của phụ huynh đề là chính đáng và phù hợp. Nhiệm vụ của địa phương là đảm bảo quyền lợi của học sinh đang sinh sống trên địa bàn. Trước mắt, UBND quận thống nhất phương án cố gắng tiếp nhận nguyện vọng của của phụ huynh và bố trí các em được vào học tại các trường công lập trên địa bàn phường Tây Mỗ" - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đưa ra phương án.

Bà Hà cho biết, hiện địa phương vẫn đang vướng về cơ chế tiếp nhận. Cụ thể, số lượng tuyển sinh đã được Sở GD-ĐT giao; bên cạnh đó, thời hạn tuyển sinh theo quy định của sở đã hết, nguyện vọng của phụ huynh được tiếp nhận sau thời điểm tuyển sinh.

Đồng thời các trường trên địa bàn phường Tây Mỗ cũng cần thời gian để rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để đảm bảo ổn định trước khi tiếp nhận học sinh.

Phòng GD-ĐT phải xin ý kiến Sở GD-ĐT để báo cáo chỉ tiêu và rà soát cơ sở vật chất, giáo viên, điều kiện của trường, phân tích nguyện vọng đơn của phụ huynh để đánh giá địa bàn từng tổ dân phố... 

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm nhấn mạnh: Đến ngày 27.8 sẽ có kết quả cụ thể.

Phụ huynh chưa thoả đáng

Anh Hoài Nam, cư sân Vinhome Smart city đối diện Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 chia sẻ: "Câu trả lời của Quận thật sự chung chung, không có văn bản và nội dung giống như trả lời phụ huynh hôm 21.8. Nhà tôi cách trường 200m, đi bộ 5 phút là đến trường. Tôi cũng cám cảnh việc con phải đi học xa hơn 10 km trong khi các bạn từ nơi khác cũng lội về đây để học. Vậy Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 này mở ra đã thực sự đáp ứng đúng mục tiêu trong đề án mở trường hay chưa, tôi thắc mắc điều đó."

Đồng quan điểm với anh Hoài Nam, anh Đăng Bảo thẳng thắn nói: "Chúng tôi không hài lòng trước câu trả lời của quận. Chúng tôi muốn làm rõ việc tách trường Tây Mỗ thành Tây Mỗ 1 và Tây Mỗ 3 có hợp lý hay không. Trong khi đó, hồ sơ giấy tờ, hộ khẩu, của chúng tôi đầy đủ nhưng không được chuyển về Tây Mỗ 3 mà phải đi học ở nơi xa".

Trước đó, Trưởng phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm Bùi Ngọc Kính giải thích, năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Lý Nam Đế có 1.460 học sinh, Trường Tiểu học Tây Mỗ có 2.900 học sinh. Đề án tách trường Tiểu học Tây Mỗ 3 được xây dựng nhằm giảm tải cho Trường Tiểu học Tây Mỗ. Thông tin về đề án đã được công bố rộng rãi.

Trong đề án cũng đã nêu rõ sẽ tách học sinh ở Trường Tiểu học Tây Mỗ ra. Chỉ tiêu của Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 là 400 chỉ tiêu, tuy nhiên, do tốc độ gia tăng dân số nhanh nên kết thúc thời gian tuyển sinh, trường đã tuyển sinh vượt 60 chỉ tiêu (tổng là 460 học sinh lớp 1).

Lý giải về quy mô 1.111 học sinh của Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 hiện nay, ông Bùi Ngọc Kính cho biết, bên cạnh 460 học sinh lớp 1, có 651 học sinh các khối 2, 3, 4, 5 được tách từ Trường Tiểu học Tây Mỗ theo đúng đề án đã được phê duyệt, 100% số này đều là học sinh cư trú trên địa bàn phường Tây Mỗ.

Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép
Giáo dục

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xác định, Trường THPT Văn Lang chưa chuyển đổi từ loại hình dân lập sang tư thục, thiếu nhiều phòng chuyên môn, tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép, trường không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 nhưng vẫn thu nhận hồ sơ là sai quy định.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng theo quan điểm quy hoạch, sắp xếp, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu của người học. Riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, quan điểm là "mở rộng, di dời" chứ không chỉ "di dời".