Điểm chuẩn dự báo năm 2024 của đại học Ngoại Thương, Học viện Ngân hàng, Giao thông Vận tải, Thuỷ lợi

- Thứ Sáu, 19/07/2024, 15:11 - Chia sẻ

Đại diện các trường đại học lớn đưa ra một số dự đoán ban đầu liên quan đến điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2024 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Từ ngày 18.7 đến 17h ngày 30.7 là thời gian thí sinh xét tuyển đại học năm 2024 chính thức đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, đại diện các trường đại học lớn đã đưa ra một số dự đoán ban đầu liên quan đến điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

PGS.TS Vũ Thị Hiền, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương cho biết khi phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, nhà trường quan tâm nhiều đến nhóm thí sinh đạt ngưỡng điểm tương đối cao, trong khoảng từ 26 - 27 điểm trở lên ở các tổ hợp nhà trường đưa vào xét tuyển.

Theo đó, so với năm 2023, số lượng thí sinh có điểm đạt ngưỡng từ 27 trở lên ở các tổ hợp như A00, D01 có tăng so với năm trước; riêng tổ hợp A01 không có biến động nhiều.

“Chúng tôi dự đoán điểm chuẩn có thể tăng nhẹ, nhưng không phải tăng ở tất cả các tổ hợp. Điểm có thể tăng ở các tổ hợp như A00, D01, còn tổ hợp A01 có thể không tăng hoặc nếu tăng cũng không nhiều”, PGS.TS Vũ Thị Hiền cho hay.

Theo Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương, mùa tuyển sinh năm 2024, phương án tuyển sinh của nhà trường có một điểm mới là tất cả thí sinh, bao gồm các thí sinh đã trúng tuyển sớm vẫn phải đáp ứng việc có tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của ít nhất một trong các tổ hợp môn xét tuyển của trường đạt từ 24 điểm trở lên.

Do đó, thí sinh cần lưu ý việc đăng ký trên nguyện vọng trên hệ thống để nhà trường xác định điều kiện cuối cùng nói trên, trước khi xác định các em trúng tuyển chính thức vào một chương trình.

Đối với những thí sinh xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi tốt nghiệp THPT, hay xét tuyển thuần túy dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, PGS.TS Vũ Thị Hiền khuyên các em nên có sự phân tích về ngưỡng điểm trúng tuyển qua các năm của chương trình mình yêu thích để nhìn nhận xu hướng tăng hay giảm điểm chuẩn. Từ đó, đưa ra phán đoán phù hợp khi đặt nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, TS Trần Mạnh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Ngân hàng cho biết, điểm chuẩn trúng tuyển còn phụ thuộc nhiều yếu tố như nguyện vọng của thí sinh đăng ký vào trường, vào ngành; phổ điểm của năm nay so với năm trước, đặc biệt là phổ điểm của các thí sinh đăng ký vào trường.

Theo TS Trần Mạnh Hà, Học viện Ngân hàng quan tâm nhiều tới tốp thí sinh ở nhóm điểm xuất sắc (nằm trong khoảng 20 - 25% xét từ trên). Dựa trên phổ điểm của nhóm thí sinh này, TS Trần Mạnh Hà dự đoán điểm chuẩn vào Học viện Ngân hàng năm nay có thể giữ ổn định hoặc tăng nhẹ so với năm trước. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh dự đoán này chỉ mang tính tham khảo.

“Do điểm chuẩn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên dự đoán chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu thí sinh thực sự yêu thích Học viện Ngân hàng, yêu thích các chương trình đào tạo của trường, các em nên mạnh dạn đăng ký, bởi nguyên tắc là càng đa dạng hóa nguyện vọng thì cơ hội trúng tuyển càng cao. Không phải điểm của em thấp hơn một chút so với dự báo mà em không dám đăng ký, khi ấy nếu điểm chuẩn giảm, em sẽ mất đi cơ hội rất đáng tiếc”, TS Trần Mạnh Hà nói.

Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Ngân hàng cũng lưu ý thí sinh khi đăng ký xét tuyển nên tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về trường, đặc biệt là về các ngành, các chương trình đào tạo. Hiện nay, các trường đều có rất nhiều chương trình đào tạo để thí sinh lựa chọn. Thí sinh nên chọn những ngành phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở thích của bản thân; tránh những lựa chọn không phù hợp sẽ khiến việc học tập sau này vất vả hơn.

