Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa, Trường ĐH Công nghệ hợp tác với Đại học Dong – A, Hàn Quốc

Nhằm mở ra cơ hội kết nối sâu rộng, mạnh mẽ và toàn diện trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hóa (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tiến hành ký kết hợp tác với Đại học Dong – A, Hàn Quốc.

Hợp tác lần này góp phần vào sự đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh sự phát triển giữa hai đơn vị trong tương lai.

Tham dự lễ ký kết về phía Trường ĐH Công nghệ có GS.TS. Chử Đức Trình – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng – Chủ nhiệm khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hóa (CHKT&TĐH), TS. Seung Chul Jung – giảng viên khoa CHKT&TĐH.

Về phía Đại học Dong – A có GS. Prof. Kim Jong Wook – giảng viên, Phó Chủ tịch Hội trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc.

Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa, Trường ĐH Công nghệ hợp tác với Đại học Dong – A, Hàn Quốc -0

Đại học Dong-A thành lập từ năm 1946, được biết đến là trường đại học tư thục có danh tiếng nhất tọa lạc tại trung tâm TP. Busan – thành phố du lịch lớn thứ 2 của Hàn Quốc.

Với quy mô 12 trường đại học thành viên, 10 viện đào tạo cao học và nghiên cứu sinh, ngôi trường danh giá này đã đào tạo hơn 180.000 nhân tài cho xã hội trong tất cả các lĩnh vực, trong đó các CEO điều hành hơn 1.000 doanh nghiệp tại khu vực Busan và Gyeong Nam.

Đại học Dong-A đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, luôn tiên phong trong quá trình quốc tế hóa và phát triển giáo dục với nỗ lực tạo ra nguồn nhân lực toàn cầu dẫn đầu kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Năm 2005, nhà trường được Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc (Korean Council for University Education – KCUE) đánh giá là một trong những trường đại học xuất sắc của Hàn quốc và được Hiệp hội Giáo sư Đại học Hàn Quốc (Korean Association of University Professors) xếp hạng Top “Trường Đại học Xuất sắc”. 

Trong nội dung thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị cùng thống nhất hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, khả năng và thế mạnh của hai bên với mục tiêu phát huy lợi thế, tạo ra lợi ích lâu dài.

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác trong đào tạo thông qua hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên, cán bộ; hợp tác về khoa học và công nghệ thông qua tổ chức các dự án, hội nghị chuyên đề; trao đổi thông tin và tài liệu học thuật; các hoạt động khác do cả hai trường cùng hợp tác triển khai.

Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa, Trường ĐH Công nghệ hợp tác với Đại học Dong – A, Hàn Quốc -0
Sinh viên Khoa CHKT&TĐH và ĐH Dong – A còn tổ chức giao lưu thông qua cuộc thi điều khiển xe tự hành

Sau lễ ký kết, sinh viên Khoa CHKT&TĐH và ĐH Dong – A còn tổ chức giao lưu thông qua cuộc thi điều khiển xe tự hành. Cuộc thi đã diễn ra sôi nổi với 5 đội thi là các sinh viên đến từ ĐH Dong – A, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp.

Trong đó, hai đội thi của Trường ĐH Công nghệ là những sinh viên K65 ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của Khoa CHKT&TĐH.

05 đội thi đã lần lượt điều khiển xe tự hành đi 3 vòng theo cung đường có sẵn. Kết thúc cuộc thi có 01 giải Nhất, 03 giải Nhì và 01 giải Ba. Giải Nhất thuộc về đội thi của ĐH Dong – A gồm các sinh viên Jung HeeChul, Jung Jae Young, Yoon Yong Won, Kim Jung Wook.

Cuộc thi này đã tạo cơ hội cho sinh viên, giảng viên hai đơn vị trao đổi và giao lưu về chuyên môn, đồng thời mang lại sân chơi bổ ích và kết nối sinh viên quốc tế với môi trường học tập tại Trường ĐH Công nghệ.

Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa, Trường ĐH Công nghệ hợp tác với Đại học Dong – A, Hàn Quốc -0

Đại diện cho đội giải Nhất của ĐH Dong – A, Jung HeeChul bày tỏ sự vui mừng và bất ngờ khi đội thi đạt giải Nhất. Mặc dù thời gian tham gia cuộc thi ngắn, nhưng các thành viên trong đội đều có ấn tượng tốt đẹp đối với sự thân thiện, ấm áp và chuyên nghiệp của sinh viên Khoa CHKT&TĐH.

Bên cạnh đó, các thành viên đều mong muốn có cơ hội được học tập và trải nghiệm môi trường nghiên cứu tại Trường ĐH Công nghệ.

Từ năm 2015, Khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hóa và Đại học Dong-A đã có những hợp tác trong các hoạt động về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Lễ ký kết hợp tác lần này giữa Khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hóa cùng Đại học Dong-A là cột mốc đánh dấu mối quan hệ song phương, góp phần thổi luồng gió mới trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo và khoa học công nghệ của hai bên trong thời gian tới.

Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Lo ngại bất cập nảy sinh khi có tới 48 mã đề thi?
Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Lo ngại bất cập nảy sinh khi có tới 48 mã đề thi?

Thi tốt nghiệp THPT 2025 năm nay có hơn 1,1 triệu thí sinh dự thi. Có hai đối tượng dự thi là thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, mã đề thi trong phòng thi năm nay tăng lên 48 mã đề. Vậy có khó khăn gì khi tăng số mã đề thi lên gấp đôi trong công tác tổ chức thi? Chất lượng của đề thi sẽ ra sao so với trước đây?...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Đại học Phương Đông Tashkent, Uzbekistan
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Đại học Phương Đông Tashkent, Uzbekistan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, sáng nay, 7.4 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại học Phương Đông Tashkent, gặp gỡ giáo viên và sinh viên học tiếng Việt tại đây.

Nhìn từ vụ Quang Linh Vlogs: Vì sao nhiều người trẻ không thể ứng phó trước những cám dỗ?
Giáo dục

Nhìn từ vụ Quang Linh Vlogs: Vì sao nhiều người trẻ không thể ứng phó trước những cám dỗ?

Những ngày vừa qua, thông tin Quang Linh Vlogs và TikToker Hằng Du Mục - những người nổi tiếng, có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội bị khởi tố với cáo buộc lừa dối khách hàng liên quan tới hành vi sản xuất, quảng cáo và phân phối sản phẩm kẹo rau củ Kera, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương nhắn nhủ tân cử nhân: "Thành công không đến từ con đường bằng phẳng"
Giáo dục

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương nhắn nhủ tân cử nhân: "Thành công không đến từ con đường bằng phẳng"

Nhắn nhủ các tân cử nhân trong lễ tốt nghiệp, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ, trên con đường phía trước, sẽ không ít lần các em cảm thấy hoang mang khi đứng giữa các ngã rẽ. Nhưng các em hãy nhớ rằng, đặc quyền của tuổi trẻ là “thử và sai”. Thành công không đến từ những con đường bằng phẳng, mà là kết quả của nhiều phép thử.

Gần 2.000 học sinh tham dự Chương trình đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp năm 2025
Giáo dục

Gần 2.000 học sinh tham dự Chương trình đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp năm 2025

Sáng 5.4, tại Trường THPT Hà Đông (quận Hà Đông, TP Hà Nội), chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp năm 2025” do Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của gần 2.000 học sinh đến từ các trường THPT Hà Đông, THPT Ngô Thì Nhậm, THPT Văn Lang cùng đông đảo phụ huynh và thầy cô giáo.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Giáo dục

Trường Đại học Điện lực triển khai thực hiện nghị quyết 03 của Chính phủ

Ngày 3.4, Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị “Triển khai thực hiện nghị quyết 03/NQ-CP ngày 9.1.2025 của Chính phủ” nhằm đưa ra các phương án về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tham dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường PGS.TS Vũ Đình Ngọ; Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS Đinh Văn Châu; Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Lê Cường.

Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày của Bộ GD-ĐT chưa đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018
Giáo dục

Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày của Bộ GD-ĐT chưa đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018

Bộ GD-ĐT thừa nhận, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày chưa được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, chưa khai thác và sử dụng hết hiệu suất về cơ sở vật chất và định biên giáo viên được giao cho nhà trường. Công văn hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày chưa đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 cần phải thay đổi điều chỉnh.

Nữ sinh xuất sắc Đại học Ngoại thương được tuyển dụng chính thức khi chưa tốt nghiệp
Giáo dục

Nữ sinh xuất sắc Đại học Ngoại thương được tuyển dụng chính thức khi chưa tốt nghiệp

Nguyễn Diệu Quỳnh là một trong những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất trong đợt xét tốt nghiệp sớm của Trường Đại học Ngoại thương năm 2025, với điểm trung bình gần tuyệt đối 3.98/4.0. Đầu năm 2025, khi chưa chính thức tốt nghiệp, Diệu Quỳnh đã được tuyển dụng làm nhân viên chính thức ở một công ty lớn.