Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) cấp học bổng toàn phần cho con cháu của các liệt sĩ, thương binh

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết từ năm học 2024 - 2025, nhà trường sẽ cấp học bổng toàn phần cho con cháu liệt sĩ và con cháu thương binh hạng 1/4 các thời kỳ.

Con và cháu thương binh hạng 2/4 sẽ được nhà trường cấp học bổng 75%, con và cháu thương binh hạng 3/4 được cấp học bổng 50%, tùy theo mức độ thương tật.

Chính sách này áp dụng cho cả cháu nội, cháu ngoại các thương binh, liệt sĩ trong cả thời chiến và thời bình.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, PGS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, con của các thương binh, liệt sĩ có thể đã nhiều tuổi, không còn đi học, nhưng các cháu nội, cháu ngoại vẫn còn đang đi học rất nhiều. Nhà trường sẽ hỗ trợ thế hệ thứ 3 của thương binh, liệt sĩ các thời kỳ.

“Tháng 5.2024, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Giám hiệu nhà trường cảm thấy mình nên làm gì đó để cảm ơn những người lính đã hy sinh một phần cơ thể hoặc cả tính mạng của họ cho đất nước. Do vậy, từ năm học 2024 - 2025, Trường Quản trị và Kinh doanh sẽ là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam có chính sách cấp học bổng toàn phần cho con và cháu thương binh, liệt sĩ các thời kỳ", PGS.TS Hoàng Đình Phi cho hay.

Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh cho biết, để thực hiện chính sách này, nhà trường đã xây dựng quỹ phúc lợi, tiết kiệm kinh phí và vận động thêm từ doanh nghiệp.

Trường thuộc ĐHQGHN cấp học bổng toàn phần cho con cháu liệt sĩ, thương binh hạng 1/4 các thời kỳ -0
Sinh viên Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo PGS.TS Hoàng Đình Phi, trong 29 năm qua, sứ mệnh của nhà trường luôn không thay đổi, đó là “đào tạo các tài năng trẻ để trở thành các nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành cho cả khu vực công và tư”. Thực tế đã chứng minh, hơn 13.000 cựu sinh viên, học viên của nhà trường có rất nhiều gương mặt trẻ tài năng trong nhiều lĩnh vực của Việt Nam; 100% sinh viên ra trường có việc làm.

Toàn bộ 8 chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ hiện nay tại Trường Quản trị và Kinh doanh đều đạt kiểm định quốc tế (chất lượng châu Âu). Tất cả chương trình đào tạo cử nhân chính quy của nhà trường, từ năm thứ hai sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh.

PGS.TS Hoàng Đình Phi chia sẻ, nhà trường định hướng không chạy theo “số lượng” mà chú trọng vào “chất lượng”. Do đó, 5 năm qua, nhà trường không tăng học phí, cũng không tăng chỉ tiêu dù được Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép tăng chỉ tiêu.

“Chúng tôi giữ số lượng mỗi năm đào tạo 400 sinh viên, hướng tới đạt chuẩn châu Âu, thay vì đào tạo rất nhiều rồi quản trị không tốt sẽ làm lãng phí 4 năm của các em. Phải đảm bảo rằng, các em vào với chúng tôi ở học lực khá giỏi, thì khi ra trường vẫn phải có học lực khá giỏi”, PGS.TS Hoàng Đình Phi nói.

Trường thuộc ĐHQGHN cấp học bổng toàn phần cho con cháu liệt sĩ, thương binh hạng 1/4 các thời kỳ -0
PGS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2024, Trường Quản trị và Kinh doanh tuyển sinh 500 chỉ tiêu hệ đại học chính quy với 4 ngành đào tạo: Quản trị doanh nghiệp và Công nghệ (100 chỉ tiêu), Marketing và Truyền thông (200 chỉ tiêu), Quản trị nhân lực và Nhân tài (100 chỉ tiêu), Quản trị và An ninh (100 chỉ tiêu).

Mức điểm sàn xét tuyển vào trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 21 - 22 điểm. Điểm thi tốt nghiệp THPT là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (đã cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng nếu có). Thí sinh không thi tốt nghiệp môn tiếng Anh nhưng có chứng chỉ IELTS từ 4.5 trở lên hoặc tương đương sẽ được quy đổi điểm để sử dụng trong xét tuyển.

Sinh viên ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ trúng tuyển phải có chứng chỉ tiếng Anh đạt từ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên trước khi bắt đầu học năm thứ 2 trong chương trình đào tạo.

Sinh viên ngành Marketing và Truyền thông, ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài, ngành Quản trị và An ninh trúng tuyển phải có chứng chỉ tiếng Anh đạt từ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên trước khi bắt đầu học năm thứ 2 trong chương trình đào tạo và có chứng chỉ tiếng Anh đạt từ bậc 4 (hoặc tương đương trở lên trước khi làm khóa luận/dự án tốt nghiệp.

Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép
Giáo dục

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xác định, Trường THPT Văn Lang chưa chuyển đổi từ loại hình dân lập sang tư thục, thiếu nhiều phòng chuyên môn, tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép, trường không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 nhưng vẫn thu nhận hồ sơ là sai quy định.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng theo quan điểm quy hoạch, sắp xếp, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu của người học. Riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, quan điểm là "mở rộng, di dời" chứ không chỉ "di dời".