Sinh viên Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nhận hơn 1 tỷ đồng học bổng, quà Tết

Hơn 70 sinh viên và học viên cao học Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa được nhận nhiều suất học bổng có giá trị. Tổng giá trị học bổng được trao trong đợt này là hơn 1 tỷ đồng.

Các suất học bổng tới từ Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030, học bổng phát triển tài năng Toán học năm học 2023 - 2024 và học bổng Đỗ Quân. 

Ngoài ra, 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng tích cực vươn lên trong học tập cũng được trao những suất quà Tết ý nghĩa.

Sinh viên Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nhận hơn 1 tỷ đồng học bổng, quà Tết -0
Sinh viên Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nhận hơn 1 tỷ đồng học bổng, quà Tết -0
PGS.TS. Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và TS. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trao học bổng cho sinh viên

Với học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030, học kỳ I năm học 2023-2024, Khoa Toán - Cơ - Tin học có 48 sinh viên được nhận học bổng trị giá 18.125.000 đồng/sinh viên (tổng giá trị học bổng được trao trong đợt này là 870 triệu đồng).

Với học bổng phát triển tài năng Toán học năm học 2023 - 2024 (học bổng nằm trong nhiệm vụ của Đại học Quốc gia Hà Nội về Phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhân lực giai đoạn 2022-2026), Khoa có 20 sinh viên được nhận học bổng giá trị 6 triệu/năm học (tổng giá trị 120 triệu đồng).

Với học bổng Đỗ Quân (học bổng được duy trì bởi cựu sinh viên Đỗ Quân, K28 Khoa Toán - Cơ - Tin học), có 4 sinh viên và 1 học viên cao học được nhận học bổng trị giá 4 triệu đồng/người/học kỳ. Ngoài ra, từ nguồn hỗ trợ của ông Đỗ Quân, 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực trong học tập được trao các suất quà Tết ý nghĩa.

Sinh viên Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nhận hơn 1 tỷ đồng học bổng, quà Tết -0
PGS.TS. Phó Đức Tài, Trưởng Khoa Toán - Cơ - Tin học và PGS.TS. Phạm Trọng Tiến, Phó Trưởng Khoa trao học bổng cho sinh viên

Phát biểu tại Lễ trao Học bổng và quà Tết, PGS.TS. Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán bày tỏ niềm vui khi được trở “về nhà” là Khoa Toán - Cơ - Tin học, nhìn thấy các em sinh viên, học viên cao học, trong đó có nhiều người mình đã và đang giảng dạy.

“Chúng tôi quan tâm tới hỗ trợ phát triển nhân lực ngành Toán, cụ thể là các bạn sinh viên đang theo học ngành Toán. Quan trọng là năng lực học tập của các bạn. Mỗi người có đường đi khác nhau. Nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ luôn tự hào mình là sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học như tôi cảm thấy”, PGS.TS. Lê Minh Hà nói.

Sinh viên Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nhận hơn 1 tỷ đồng học bổng, quà Tết -0
PGS.TS. Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Đại diện cho các sinh viên và học viên cao học được nhận học bổng, em Nguyễn Thị Minh Ngọc, sinh viên lớp K67A1 Toán học bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi được nhận học bổng. “Đối với em, đây không chỉ là món quà khẳng định sự nỗ lực của em trong năm học qua, mà hơn hết, đây là điều kiện thuận lợi để em tiếp tục học tập, phát triển bản thân”, Minh Ngọc chia sẻ.

Sau phần trao học bổng và quà Tết, lãnh đạo Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, đại diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa Toán - Cơ - Tin học đã có những trao đổi, chia sẻ, giải đáp thắc mắc, lắng nghe ý kiến từ  sinh viên, học viên cao học đang theo học tại Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nói chung, ngành Toán học nói riêng.

Ngày 22.12.2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu chung là “Tiếp tục phát triển Toán học Việt Nam bền vững và mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo, tương xứng với tiềm năng trí tuệ của con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đưa Toán học trở thành một bộ phận hữu cơ trong sự phát triển chung của khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội; nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.

Trong những năm qua, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán với những đóng góp to lớn, quan trọng đã góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình, đảm bảo cho Toán học Việt Nam phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào việc phát triển đất nước và nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng đã có những chính sách hỗ trợ sinh viên đang theo học các ngành khoa học cơ bản, trong đó có ngành Toán học.

Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép
Giáo dục

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xác định, Trường THPT Văn Lang chưa chuyển đổi từ loại hình dân lập sang tư thục, thiếu nhiều phòng chuyên môn, tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép, trường không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 nhưng vẫn thu nhận hồ sơ là sai quy định.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng theo quan điểm quy hoạch, sắp xếp, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu của người học. Riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, quan điểm là "mở rộng, di dời" chứ không chỉ "di dời".