Trường Đại học Y Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho 30 cử nhân Điều dưỡng chương trình tiên tiến Khóa 10

Ngày 28.2, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân Điều dưỡng chương trình tiên tiến Khóa 10 (2019-2023).

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết cử nhân Điều dưỡng theo chương trình tiên tiến là chương trình tuyển sinh số lượng nhỏ, nhưng chỉ trong 15 năm đào tạo với 10 khóa ra trường đã tạo nên thương hiệu lớn trong đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội.

“Không có chương trình nào có thể tạo nên một thương hiệu lớn nhanh và vững vàng như cử nhân Điều dưỡng theo chương trình tiên tiến. Đây chính là thành quả của tất cả thầy cô, cán bộ, viên chức nhà trường, cũng là sự nỗ lực, cố gắng và tiếp nối của tất cả các em sinh viên”, GS.TS Nguyễn Hữu Tú nói.

Thêm 30 sinh viên tốt nghiệp từ chương trình tạo nên thương hiệu lớn trong đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội -0
GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hữu Linh)

GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho biết, đào tạo đại học là giai đoạn đầu trong đào tạo y khoa, các tân cử nhân còn chặng đường dài phía trước để hoàn thiện bản thân. Thầy Tú mong các em khi trở về các vị trí công tác trong hệ thống y tế sẽ tiếp tục cầu thị, khiêm tốn, tiếp tục học thêm, rèn luyện thêm để thực sự trưởng thành.

Thầy Hiệu trưởng cũng nhắn nhủ các tân cử nhân: điều dưỡng là nghề gần người bệnh nhất - gần hơn bất cứ vị trí nào trong hệ thống y tế. Do đó, GS.TS Nguyễn Hữu Tú mong các em xác định bản thân có ảnh hưởng lớn đối với quá trình điều trị của người bệnh, từ tâm lý đến quá trình phục hồi và ảnh hưởng đến cả ấn tượng khi người bệnh đến hệ thống y tế.

“Tôi nghĩ điều dưỡng là người ảnh hưởng nhiều nhất. Như vậy, các em phải xác định vai trò của mình rất quan trọng và trách nhiệm rất lớn. Đặc biệt, phải không ngại khó, không ngại khổ. Đã làm nghề điều dưỡng mà ngại khó, ngại khổ thì chắc chắn là không làm tốt được”, GS.TS Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh.

Thêm 30 sinh viên tốt nghiệp từ chương trình tạo nên thương hiệu lớn trong đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội -0
Thêm 30 sinh viên tốt nghiệp từ chương trình tạo nên thương hiệu lớn trong đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội -0
Tân cử nhân chương trình tiên tiến ngành Điều dưỡng, Trường Đại học Y Hà Nội rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: Nguyễn Liên)

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, khi đã làm tốt công việc, không ngại khó ngại khổ, đã là người gần người bệnh nhất, để người bệnh tin tưởng, yêu quý thì ngược lại, các em sẽ được đón nhận tất cả những sự trân trọng của xã hội, của người bệnh và những phần thưởng của cuộc sống. Các tân cử nhân nên suy nghĩ về điều này và cố gắng làm tốt khi về các cơ sở y tế.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú cũng cho biết, mỗi khóa điều dưỡng chương trình tiên tiến của Trường Đại học Y Hà Nội sau khi ra trường, luôn được rất nhiều đơn vị, từ các trường đại học đến các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện lớn, bệnh viện quốc tế đón đợi.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú mong các tân cử nhân lựa chọn những địa chỉ phù hợp với năng lực, sở thích và đặc biệt là điểm mạnh của mình. Từ đó, phát huy những năng lực, thế mạnh đã có được trong suốt quá trình đào tạo tại nhà trường. GS.TS Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh, Trường Đại học Y Hà Nội luôn mở rộng cánh cửa để đón các em - những người xuất sắc nhất trở thành giảng viên tương lai của nhà trường.

“Tôi tin rằng tất cả các em sẽ có một tương lai tốt đẹp. Các em hãy tiếp tục cố gắng giữ gìn truyền thống, giá trị thương hiệu chương trình có thể nói rất đặc biệt của trường chúng ta, cũng như của cả ngành y tế”, GS.TS Nguyễn Hữu Tú nói.

Thêm 30 sinh viên tốt nghiệp từ chương trình tạo nên thương hiệu lớn trong đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội -0
Thêm 30 sinh viên tốt nghiệp từ chương trình tạo nên thương hiệu lớn trong đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội -0
GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cùng TS Trương Quang Trung, Phó Trưởng khoa Điều dưỡng - Hộ sinh Trường Đại học Y Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân (Ảnh: Hữu Linh)

Khóa 10, chương trình đào tạo tiên tiến ngành Điều dưỡng của Trường Đại học Y Hà Nội có 30 sinh viên tốt nghiệp tháng 12.2023. Trong đó, có 2 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi (chiếm 6,67%), 21 sinh viên tốt nghiệp loại Khá (chiếm 70%), 7 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình - Khá (chiếm 23,33%).

Tại buổi lễ, 30 tân cử nhân đã cùng thực hiện nghi lễ tuyên thệ Lời thề nghề nghiệp. Trường Đại học Y Hà Nội cũng khen thưởng các sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa học để ghi nhận thành tích và động viên tinh thần các em.

Thêm 30 sinh viên tốt nghiệp từ chương trình tạo nên thương hiệu lớn trong đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội -0
30 sinh viên Khóa 10, chương trình đào tạo tiên tiến ngành Điều dưỡng của Trường Đại học Y Hà Nội cùng thực hiện nghi lễ tuyên thệ Lời thề nghề nghiệp (Ảnh: Nguyễn Liên)

Trường Đại học Y Hà Nội bắt đầu tuyển sinh hệ Cử nhân Điều dưỡng học theo chương trình đào tạo tiên tiến từ năm 2010, đến nay đã tuyển sinh được 14 khóa.

Đây là chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, được xây dựng dựa trên khung chương trình của Trường Đại học California Long Beach (Hoa Kỳ) bao gồm 135 tín chỉ (không kể các học phần Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).

Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và hội nhập quốc tế. Ngoài việc được trực tiếp giảng dạy bởi các thầy cô là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ giàu kinh nghiệm thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, các sinh viên chương trình tiên tiến cũng được học với nhiều giảng viên quốc tế từ Hoa Kỳ, Thụy Điển, Đan Mạch, Đức, Australia, New Zealand,...

Về cơ hội thực hành, thực tập, giao lưu quốc tế, bên cạnh các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, sinh viên chương trình tiên tiến ngành Điều dưỡng cũng được thực tập thêm tại các bệnh viện ngoài công lập như Vinmec, Việt Pháp.

Nhờ theo học chương trình bằng tiếng Anh, sinh viên có nhiều cơ hội tham gia các đợt học tập ngắn hạn tại các trường đại học, bệnh viện ở nước ngoài như Trường Zealand (Đan Mạch), Bệnh viện Siriraj (Thái Lan), Đại học Sydney (Australia), Đại học ChiangMai (Thái Lan), Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Quốc tế Sức khỏe, Phúc Lợi (Nhật Bản) và được học tập, giao lưu ngoại khoá với các sinh viên quốc tế đến từ Thụy Điển, Phần Lan, Nhật Bản,...

Chương trình tuyển sinh số lượng nhỏ, số lượng sinh viên đã tốt nghiệp sau 9 khóa tại Trường Đại học Y Hà Nội là 310 sinh viên (Khóa 1: 29 sinh viên, Khóa 2: 36 sinh viên, Khóa 3: 34 sinh viên, Khóa 4: 24 sinh viên, Khóa 5: 23 sinh viên, Khóa 6: 43 sinh viên, Khóa 7: 32 sinh viên, Khóa 8: 41 sinh viên, Khóa 9: 48 sinh viên).

Với các kiến thức và kỹ năng được trang bị trong thời gian 4,5 năm học tập, ngoài khả năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu làm việc tại các cơ sở y tế trong nước như các bệnh viện trung ương, bệnh viện địa phương, cử nhân Điều dưỡng học theo chương trình đào tạo tiên tiến có thể công tác tại các bệnh viện quốc tế ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới, hoặc theo học nâng cao trình độ tại nước ngoài.

Đặc biệt, hơn 40% số sinh viên các khóa tốt nghiệp đã và đang làm việc tại một số bệnh viện lớn tại Cộng hòa Liên Bang Đức. Đây là thành công quan trọng, khẳng định chất lượng đào tạo của chương trình tiên tiến ngành Điều dưỡng tại Trường Đại học Y Hà Nội, góp phần phát triển đội ngũ điều dưỡng viên có trình độ và được công nhận tại khu vực và trên thế giới.

Một số hình ảnh tại lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân Điều dưỡng chương trình tiên tiến Khóa 10 của Trường Đại học Y Hà Nội:

Thêm 30 sinh viên tốt nghiệp từ chương trình tạo nên thương hiệu lớn trong đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội -0
Thêm 30 sinh viên tốt nghiệp từ chương trình tạo nên thương hiệu lớn trong đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội -0
Thêm 30 sinh viên tốt nghiệp từ chương trình tạo nên thương hiệu lớn trong đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội -0
Thêm 30 sinh viên tốt nghiệp từ chương trình tạo nên thương hiệu lớn trong đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội -0
Thêm 30 sinh viên tốt nghiệp từ chương trình tạo nên thương hiệu lớn trong đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội -0
Thêm 30 sinh viên tốt nghiệp từ chương trình tạo nên thương hiệu lớn trong đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội -0
Thêm 30 sinh viên tốt nghiệp từ chương trình tạo nên thương hiệu lớn trong đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội -0
(Ảnh: Hữu Linh - Nguyễn Liên)

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.