Khai giảng khoá 2 chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH La Trobe

Ngày 15.9, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ khai giảng khóa 2 ngành Tài chính và Quản lý, chương trình cử nhân quốc tế liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học La Trobe, Úc.

Trước khi vào lễ khai giảng, lãnh đạo nhà trường và sinh viên dành một phút mặc niệm tới các nạn nhân trong vụ cháy thảm khốc tại chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Trường Đại học La Trobe là một trong những trường đại học công lập lâu đời và có uy tín nhất tại Úc, nằm trong top 1% các trường đại học tốt nhất trên toàn thế giới. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm Quốc gia, trường đầu ngành về kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh của Việt Nam.

Sự liên kết giữa hai trường hàng đầu của Úc và Việt Nam được đánh giá sẽ đào tạo ra những cử nhân đẳng cấp quốc tế.

Tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu thế giới

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với 67 hình thành và phát triển với sứ mệnh cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc tạo cơ hội cho các sinh viên được tiếp cận và học tập các chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Chương trình hợp tác với Trường Đại học La Trobe là một trong số đó.

Khai giảng khoá 2 chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH La Trobe -0
PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại lễ khai giảng

PGS Nhượng gửi lời chúc mừng các tân sinh viên đã vượt qua kỳ tuyển sinh để chính thức trở thành sinh viên khóa 2 của chương trình cử nhân quốc tế La Trobe - NEU chuyên ngành Tài chính và Quản lý. Đồng thời, cho biết để nhận được tấm bằng cử nhân, đặc biệt là cử nhân quốc tế của một trong các trường được kiểm định AACSB đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các em trong thời gian tới.

“Các em có mặt ở đây để lĩnh hội tri thức, khoa học và công nghệ tiên tiến từ cả hai trường đại học hàng đầu của Úc và Việt Nam. Môi trường học tập ở chương trình La Trobe - NEU sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng và tư duy quốc tế để tự tin bước ra thế giới với nhiều cơ hội và thách thức của thời đại mới.

Thầy tin tưởng rằng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học La Trobe sẽ luôn đồng hành cùng các em trên con đường chinh phục tri thức, sẽ là bệ đỡ cho những ý tưởng tốt đẹp, sáng tạo và nhân văn của các em được bay cao, bay xa”, PGS.TS Bùi Huy Nhượng chia sẻ.

Phát biểu chào mừng lễ khai giảng, bà Jen Bahen, Tham tán giáo dục và Khoa học, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam chia sẻ, ngoài các chương trình kết nối, một trong những việc quan trọng được Đại sứ quán Úc tại Việt Nam thực hiện là đảm bảo chất lượng đào tạo trong các chương trình liên kết quốc tế phải được công nhận tại Úc.

Khai giảng khoá 2 chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH La Trobe -0
Bà Jen Bahen, Tham tán giáo dục và Khoa học, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam

“Các bạn yên tâm rằng chúng tôi sẽ liên tục quan sát, nhìn nhận, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo liên kết giữa Trường Đại học La Trobe và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cả hai trường đều rất nổi tiếng về chất lượng các chương trình đào tạo, nên các bạn có thể yên tâm về chương trình đào tạo hiện nay”, bà Jen Bahen nói.

Cũng theo Tham tán giáo dục và Khoa học, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, một trong những lợi ích của các chương trình liên kết quốc tế như trên, ngoài việc sinh viên được học các chương trình đào tạo với chất lượng đẳng cấp thế giới, sinh viên cũng sẽ được trang bị các kiến thức về cách giải quyết vấn đề, cách đưa ra câu hỏi, các cách học mang tính chất sáng tạo, cách làm việc nhóm, chuẩn bị các kỹ năng để sau khi tốt nghiệp có thể ứng dụng kiến thức vào công việc sau này.

Năm 2023, Việt Nam và Úc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, bà Jen Bahen bày tỏ mong muốn các chương trình liên kết quốc tế ngày càng nhiều hơn nữa ở Việt Nam để có thể hỗ trợ, cung cấp thêm các chương trình đào tạo cho sinh viên Việt Nam. Từ đó, giúp các bạn trở thành những công dân quốc tế có kỹ năng làm việc tiên tiến, xuất sắc.

