Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trò chuyện với giảng viên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Ngày 22.9, ngài Marc. E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến thăm và có bài chia sẻ với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về chủ đề “Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ”.

Theo ngài Đại sứ, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được trải rộng trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, bao gồm thương mại, tài chính, đầu tư, giáo dục, công nghệ, quốc phòng, du lịch.

Mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã mang lại những đóng góp tích cực cho hòa bình, thịnh vượng và hướng tới phát triển bền vững, không chỉ cho hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ, mà còn đóng góp chung cho khu vực liên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacifc).

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trò chuyện với giảng viên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân -0
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trò chuyện với giảng viên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân -0
Ngài Marc. E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: Tuấn Anh)

Qua trao đổi với Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ngài Đại sứ muốn mở rộng các liên kết hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học tại Hoa Kỳ với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thông qua việc hợp tác đào tạo, phát triển các chương trình đào tạo và đặc biệt mong mỏi gia tăng số lượng sinh viên trao đổi giữa các cơ sở giáo dục đào tạo.

Đại sứ kỳ vọng sẽ ngày càng có nhiều sinh viên Hoa Kỳ biết và lựa chọn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là điểm đến trong các hoạt động trao đổi giáo dục và văn hóa.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trò chuyện với giảng viên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân -0
Ngài Marc. E. Knapper chia sẻ với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về chủ đề “Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ” (Ảnh: Tuấn Anh)

Với chủ đề “Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ”, ngài Đại sứ Marc. E. Knapper cho biết, trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19, Việt Nam tiếp tục giữ vững là một thị trường với sự phát triển mạnh mẽ cùng nhiều cơ hội tiềm năng cho các đối tác tại Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 2022. Với hiệp định thương mại song phương đã được ký kết lâu dài - là tiền đề cho việc gia nhập và trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của Việt Nam, Hoa Kỳ tiếp tục mong muốn song hành cùng Việt Nam phát triển một thị trường hàng hóa và dịch vụ minh bạch, bao trùm và bền vững.

Đại sứ đề xuất nền kinh tế Việt Nam cần sự tăng trưởng bền vững dựa trên đổi mới sáng tạo, cùng kiến tạo các hoạt động kinh tế và xã hội chung tay với nỗ lực của cả hai quốc gia, của toàn cầu trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trò chuyện với giảng viên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân -0
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đặt câu hỏi tới ngài Đại sứ (Ảnh: Tuấn Anh)
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trò chuyện với giảng viên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân -0
Các đại biểu tham dự chương trình (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại buổi chia sẻ, ngài Marc. E. Knapper cũng truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ tích cực trau dồi và phát triển các tri thức về các lĩnh vực mới trong nền kinh tế số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, để có thể đón đầu những cơ hội mới trong tương lai gần.

Theo GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhận thức được tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong giáo dục, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn dành ưu tiên cao cho việc mở rộng hợp tác học thuật với các đối tác được đánh giá cao trên toàn thế giới.

Nhờ thành tích đạt được trong lĩnh vực này, nhà trường đã được Bộ GD-ĐT Việt Nam biểu dương và công nhận là một trong số ít các trường đại học trong cả nước có các chương trình hợp tác quốc tế đa dạng và hiệu quả trong liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Từ năm 1992, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ không chỉ trong các dự án xây dựng năng lực mà còn trong các chương trình đào tạo chung và trao đổi sinh viên.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trò chuyện với giảng viên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân -0
GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng ngài Marc. E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

GS Chương nhấn mạnh, buổi chia sẻ trước công chúng của Ngài Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam về chủ đề “Hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ” tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã mang đến cho sinh viên một bức tranh toàn cảnh về mối quan hệ kinh tế song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Từ đó, giúp sinh viên mở rộng tầm nhìn về thương mại quốc tế và kinh tế toàn cầu, đồng thời hỗ trợ việc học tại trường.

Được biết, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những trường đại học đầu tiên ở Việt Nam triển khai chương trình liên kết đào tạo quốc tế với khoảng 20 chương trình ở cả 2 cấp độ: đại học và sau đại học. Trong giai đoạn 2012-2020, nhà trường đã triển khai chương trình Cử nhân Quản lý với sự hợp tác của Đại học California tại San Bernardino (CSUSB) và Thạc sĩ Kinh tế Tài chính phối hợp với Đại học Ohio.

