Phụ huynh, học sinh Trường Ngôi sao Hà Nội hỗ trợ xây 4 cây cầu cho vùng khó khăn

Hai cây cầu đầu tiên đã được hoàn thành trong năm 2018 và 2022. Năm 2023, Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội tiếp tục tài trợ xây 2 cây cầu mới tại 2 huyện khó khăn của tỉnh Lạng Sơn.

“Ước mơ trở thành hiện thực”

Có mặt tại buổi lễ khánh thành công trình cầu Ngôi sao Hà Nội tại huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), tổ chức ngày 28.5, bà Nông Thị Nhung - người dân thôn Nà Lệnh, xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng không giấu được sự xúc động.

“Bà con chúng tôi bao đời nay vất vả, bây giờ có cầu rồi, phấn khởi lắm”, bà Nhung rạng rỡ nói.

Phụ huynh, học sinh Trường Ngôi sao Hà Nội hỗ trợ xây 4 cây cầu cho vùng khó khăn -0
Phụ huynh, học sinh Trường Ngôi sao Hà Nội hỗ trợ xây 4 cây cầu cho vùng khó khăn -0
Bà Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cùng nhà giáo Phạm Bích Ngà - người sáng lập và điều hành Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội tại buổi lễ khánh thành công trình cầu Ngôi sao Hà Nội huyện Văn Lãng

Công trình cầu Ngôi sao Hà Nội dài 80m, rộng 4m, do Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội cùng các doanh nghiệp tài trợ cho huyện Văn Lãng xây dựng.

Cầu khởi công xây dựng tháng 5 năm 2022, đến cuối năm 2022 hoàn thành, phục vụ việc đi lại của bà con nhân dân 2 xã Bắc Hùng, Bắc Việt và nhiều xã lân cận khác của huyện Văn Lãng. Cây cầu đã giúp đỡ trực tiếp cho việc đi lại, di chuyển của hơn 2.000 hộ dân, cùng trên 500 học sinh.

Bà Nhung tâm sự, trước khi có cầu, người dân địa phương di chuyển bằng cách lội qua sông. Đến mùa mưa to, nước sông dâng cao, họ phải ghép những ống tre thành bè tạm để đi lại.

Phụ huynh, học sinh Trường Ngôi sao Hà Nội hỗ trợ xây 4 cây cầu cho vùng khó khăn -0
Trước khi có cầu, người dân địa phương di chuyển bằng cách lội qua sông

“Lội qua sông thì trơn trượt, nhiều mảnh sành lắm, bà con nhiều lần bị cứa vào chân chảy máu. Những ngày nước dâng cao, chúng tôi tự chế máng tre để đi lại, nhưng nguy hiểm vì máng thường nghiêng ngả. Có nhiều người ngã từ trên máng xuống, có người còn bị nước cuốn đi,…

Bình thường học sinh đi học phải tự lội nước. Còn vào mùa nước lớn, các gia đình sẽ đi máng tre qua đón các cháu”, bà Nhung kể lại.

Theo bà Nhung, từ ngày biết tin được hỗ trợ làm cầu tới khi cây cầu xây xong, người dân địa phương ai cũng vui mừng, phấn bởi bởi mong ước bao lâu nay đã trở thành hiện thực.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành cầu Ngôi sao Hà Nội tại huyện Văn Lãng, bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã thay mặt Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn gửi lời cảm ơn tới nhà giáo Phạm Bích Ngà - người sáng lập và điều hành Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội cùng cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh nhà trường đã dành tình yêu thương, sự chia sẻ với nhân dân huyện Văn Lãng.

“Tôi cũng xin cảm ơn bà con nhân dân 2 xã Bắc Hùng và Bắc Việt đã cùng góp sức để xây dựng lên cây cầu chắc chắn, vững trãi, khang trang; giúp người dân và các cháu học sinh chấm dứt cảnh lội sông nguy hiểm khi tham gia học tập, sản xuất, giao thông đi lại hàng ngày”, bà Đoàn Thị Hậu nói.

Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị địa phương, người dân cùng dành sự chăm sóc, bảo dưỡng cây cầu để thể hiện sự trân trọng tấm lòng của các nhà tài trợ, giúp cây cầu được bền vững theo thời gian.