"Tôi rất mong muốn các chương trình hợp tác như của Trường Đại học La Trobe và Trường Đại học Kinh tế quốc dân ngày càng nhiều và không chỉ kéo dài trong năm nay, năm tới mà sẽ tiếp tục kéo dài rất nhiều năm nữa”, bà nói.

Trường Đại học La Trobe cam kết đồng hành cùng sinh viên

GS Amalia, đại diện Trường Đại học La Trobe cho biết, nhà trường luôn cố gắng trong tất cả các hoạt động của mình và cố gắng để vươn xa hơn nữa trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới. Hiện nay, Trường Đại học La Trobe đang nằm trong top 215 trường đại học tốt nhất trên thế giới; có rất nhiều dự án nghiên cứu, các công trình liên kết đa phương với các tổ chức trên thế giới.

“Chúng tôi rất mong muốn các bạn sinh viên có cơ hội tham gia vào những chương trình này”, bà Amalia nói.

Khai giảng khoá 2 chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH La Trobe -0
GS Amalia, đại diện Trường Đại học La Trobe phát biểu tại lễ khai giảng

GS Amalia khẳng định, Trường Đại học La Trobe cam kết đồng hành cùng với các sinh viên, tân sinh viên trong chương trình học. Theo bà, sứ mệnh của Trường Đại học La Trobe khi thiết kế chương trình liên kết với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là để mang lại những điều tuyệt vời nhất cho sinh viên và tập thể sư phạm Trường Đại học La Trobe, cũng như của đối tác.

“Chúng tôi hy vọng rằng với chương trình mà chúng tôi mang tới Việt Nam là một chương trình toàn phần thì tất cả tín chỉ hay học phần của Trường Đại học La Trobe đều đc giảng dạy tại Việt Nam. Cơ hội để các bạn học tập tại Việt Nam cũng như tại Úc là hoàn toàn rộng mở. Chúng tôi cũng hy vọng, sự thành công của các bạn sau khi tốt nghiệp sẽ đóng góp cho Việt Nam và cho thế giới nói chung”, GS Amalia bày tỏ kỳ vọng.

Đại diện sinh viên khoá 1 nhận được học bổng của Viện Ngân hàng Tài chính và chương trình cử nhân quốc tế La Trobe - NEU, chia sẻ trong lễ khai giảng, sinh viên Võ Trường Giang cho biết với sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô, Giang và các bạn đã phát triển được nhiều kỹ năng, đạt được những tiến bộ ban đầu trong suốt một năm học với nhiều trải nghiệm mới.

Khai giảng khoá 2 chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH La Trobe -0
Sinh viên Võ Trường Giang, sinh viên khoá 1 chương trình cử nhân quốc tế liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học La Trobe

“Chúng em hiện đã được trang bị một phương pháp học tập sáng tạo nhờ môi trường giáo dục hiện đại và chương trình giảng dạy khoa học, thực tiễn mà nhà trường cung cấp. Những học sinh khoá 1 của chương trình xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các em tân sinh viên khoá 2 trong ngày đầu tiên đến trường. Chúng em tin tưởng rằng mỗi người trong số các bạn sẽ cùng chúng em nỗ lực trên con đường nâng cao hơn nữa chất lượng và vị thế của chương trình”, Võ Trường Giang cho biết.

Đại diện tân sinh viên khoá 2 phát biểu, sinh viên Lê Châu Anh tâm sự, ngày nay, để sinh viên lựa chọn được ngôi trường phù hợp không hề dễ dàng bởi có vô vàn chương trình đào tạo và các trường đại học.

Với mong muốn được học tập và rèn luyện trong môi trường quốc tế hiện đại và năng động cùng với các thầy cô nhiệt huyết, sau khi đã tìm hiểu và cân nhắc, Châu Anh đã lựa chọn chương trình đào tạo cử nhân Quốc tế liên kết giữa Trường Đại học La Trobe Australia và Trường Đại học Kinh tế quốc dân để ứng tuyển và may mắn đạt được nguyện vọng.