“Đặc biệt, các em nên đăng ký đa dạng nguyện vọng, tránh tình trạng chỉ tập trung đăng ký vào một, hai trường hay một, hai nguyện vọng. Đăng ký như vậy, nếu không may điểm của các em không đạt sẽ rất đáng tiếc. Qua thực tế làm công tác tuyển sinh nhiều năm, chúng tôi thấy năm nào cũng có tình trạng này”, TS Trần Mạnh Hà cho hay.

Nhiều trường đại học đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2024 -0
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Trần Hiệp)

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải cũng cho rằng việc đưa ra dự đoán điểm chuẩn khá khó bởi điểm chuẩn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có nhu cầu của thí sinh đăng ký vào các ngành năm nay.

Tuy nhiên, dựa vào phân tích phổ điểm các tổ hợp chính mà nhà trường đang sử dụng để xét tuyển, PGS.TS Nguyễn Thanh Chương cho rằng, điểm chuẩn có thể sẽ tăng ở những ngành lấy từ ngưỡng 25 điểm trở lên. Với những ngành còn lại, điểm chuẩn có thể không tăng hoặc tăng không đáng kể.

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương khuyên thí sinh có thể căn cứ vào kết quả của mình, so sánh với điểm chuẩn trong những năm gần đây để chọn những ngành có điểm gần tương tương hoặc cao hơn điểm chuẩn năm trước.

TS Trần Khắc Thạc, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Thủy lợi cho rằng phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay mặc dù theo thống kê khá cao, tuy nhiên mặt bằng chung điểm chuẩn của các trường đại học nếu tăng cũng chỉ từ 1-1,5 điểm tùy từng ngành.

Lý do là chỉ tiêu của các trường cao, trong khi số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học ở mức vừa phải. Theo xu hướng dịch chuyển học tập hiện nay, nhiều em chọn đi du học, những em này có điểm thi khá cao. Ngoài ra, cũng theo xu hướng dịch chuyển việc làm, các em có nhiều lựa chọn khác thay vì chỉ đăng ký học đại học.

Riêng với Trường Đại học Thủy lợi, TS Trần Khắc Thạc dự đoán điểm chuẩn chỉ dao động tương dương năm 2023.

Cũng theo TS Trần Khắc Thạc, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển năm nay của Trường Đại học Thủy lợi giữ cơ bản như năm 2023. Hiện nay, nhà trường có những ngành "hot" như khối Kỹ thuật xây dựng, khối Công trình thủy, khối Công nghệ thông tin, khối Kinh tế quản lý (trong đó được quan tâm nhiều là ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng), khối Xã hội (với ngành về Ngôn ngữ, Luật có nhu cầu cao).

“Dù đủ điều kiện trúng tuyển sớm nhưng từ 18.7-17h ngày 30.7, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng lên cổng Bộ GD-ĐT mới được công nhận kết quả. Ngoài ra, theo nguyên tắc xét tuyển nguyện vọng, các em yêu thích ngành học nào thì nên để ở nguyện vọng đầu tiên", TS Trần Khắc Thạc đưa ra lời khuyên.

Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đưa ra dự báo điểm chuẩn cho 64 chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2024. Theo đó, năm nay, chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội có điểm chuẩn dự báo cao nhất thuộc về lĩnh vực Công nghệ thông tin với ngành: Khoa học máy tính (IT1), Kỹ thuật máy tính (IT2) và Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (IT-E10).

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, nhu cầu nhân lực của nhóm ngành Công nghệ Thông tin ngày càng gia tăng nên nhu cầu lao động lớn. Điểm chuẩn dự báo của nhóm ngành này luôn nằm trong top cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội những năm gần đây. 

Cũng theo dự báo, điểm chuẩn thấp nhất dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT trong khoảng 20-22,75 điểm. Các ngành trong nhóm này là Kỹ thuật Môi trường (EV1), Quản lý Tài nguyên và Môi trường (EV2), CTTT Khoa học và kỹ thuật vật liệu (MS-E3), Công nghệ Dệt May (TX1). Mức dự báo năm 2024 của các ngành này có tăng nhẹ so với năm 2023 khoảng 0,75 điểm.

Các mốc thời gian quan trọng thí sinh cần nắm trong tuyển sinh đại học năm 2024:

- Từ ngày 1.7 đến ngày 20.7, thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) có nhu cầu đăng ký xét tuyển nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký bằng phiếu đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

- Từ ngày 18.7 đến 17h ngày 30.7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.

- Từ ngày 22.7 đến 17h ngày 31.7, đối tượng thí sinh diện xét tuyển thẳng xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có).

- Từ ngày 31.7 đến 17h ngày 6.8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

- Trước 17h ngày 19.8, các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

- Trước 17h ngày 27.8, thí sinh xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên Hệ thống.

Nguyễn Liên
#