Hiện tại, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đang thực hiện 2 chương trình hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ, gồm Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển Kinh doanh (2016-2023) - một chương trình liên kết với Đại học Boise State và NEUA-MBA (2018-2028) - trong khuôn khổ hợp tác với Đại học Andrews. Tất cả chương trình quốc tế đều được đánh giá cao và thu hút nhiều sinh viên xuất sắc.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trò chuyện với giảng viên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân -0
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tặng hoa cảm ơn tới ngài Đại sứ (Ảnh: Tuấn Anh)
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trò chuyện với giảng viên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân -0
Ngài Marc. E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và các giảng viên, sinh viên nhà trường (Ảnh: Tuấn Anh)

Để thúc đẩy trao đổi học thuật và văn hóa giữa sinh viên Việt Nam và quốc tế, tạo điều kiện cho sinh viên đạt được tiến bộ giáo dục toàn cầu và xây dựng mạng lưới toàn cầu, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng chú trọng phát triển các chương trình trao đổi quốc tế.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã thiết lập mối quan hệ chính thức với các đối tác Hoa Kỳ để thực hiện các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, bao gồm Đại học Boise State (2019-2023), Đại học California tại San Bernardino (2019-2023), Đại học California tại Riverside (2022-2023), Đại học Nam Carolina (2022-2023), Đại học Akron (2018-2023), Đại học Georgia (2017-2022).

Hàng năm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng cử nhiều sinh viên sang các trường đại học đối tác, đồng thời chào đón sinh viên quốc tế đến tham gia trải nghiệm học tập và sinh sống tại Việt Nam.

Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời
Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời

Theo các chuyên gia, để tổ chức phong trào “Bình dân học vụ số” một cách hiệu quả, chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức. Mỗi người dân, học sinh, giáo viên phải nhận thức được rằng việc trang bị năng lực số là phục vụ chính mình. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục, trở thành văn hóa học tập liên tục, xã hội học tập. 

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc
Giáo dục

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc

Năm 2025 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia. Cùng với đánh giá các lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học, đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được tham gia đánh giá năng lực học tập trong thế giới số.

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "
Tọa đàm - Talkshow

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cuộc Tọa đàm: “Bình dân học vụ số - Làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả?”, với mong muốn làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của phong trào “Bình dân học vụ số”; phân tích những khó khăn, rào cản trong quá trình phổ cập tri thức số tới toàn dân; gợi mở và đề xuất những giải pháp khả thi, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế, người cao tuổi, người lao động phổ thông…

Tham dự Tọa đàm có các khách mời: Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) Tô Hồng Nam; PGS.TS. Hà Minh Hoàng, Trưởng Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Nhật Quang Hội đồng Sáng lập VINASA -Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam.

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí
Giáo dục

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí

Cô giáo Vũ Thị Lan, giáo viên môn Toán, Trường THPT Đống Đa đã giành giải Nhất, tại hội nghị đánh giá kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học phổ thông năm học 2024-2025. Điểm nhấn trong các bài giảng của cô Lan là nội dung kiến thức bám sát thực tiễn, mang đậm tinh thần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

 Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học
Giáo dục

Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học

Chiều 15.4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali cùng Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (GDĐT) và Bộ trưởng Bộ Phát triển lao động và Kỹ năng Ethiopia ký, trao Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Ethiopia.

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm
Giáo dục

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm

Ngày 12.4 vừa qua tại Hà Nội và TP.HCM, 24 thí sinh xuất sắc của mùa giải đã được chia thành 6 đội thi thuộc 3 bảng theo khu vực Bắc - Nam. Trên sân khấu, các em thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy, phong thái tự tin và bản lĩnh khi bàn về những vấn đề xã hội nhức nhối, khiến khán phòng nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay dài.

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về xã hội hóa trong giáo dục
Thời sự Quốc hội

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về xã hội hóa trong giáo dục

Nguồn lực tài chính cho hoạt động giáo dục trong nhà trường ngoài ngân sách nhà nước, học phí, còn có nguồn tài trợ của cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội, đơn vị, doanh nghiệp. Vì thế, tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đề nghị có hướng dẫn cụ thể hơn về xã hội hóa trong giáo dục.