Khai giảng khoá 2 chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH La Trobe -0
Em Lê Châu Anh đại diện tân sinh viên khoá 2 phát biểu tại lễ khai giảng

“Với chương trình đào tạo tiên tiến và phù hợp cùng đội ngũ giảng viên là các GS, PGS, TS đến từ cả hai trường, với môi trường năng động và thân thiện, khuôn viên rộng rãi, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập hiện đại, em tin rằng La Trobe - NEU sẽ là nơi ươm mầm tri thức, giúp chúng em khám phá và phát triển được năng lực bản thân. Cá nhân em và các bạn tân sinh viên ở đây đều cảm thấy tự hào khi được trở thành thành viên chính thức của ngôi nhà chung La Trobe - NEU”, nữ sinh bày tỏ.

Trong lễ khai giảng, Hiệp hội các doanh nghiệp Quân Đội và Công ty Xổ số Điện Toán Việt Nam đã trao học bổng cho 1 sinh viên xuất sắc nhất năm học 2022-2023 và 8 sinh viên đồng thủ khoa đầu vào của khóa 2 chương trình cử nhân quốc tế liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học La Trobe.

Một số hình ảnh tại buổi lễ khai giảng:

Khai giảng khoá 2 chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH La Trobe -0
Khai giảng khoá 2 chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH La Trobe -0
Khai giảng khoá 2 chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH La Trobe -0
Khai giảng khoá 2 chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH La Trobe -0
Khai giảng khoá 2 chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH La Trobe -0

Chương trình cử nhân quốc tế liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học La Trobe được thiết kế tiên tiến, học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sinh viên có thể học cả 3 năm ở Trường Đại học Kinh tế quốc dân hoặc có thể học 2 năm ở Trường Đại học Kinh tế quốc dân và chuyển tiếp sang Úc học một năm.

Khi nhập học, các em được cấp tài khoản và có đầy đủ các quyền lợi của sinh viên chính quy Trường Đại học La Trobe. Ngồi ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhưng sinh viên có thể truy cập toàn bộ dữ liệu cũng như thư viện của Trường Đại học La Trobe tại Úc, để phục vụ cho học tập và nghiên cứu dưới sự hướng dẫn thường xuyên của đội ngũ cán bộ Trường Đại học La Trobe tại Úc và các cán bộ của chương trình tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bên cạnh đó, sinh viên có tất cả những quyền lợi của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội sinh viên, phát triển Đảng, các câu lạc bộ, sử dụng thư viện và các cơ sở vật chất khác phục vụ cho sinh viên.

Nếu chuyển tiếp sang Úc học năm thứ 3, sinh viên có thể lựa chọn theo học một số chuyên ngành khác ngoài Tài chính và Quản lý. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên còn được Chính phủ Úc xem xét cấp thị thực lao động (Working Visa) 2 năm tại Úc.

Các sinh viên trúng tuyển vào chương trình trong năm nay đều có năng lực học tập và trình độ tiếng Anh tốt, có những sinh viên đạt trình độ tiếng Anh IELTS 8.0, 7.5. Đây là điều kiện rất thuận lợi để sinh viên có thể học tập và sinh hoạt trong môi trường quốc tế.

Giáo dục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII.
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII

Sáng 20.4, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII và Tổng kết Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665). Ngày hội do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn
Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng
Giáo dục

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng

Sáng 19.4, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức lễ khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ, giảng viên. Đây là dự án trọng điểm của nhà trường, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời
Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời

Theo các chuyên gia, để tổ chức phong trào “Bình dân học vụ số” một cách hiệu quả, chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức. Mỗi người dân, học sinh, giáo viên phải nhận thức được rằng việc trang bị năng lực số là phục vụ chính mình. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục, trở thành văn hóa học tập liên tục, xã hội học tập. 

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc
Giáo dục

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc

Năm 2025 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia. Cùng với đánh giá các lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học, đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được tham gia đánh giá năng lực học tập trong thế giới số.

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "
Tọa đàm - Talkshow

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cuộc Tọa đàm: “Bình dân học vụ số - Làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả?”, với mong muốn làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của phong trào “Bình dân học vụ số”; phân tích những khó khăn, rào cản trong quá trình phổ cập tri thức số tới toàn dân; gợi mở và đề xuất những giải pháp khả thi, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế, người cao tuổi, người lao động phổ thông…

Tham dự Tọa đàm có các khách mời: Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) Tô Hồng Nam; PGS.TS. Hà Minh Hoàng, Trưởng Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Nhật Quang Hội đồng Sáng lập VINASA -Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam.