Muốn thăng tiến trong sự nghiệp, người lao động phải chuẩn bị đủ “3K”
Báo Đại biểu Nhân dân
TS Nguyễn Văn Thuận – chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực cho rằng, để thăng tiến trong sự nghiệp, người lao động cần chuẩn bị cho mình đủ 3K, đó là: Kiến thức chuyên môn, Kỹ năng thích ứng và tính Kỷ luật.
Ngày 26.3.2023, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức chương trình kết nối và tư vấn đào tạo sau đại học “Hành trình vươn tới những tầm cao”.
Đây là chương trình thường niên của Nhà trường được tổ chức với mong muốn giúp các bạn sinh viên và người quan tâm có thể hiểu rõ hơn về những cơ hội và lợi ích của việc học thạc sĩ, từ đó đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả cho tương lai của mình.
Chương trình có sự tham dự của 3 diễn giả gồm: TS Nguyễn Văn Thuận – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng; ThS Đinh Thị Thái – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); PGS, TS Bùi Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.
Ngày 26.3.2023, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức chương trình kết nối và tư vấn đào tạo sau đại học “Hành trình vươn tới những tầm cao”
Khát vọng vươn lên của mỗi cá nhân
Tại buổi toạ đàm, TS Nguyễn Văn Thuận - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng đã trao đổi về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập liên tục và học tập suốt đời. Ông cho rằng để thăng tiến trong sự nghiệp, người lao động cần chuẩn bị cho mình đủ 3K, đó là: Kiến thức chuyên môn, Kỹ năng thích ứng và tính Kỷ luật.
Tại đây, thông qua câu chuyện và thành công của mình TS Nguyễn Văn Thuận cho rằng việc học là cả một quá trình lâu dài, chúng ta cần xác định rõ mục tiêu mình cần gì, mình phải thay đổi như thế nào, định hướng ra sao để có những chọn lựa phù hợp cho tương lai của mình, việc học không chỉ dừng lại một tấm bằng mà học để trau dồi kỹ năng, học để nâng cao kiến thức chuyên môn và mở rộng mạng lưới của chính mình.
Chính vì vậy, việc học đại học là chưa đủ, chúng ta cần phải trau dồi hơn nữa, tìm tới những tầm cao mới, nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ và lựa chọn học sau đại học là cách tốt nhất để thích ứng được với nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế đầy biến động.
Các khách mời tham gia Toạ đàm
Dưới góc độ là nhà quản lý cấp cao tại doanh nghiệp, ThS Đinh Thị Thái đã có những chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp, sự đòi hỏi về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc nâng cao trí thức đối với nhân sự trong doanh nghiệp không chỉ ở sách vở mà còn là sự áp dụng tri thức vào thực tiễn.
Tại buổi chia sẻ, ThS Đinh Thị Thái cũng chia sẻ về thực trạng nhân sự ở Ngân hàng Vietcombank, là một trong những doanh nghiệp uy tín và thành công tại Việt Nam Vietcombank luôn chú trọng, khích lệ tinh thần học tập và khát vọng vươn lên của mỗi cá nhân.
Đặc biệt trong bối cảnh xã hội liên tục có những biến động, thay đổi thì mỗi người cần phải trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ để nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi đó và việc chỉ có kiến thức cơ bản thì người lao động sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và bị giới hạn năng lực của mình trước sự thay đổi nhanh chóng của nền công nghiệp 4.0, nơi mà các công cụ máy móc đang dần dần thay thế con người để làm các công việc cơ bản.
PGS, TS Bùi Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương chia sẻ tại chương trình
"Khác biệt để dẫn đầu”
Với góc độ của một nhà quản lý giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị nguồn nhân lưc, PGS, TS Bùi Anh Tuấn cho biết trường ĐH Ngoại thương với phương châm "Khác biệt để dẫn đầu" luôn hàng ngày nỗ lực đổi mới, sáng tạo nhằm kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục mà ở đó mỗi cá nhân đều được trao cơ hội để khai phá, phát huy và dám thể hiện tiềm năng của mình, ở đó mỗi người đều có khát vọng tạo ra sự khác biệt, tạo ra giá trị gia tăng cho bản thân, gia đình, đơn vị, cơ quan cũng như xã hội.
Do vậy, các chương trình đào tạo sau đại học của Nhà trường cũng xoay quanh 5 đặc điểm riêng có gồm: Kết nối - Thích ứng - Dẫn dắt - Tạo sự khác biệt và Trách nhiệm & chuyên nghiệp. Với 5 đặc điểm đó, trường ĐH Ngoại thương kỳ vọng là nơi để người học gửi gắm niềm tin trong " Hành trình vươn tới những tầm cao”.
Sinh viên trường ĐH Ngoại Thương đặt câu hỏi với các khách mời
Cũng trong khuôn khổ của chương trình, nhiều học viên, sinh viên và người quan tâm đã đặt ra những câu hỏi thú vị, có giá trị dành cho 3 vị diễn giả, qua đó làm rõ hơn tầm quan trọng và giá trị của việc học cao học, các phương thức học tập mới trên nền tảng công nghệ số nhằm thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; cơ hội tham gia, thăng tiến cho người tài tại các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân, thay đổi nhận thức về nghề nghiệp sau khi học cao học...
PGS,TS Phạm Thu Hương, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương
PGS,TS Phạm Thu Hương, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương cho biết, với trách nhiệm của một cơ sở giáo dục đại học uy tín, Trường ĐH Ngoại thương luôn mong muốn đồng hành cùng người học trên hành trình trưởng thành và phát triển.
Nhà trường mong muốn trở thành điểm đến của không chỉ học viên, sinh viên Ngoại thương mà còn của những bạn trẻ khát khao được cống hiến và thành công trong sự nghiệp, là nơi mà các bạn tin tưởng chia sẻ những điều còn trăn trở, là nơi các bạn sẽ nhận được những thông tin bổ ích, là nơi sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn trên mỗi bước đường sự nghiệp.
Đây cũng chính là phương châm trong phát triển hệ sinh thái giáo dục của Trường ĐH Ngoại thương.
GS.TS Phạm Hồng Chương, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, nhà trường cho phép sinh viên sử dụng AI, ChatGPT, không ngăn cấm. Điều quan trọng là các em sẽ sử dụng những công cụ này như thế nào. Theo ông, đối với sinh viên phải làm chủ công nghệ, làm chủ quy trình.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đơn vị đã bố trí 6 điểm tiếp nhận phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dành cho thí sinh theo học chương trình cũ (Chương trình giáo dục phổ thông 2006).
Sở GD-ĐT Hà Nội công bố, tỷ lệ học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp khá cao, khi số bài thi có điểm 0-1 là 4.228 bài. Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Thế Cương yêu cầu các nhà trường không chủ quan bỏ lỡ “giai đoạn vàng” hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT.
Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, đến 17h ngày 15.4, đã có 160.435 thí sinh thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi của Bộ GD-ĐT. Hệ thống này sẽ tiếp tục mở đến hết ngày 18.4 để thí sinh đăng ký thử nghiệm.
Ngày 15.4.2025, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng trong Kỷ nguyên mới”. GS. Lâm Nghị Phu, Viện trưởng Viện Kinh tế học Cấu trúc mới, ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc), nguyên Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Kinh tế phát triển của Ngân hàng Thế giới là diễn giả khách mời của tọa đàm này.
Mới đây, cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm, giáo viên Trường THPT Thiên Hộ Dương, tỉnh Đồng Tháp đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng Bằng khen bởi tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
Thời gian qua, nhiều địa phương cho hay đã tổ chức khảo sát, thi thử tốt nghiệp và thống kê lựa chọn của học sinh lớp 12. Đáng chú ý số lượng học sinh thi Lịch sử, Địa lý cho môn tự chọn có thể chiếm 50%.
Theo kết quả điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 - năm 2025 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa công bố, điểm thi năm nay khá thấp, có 142 thí sinh đạt trên 1.000 điểm/1.200 điểm.
VJU Open Campus là sự kiện thường niên do Trường Đại học Việt Nhật (VJU) tổ chức, mang đến cơ hội khám phá văn hóa Nhật Bản và tìm hiểu về các chương trình đào tạo, tuyển sinh của Nhà trường.
Mới học lớp 11, em Trương Thanh Xuân, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, là nữ sinh duy nhất vượt qua vòng chọn đội tuyển thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm nay. Với Xuân không đặt áp lực quá nhiều cho bản thân phải đạt thành tích mà học toán theo hứng thú, sự vui vẻ.
Vừa qua, vào ngày 3.4.2025, lễ ký kết thỏa thuận tài trợ học bổng Chevening giữa Prudential Việt Nam (Prudential) và Đại sứ quán Anh đã diễn ra tại Đại sứ quán Anh ở Hà Nội.
Vào khoảng 9h30 ngày 14.4, sự cố nghiêm trọng xảy ra tại Trường thực hành sư phạm (Đại học Vinh) khi đoạn lan can inox từ tầng 4 bất ngờ rơi xuống sân trường, gây thương tích cho 3 nữ sinh đang theo học tại cơ sở này.
Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) vừa công bố kết quả, phổ điểm của kỳ thi thử tuyển sinh lớp 10 năm 2025, trong đó kết quả về môn Toán được nhận định khá thấp.
Ngày mai 15.4, thí sinh trên cả nước bắt đầu tập dượt đăng ký trực tuyến thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Dưới đây là các bước đăng ký trực tuyến, thí sinh lưu ý.
Trường Cao đẳng Long Biên đã công bố phương thức xét tuyển và mức học phí năm 2025. Theo đó, nhà trường xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ) hoặc xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, cần đưa ra những nội dung, tiêu chí cụ thể về Khung năng lực số cho từng đối tượng học sinh, khi áp dụng phải phù hợp với thực tế ở mỗi địa phương, nhà trường. Quá trình xây dựng văn bản phải thận trọng, kỹ lưỡng nhưng cũng không quá cầu toàn, nhận diện được những thách thức sẽ phải đối mặt.
Theo kế hoạch, về công tác chuẩn bị thi, Bộ GD-ĐT sẽ kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi của Sở GD-ĐT, Hội đồng thi; việc chuẩn bị in sao đề thi. Thời gian kiểm tra trực tiếp dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10 - 23.6.
Giành chiến thắng chung cuộc trong trận đấu quý II với 290 điểm, em Nguyễn Nhựt Lam, lớp 11A1, Trường THPT Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã trở thành cái tên thứ hai góp mặt trong trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025.