Phụ huynh, học sinh Trường Ngôi sao Hà Nội hỗ trợ xây 4 cây cầu cho vùng khó khăn -0
Người dân háo hức theo dõi lễ cắt băng khánh thành công trình cầu Ngôi sao Hà Nội

Để con đường tới trường của những đứa trẻ ngắn nhất…

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, nhà giáo Phạm Bích Ngà - người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội cho biết tới nay, chương trình thiện nguyện của Ngôi sao Hà Nội đã triển khai được 12 năm.

Những năm đầu, công tác thiện nguyện của nhà trường chỉ đơn giản là trao tặng quà cho học sinh các vùng sâu, vùng xa. Sau đó, nhận thấy vùng khó khăn rất cần những ngôi trường, những cây cầu để đi lại, lãnh đạo nhà trường đã thuyết phục các bậc phụ huynh để triển khai chương trình thiện nguyện quy mô hơn.

Ngoài việc xây dựng 2 ngôi trường ở Hà Giang và Bắc Cạn, năm 2018, Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội đã tài trợ 1,1 tỷ đồng xây cây cầu đầu tiên tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn với chiều dài 50m, rộng 4m.

Cầu Ngôi sao Hà Nội tại huyện Văn Lãng là cây cầu thứ hai Ngôi sao Hà Nội tài trợ xây dựng, với mức hỗ trợ 1,5 tỷ đồng.

Theo cô Ngà, từ việc cần thuyết phục phụ huynh về ý nghĩa của những công trình thiện nguyện, tới nay, điều này lại trở thành mong muốn của chính các bậc phụ huynh. Họ khao khát được cống hiến cùng nhà trường, hào hứng khi tham gia các chương trình thiện nguyện. Mỗi năm, chương trình thiện nguyện của Ngôi sao Hà Nội lại phát triển lên một tầm cao mới.

“Chúng tôi nghĩ rằng một cây cầu được xây lên sẽ giúp cho hàng nghìn con người, giúp các em học sinh được đến trường một cách an toàn, trên con đường ngắn nhất. Rất mong các em học tập thật tốt để có thể quay trở lại phục vụ cho địa phương”, nhà giáo Phạm Bích Ngà bảy tỏ.

Phụ huynh, học sinh Trường Ngôi sao Hà Nội hỗ trợ xây 4 cây cầu cho vùng khó khăn -0
Nhà giáo Phạm Bích Ngà cùng các cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội tại công trình cầu Ngôi sao Hà Nội huyện Văn Lãng

Trong lễ khánh thành cầu Ngôi sao Hà Nội tại Văn Lãng, chứng kiến niềm hân hoan, sự rạng rỡ của bà con, học sinh hai bên đầu cầu, cô Ngà cùng các giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội cảm thấy rất hạnh phúc.

“Niềm hạnh phúc của nhân dân hai bên bờ sông và niềm vui của các em học sinh nơi đây đã tiếp thêm cho chúng tôi động lực để tiếp tục con đường thiện nguyện.

Chúng tôi nghĩ rằng hành trình thiện nguyện này sẽ còn rất dài. Hy vọng rằng các doanh nghiệp, các đơn vị ở Hà Nội và các tỉnh khác có thể tiếp tục giúp đỡ cho Lạng Sơn và các tỉnh miền núi khó khăn có thêm nhiều cây cầu mới”, cô Ngà nói.

Xây dựng thêm 2 cây cầu trong năm 2023

Cũng theo nhà giáo Phạm Bích Ngà, sau 2 cây cầu tại huyện Lộc Bình và huyện Văn Lãng, trong năm 2023, Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội tiếp tục tài trợ xây 2 cây cầu khác tại huyện Cao Lộc và huyện Bình Gia của tỉnh Lạng Sơn, với kinh phí hỗ trợ lần lượt là 1,5 và 1,3 tỷ đồng.

Số tiền tài trợ đã được Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội trao cho 2 địa phương trong ngày 28.5.

Cây cầu tại huyện Cao Lộc dự kiến có chiều dài 96m, rộng 4m, nối giữa 2 xã Tân Liên và Gia Cát. Cây cầu tại huyện Bình Gia dự kiến dài 30m, rộng 5m, trên địa bàn xã Hòa Bình.

Anh Hoàng Văn Điệp, thôn Nà Pinh, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc cho biết gia đình anh và bà con xung quanh rất phấn khởi khi nhận được thông tin này. Anh Điệp kể, cây cầu tạm hiện người dân đang dùng được họ tự ghép nối từ những tấm bê tông. Mỗi lần mưa lũ, cầu bị cuốn trôi hết, họ phải làm lại từ đầu.

Phụ huynh, học sinh Trường Ngôi sao Hà Nội hỗ trợ xây 4 cây cầu cho vùng khó khăn -0
Phụ huynh, học sinh Trường Ngôi sao Hà Nội hỗ trợ xây 4 cây cầu cho vùng khó khăn -0
Cây cầu tạm được người dân địa phương ghép nối từ những tấm bê tông

“Mùa mưa lũ mỗi năm, chúng tôi đều phải làm lại cầu tới 6 - 7 lần. Vì là cầu tạm, chỉ 2 người tránh nhau giữa cầu là tấm bê tông bị lật xuống, có nhiều trường hợp gãy chân rồi.

Nguy hiểm nhất là lúc nước ngập tới mặt cầu, các cháu học sinh vẫn cố đi qua, vì nếu vòng đường khác phải mất tới 11km. Đã có trường hợp người dân cố đi qua lúc nước dâng cao, bị nước cuốn đi xa, may mà cứu được”, anh Điệp chia sẻ.

Theo người đàn ông, bà con đã mong mỏi cây cầu từ rất lâu. “Tôi xin cảm ơn các vị lãnh đạo, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ chúng tôi”, anh xúc động nói.

Phụ huynh, học sinh Trường Ngôi sao Hà Nội hỗ trợ xây 4 cây cầu cho vùng khó khăn -0
Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội trao tài trợ 1,5 tỷ đồng cho cây cầu tại huyện Cao Lộc
Phụ huynh, học sinh Trường Ngôi sao Hà Nội hỗ trợ xây 4 cây cầu cho vùng khó khăn -0
Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội trao tài trợ 1,3 tỷ đồng cho cây cầu tại huyện Bình Gia

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết, cây cầu Ngôi sao Hà Nội chuẩn bị xây dựng trên địa bàn huyện là kết nối giữa 2 xã Tân Liên và Gia Cát, phục vụ việc đi lại của trên 300 hộ gia đình với hàng nghìn người.

Mùa mưa lũ, cầu tạm thường xuyên bị phá hỏng, người dân giao thương kinh tế, đi học, đi bệnh viện,… đều phải vòng quãng đường trên 10km, rất khó khăn, vất vả.

Bên cạnh đó, khu vực này cũng là nơi huyện Cao Lộc phát triển về kinh tế nông nghiệp, trong đó có vùng trồng rau sạch giàu tiềm năng, vùng trồng lúa cung cấp lương thực cho không chỉ địa bàn huyện mà còn địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Do đó, cây cầu được xây dựng sẽ có rất nhiều ý nghĩa về phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

Phụ huynh, học sinh Trường Ngôi sao Hà Nội hỗ trợ xây 4 cây cầu cho vùng khó khăn -0
Đoàn công tác Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội cùng lãnh đạo huyện Cao Lộc, huyện Bình Gia

Ông Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia thì chia sẻ, Bình Gia là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Lạng Sơn với 12 xã đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2022 là 20%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 32%. Riêng xã Hòa Bình - khu vực nhận được cây cầu tài trợ có tỷ lệ hộ nghèo trên 34%, hộ cận nghèo hơn 47%.

Ông Chung nhấn mạnh, cây cầu Ngôi sao Hà Nội được xây dựng sẽ giúp đỡ rất nhiều cho bà con địa phương cho việc giao thương, đi lại, phát triển kinh tế.

“Chúng tôi sẽ hoàn thành cây cầu này trong thời gian sớm nhất, cố gắng tới tháng 10 năm 2023 có thể hoàn thành”, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho hay.

Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện

Năm học 2024 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân. Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường cấp minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.