Tân cử nhân U70 tuổi nhận bằng tốt nghiệp cử nhân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trong Lễ Tốt nghiệp năm 2023 cho gần 300 tân cử nhân đào tạo từ xa E-Learning của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tổ chức ngày 10.9, có một tân cử nhân đặc biệt là bà Trần Thị Lâm, 67 tuổi, quê Quảng Ngãi.

“Học thì không có tuổi”

Ở độ tuổi thất tuần, bà Trần Thị Lâm vượt qua nhiều khó khăn để chinh phục tấm bằng đại học, thực hiện đam mê lớn của cuộc đời: học để cập nhật tri thức, để không bị lạc hậu, để không bị bỏ lại phía sau về kiến thức.

Tại buổi lễ tốt nghiệp, sau khi đại diện tập thể sư phạm trường nhận bó hoa tri ân tươi thắm của tân cử nhân, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trân trọng trao tặng bó hoa lại cho tân cử nhân Trần Thị Lâm. PGS Nhượng chia sẻ, tinh thần học tập của bà Lâm thật đáng trân trọng và là tấm gương cho nhiều thế hệ trẻ noi theo.

Tân cử nhân U70 tuổi nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân -0
PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trao tặng bó hoa cho tân cử nhân Trần Thị Lâm.

Bà Trần Thị Lâm sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo thuộc vùng núi tỉnh Quảng Ngãi. Bố mất sớm, bà Lâm phải cùng mẹ gánh vác, lo từng bữa cơm, bữa cháo cho cả gia đình. Đó cũng là lý do sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Y tế Nghĩa Bình (nay gọi là Trường Cao đẳng Đặng Thuỳ Trâm), bà đành gác lại khát vọng học tiếp đại học để đi vào Miền Nam mưu sinh.

Hành trang mang theo là sự quyết tâm, nghị lực phi thường, một nách năm đứa con thơ dại và một chiếc xe đạp cũ. Bươn chải, vật lộn với cuộc sống, sẵn có tố chất kinh doanh, sau hơn 6 thập kỷ lao động miệt mài, không ngừng nghỉ, bà Trần Thị Lâm đã trở thành một doanh nhân thành đạt.

Bà tham gia sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm, Ngân hàng Vietbank, Bệnh viện Quốc tế CIH, Bệnh viện Gia An 115…. Cùng với sự nghiệp của mình, bà đã tạo việc làm ổn định cho khoảng hơn 30.000 lao động khắp mọi miền của Tổ quốc.

Với trái tim nhân hậu và tình thương người hiếm có, bà thường xuyên tổ chức các hoạt động tài trợ, làm từ thiện cho các dự án vì cộng đồng như khám chữa bệnh cho người nghèo, ủng hộ những hộ gia đình khó khăn, sinh viên, học sinh nghèo vượt khó,...

Năm 2020, bước sang tuổi 64, bà Lâm tiếp tục chinh phục ước mơ học đại học của mình. Bà đăng ký và trúng tuyển vào ngành Ngân hàng Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau 3,5 năm miệt mài đèn sách với vô vàn khó khăn như tuổi tác, sức khỏe,... với nghị lực phi thường và tinh thần ham học hỏi, ngày 10.9.2023, bà chính thức được Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp bằng cử nhân đại học ngành Ngân hàng tài chính.

Bà Lâm chia sẻ, bà từng nghe nhiều người nói rằng “tuổi này đi học để làm gì đâu”. Nhưng bà vẫn quyết tâm đi học bởi khao khát được học đại học từ khi còn trẻ. Bên cạnh đó, bà luôn tâm niệm câu nói “học không có nghĩa là ngừng học”.

“Các bậc tiền nhân Việt Nam cũng luôn coi trọng việc học tập và bản thân tôi cho rằng học thì không có tuổi. Học là để luôn cập nhật tri thức, để mình không bị lạc hậu, để không bị bỏ lại phía sau về kiến thức. Tôi cũng muốn học để con cháu, bạn bè, người thân thấy rằng không có gì mà con người không làm được. Mẹ, bà ở tuổi này còn học được thì các con, cháu cũng khó gì mà không làm được. Tôi nghĩ rằng, đam mê gì cũng được, nhưng đam mê trước hết là học tập. Và quả thực tôi tìm được điều đó ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”, bà nói.

Tân cử nhân U70 tuổi nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân -0
PGS.TS Hoàng Xuân Quế, Viện trưởng Viện Ngân hàng tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân Trần Thị Lâm

Mong thế hệ trẻ tiếp tục đam mê học tập

Chia sẻ về những khó khăn khi đi học ở độ tuổi U70, bà Lâm bảo, khi tuổi cao, việc tiếp thu kiến thức cũng có phần hạn chế. Bên cạnh đó, bà không có đủ sức khỏe như các bạn trẻ, nên ngồi nghe giảng hay đọc sách một lúc là có cảm giác mệt mỏi, uể oải.

