Trường ĐH Kinh tế Quốc dân định hướng thúc đẩy ứng dụng toán học, vận trù học vào đào tạo

Ngày 28.8, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức Hội thảo khoa học Mạng lưới vận trù học Việt Nam lần thứ 4 (VORN 2024).

Vận trù học bên cạnh trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu là một trong những công cụ lõi tạo nên sức đột phá cho cuộc cách mạng 4.0. Vận trù học có vai trò quan trọng trong các bài toán ra quyết định trong cuộc sống và sản xuất của doanh nghiệp, giúp các đơn vị tối ưu hóa nhiều tác vụ cũng như chi phí.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành "Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Toán trong giai đoạn 2021 - 2030", với mục tiêu từng bước đưa vận trù học và các công cụ toán học, công nghệ vào giải quyết các vấn đề thực tế.

Trong bối cảnh đó, Hội thảo khoa học Mạng lưới vận trù học Việt Nam lần thứ 4 được tổ chức với mục tiêu tạo ra diễn đàn mà ở đó các nhà khoa học thảo luận các phương pháp giải quyết vấn đề quan trọng trong lĩnh vực vận trù học liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng, tài chính, kinh tế, thương mại điện tử, tập trung vào nền tảng cơ bản, phát triển công nghệ lý thuyết và các ứng dụng của chúng trong mạng lưới kinh tế.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của vận trù học, đáp ứng Chương trình Quốc gia về phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030.

Khai mạc Hội thảo khoa học Mạng lưới vận trù học Việt Nam lần thứ 4 -0
PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu (Ảnh: Hoàng Minh Tâm)
Khai mạc Hội thảo khoa học Mạng lưới vận trù học Việt Nam lần thứ 4 -0
Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: Hoàng Minh Tâm)

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, vận trù học ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa các hệ thống, quy trình và quyết định, góp phần cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành tại các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội. Từ đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu bày tỏ tin tưởng, những nội dung và kết quả của Hội thảo khoa học Mạng lưới vận trù học Việt Nam lần thứ 4 sẽ là nguồn cảm hứng lớn trong việc tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng vận trù học vào nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân coi trọng tầm quan trọng và luôn mong muốn thúc đẩy ứng dụng của Toán học nói chung cũng như vận trù học nói riêng, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, kinh tế.

Trong năm nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã thành lập Trường Công nghệ, với trụ cột và nền tảng là các khoa liên quan đến Toán học như: Khoa Toán Kinh tế, Khoa Thống kê và Khoa khoa học cơ sở. Đây đều là các khoa đã có truyền thống từ lâu đời và đã đào tạo nhiều lứa sinh viên được thị trường lao động đón nhận, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội.

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng thu hút được một lực lượng đông đảo đội ngũ giảng viên là các thày cô có chuyên môn tốt trong các lĩnh vực liên quan đến Toán học, trong đó có vận trù học.

Mạng lưới Vận trù học Việt Nam (VORN) được thành lập năm 2020, hoạt động dưới sự bảo trợ của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Chia sẻ tại Hội thảo, PGS.TS Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu cao cấp về Toán cho biết, vai trò, nhiệm vụ trọng tâm của Viện là hỗ trợ cho các nghiên cứu trong Toán học ở Việt Nam (bao gồm cả nghiên cứu lý thuyết và các mảng nghiên cứu ứng dụng) và điều phối chương trình Quốc gia về phát triển Toán học. Vận trù học là một trong những lĩnh vực nghiên cứu được nhấn mạnh và tập trung hỗ trợ trong chương trình.

PGS.TS Lê Minh Hà bày tỏ hy vọng ở tương lai, giữa Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ có thêm những hợp tác liên quan đến mảng vận trù học cũng như các lĩnh vực khác.

Khai mạc Hội thảo khoa học Mạng lưới vận trù học Việt Nam lần thứ 4 -0
PGS.TS Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu cao cấp về Toán phát biểu (Ảnh: Hoàng Minh Tâm)
Khai mạc Hội thảo khoa học Mạng lưới vận trù học Việt Nam lần thứ 4 -0
PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; PGS.TS Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu cao cấp về Toán cùng các diễn giả tại Hội thảo (Ảnh: Hoàng Minh Tâm)

Từ khi được thành lập vào cuối năm 2020, Mạng lưới vận trù học Việt Nam đều đặn tổ chức Hội thảo thường niên đi cùng với một trường hè thu hút các em sinh viên đến từ các trường đại học khắp cả nước đến học về vận trù học.

Các năm trước, Hội thảo khoa học Mạng lưới vận trù học Việt Nam được tổ chức tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (2021), Trường Quốc tế, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (2022), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (2023).

Năm 2024, sự kiện được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện nghiên cứu cao cấp về Toán với 2 hoạt động diễn ra trong 4 ngày: hội thảo thường niên (ngày 28, 29), trường hè về vận trù học (ngày 30, 31).

Khai mạc Hội thảo khoa học Mạng lưới vận trù học Việt Nam lần thứ 4 -0
Các đại biểu tham dự Hội thảo (Ảnh: Hoàng Minh Tâm)

Theo TS Vũ Đức Minh, giảng viên khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân - thành viên Ban tổ chức, trường hè năm nay thu hút gần 200 sinh viên tham dự, trong khi đó Hội thảo thu hút khoảng 100 đại biểu tham dự. Đối tượng tham dự Hội thảo các giảng viên, nghiên cứu viên đến từ các trường đại học trong và ngoài nước (như Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Pháp,...).

Một điểm mới của Hội thảo năm nay là khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu trẻ có cơ hội học hỏi và phát triển. Những năm trước, các báo cáo sẽ được ban tổ chức mời đích danh, còn năm nay ban tổ chức sẽ nhận bài từ tác giả và các báo cáo sẽ qua một vòng phản biện, được thực hiện bởi nhiều chuyên gia uy tín trong ngành.

Tại VORN 2024, 27 bài báo đã được chấp nhận để báo cáo tại Hội thảo. Gần một nửa trong số này là các nghiên cứu về tối ưu hóa hoạt động trong chuỗi cung ứng và logistics, còn lại là các ứng dụng của vận trù học trong kinh tế, kinh doanh và mạng xã hội,...

Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép
Giáo dục

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xác định, Trường THPT Văn Lang chưa chuyển đổi từ loại hình dân lập sang tư thục, thiếu nhiều phòng chuyên môn, tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép, trường không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 nhưng vẫn thu nhận hồ sơ là sai quy định.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng theo quan điểm quy hoạch, sắp xếp, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu của người học. Riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, quan điểm là "mở rộng, di dời" chứ không chỉ "di dời".