“Cha ông cha ta đã nói, có công mài sắt có ngày nên kim. Mình không có nhiều sức khỏe thì mình có quyết tâm, có đam mê, khao khát. Một lần nghe giảng chưa hiểu thì tôi ghi âm lại, nghe đi nghe lại rồi cũng hiểu. Tôi cũng đã kinh qua nhiều công việc thực tế nên nghe các bài giảng của thầy cô cũng dễ hiểu, thậm chí còn giải đáp nhiều khúc mắc mà nhiều năm qua mình chưa giải được. Đọc sách mệt thì mình đứng lên vươn vai, đi lại một chút rồi lại đọc sách tiếp”, bà Lâm nói.

Tân cử nhân U70 kể, thậm chí khi đã đọc sách quen và thấy hay, nhiều đêm muộn, người nhà giục nghỉ ngơi nhưng bà vẫn ngồi đọc cho xong chương sách đọc dở để thưởng thức hết cái hay của cuốn sách. Hơn nữa, nếu không đọc hết, ngày mai lại quên mất tính logic của cuốn sách sẽ lại phải đọc từ đầu.

“Lúc đầu đi học, tôi nghĩ còn 4 năm nữa thì cũng oải lắm, nhưng sau quen dần, rồi giờ trở thành thói quen, tối về mà mình không cầm cuốn sách để đọc thì cảm giác thấy thiếu thiếu gì đó”, bà tâm sự.

Tân cử nhân Trần Thị Lâm chia sẻ, trước đây, đời sống nhiều khó khăn, bà muốn đi học nhưng không có điều kiện để học cao. Ngày nay, cuộc sống đã cải thiện nhiều hơn trước, bà Lâm mong thế hệ trẻ tiếp tục đam mê học tập, hết mình.

“Tôi nghĩ rằng tuổi mình còn làm được thì các em đang có tuổi trẻ, nhiệt huyết, đam mê, cộng với điều kiện hòa bình ổn, định của đất nước... Hai điều kiện này là môi trường thuận lợi nhất cho các em học tập và phát triển. Hãy sống hết mình, có đam mê, có nhiệt huyết, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Hãy cho đi để nhận được và nhận được rồi thì lại cho đi để mọi người cùng nhận được”, bà Lâm nhắn nhủ.

Tân cử nhân U70 tuổi nhận bằng tốt nghiệp cử nhân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân -0
Với câu chuyện chia sẻ thật xúc động, tân cử nhân U70 đã truyền lửa, truyền cảm hứng và động lực vươn lên cho các tân sinh viên Khóa 65

Được biết, sau khi trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân Trần Thị Lâm, PGS.TS Hoàng Xuân Quế, Viện trưởng Viện Ngân hàng tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã mời bà Lâm giao lưu, gặp mặt cùng các tân sinh viên ngành Ngân hàng Tài chính Khóa 65.

Với câu chuyện chia sẻ thật xúc động, tân cử nhân U70 đã truyền lửa, truyền cảm hứng và động lực vươn lên cho các tân sinh viên Khóa 65.

Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn
Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng
Giáo dục

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng

Sáng 19.4, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức lễ khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ, giảng viên. Đây là dự án trọng điểm của nhà trường, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời
Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời

Theo các chuyên gia, để tổ chức phong trào “Bình dân học vụ số” một cách hiệu quả, chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức. Mỗi người dân, học sinh, giáo viên phải nhận thức được rằng việc trang bị năng lực số là phục vụ chính mình. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục, trở thành văn hóa học tập liên tục, xã hội học tập. 

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc
Giáo dục

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc

Năm 2025 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia. Cùng với đánh giá các lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học, đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được tham gia đánh giá năng lực học tập trong thế giới số.

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "
Tọa đàm - Talkshow

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cuộc Tọa đàm: “Bình dân học vụ số - Làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả?”, với mong muốn làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của phong trào “Bình dân học vụ số”; phân tích những khó khăn, rào cản trong quá trình phổ cập tri thức số tới toàn dân; gợi mở và đề xuất những giải pháp khả thi, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế, người cao tuổi, người lao động phổ thông…

Tham dự Tọa đàm có các khách mời: Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) Tô Hồng Nam; PGS.TS. Hà Minh Hoàng, Trưởng Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Nhật Quang Hội đồng Sáng lập VINASA -Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam.

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí
Giáo dục

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí

Cô giáo Vũ Thị Lan, giáo viên môn Toán, Trường THPT Đống Đa đã giành giải Nhất, tại hội nghị đánh giá kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học phổ thông năm học 2024-2025. Điểm nhấn trong các bài giảng của cô Lan là nội dung kiến thức bám sát thực tiễn, mang đậm tinh thần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

 Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học
Giáo dục

Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học

Chiều 15.4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali cùng Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (GDĐT) và Bộ trưởng Bộ Phát triển lao động và Kỹ năng Ethiopia ký, trao Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Ethiopia.

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm
Giáo dục

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm

Ngày 12.4 vừa qua tại Hà Nội và TP.HCM, 24 thí sinh xuất sắc của mùa giải đã được chia thành 6 đội thi thuộc 3 bảng theo khu vực Bắc - Nam. Trên sân khấu, các em thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy, phong thái tự tin và bản lĩnh khi bàn về những vấn đề xã hội nhức nhối, khiến khán phòng nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay dài.