Chỉ có 5,9% sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đạt kết quả học tập tốt nghiệp xuất sắc

Trong gần 2.500 sinh viên đại học chính quy của Đại học Bách khoa Hà Nội tốt nghiệp sớm năm học này, trong đó có 5,9% sinh viên đạt kết quả học tập loại Xuất sắc, chỉ có khoảng 1% sinh viên đạt cả điểm học tập và rèn luyện loại Xuất sắc. Tuy vậy, đây là con số được đánh giá đã tăng so với các kỳ học trước. 

Toàn trường chỉ có khoảng 1% sinh viên được khen thưởng

Ngày 11.5, Đại học Bách khoa tổ chức lễ trao bằng công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy cho 2.471 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tốt nghiệp các đợt tháng 11 năm 2023, tháng 1 và tháng 5 năm 2024, trong đó có 1.680 sinh viên được nhận học vị kỹ sư và 791 sinh viên được nhận học vị cử nhân.

Trong đó, 146 sinh viên có hạng tốt nghiệp xếp loại Xuất sắc (khoảng 5,9%). Số sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi là 660 sinh viên (chiếm 26,7%); loại Khá 1.440 sinh viên (khoảng 58,28%). 

Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính cho biết, đối chiếu với kỳ học này, có khoảng 5,9% sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc. Tuy nhiên, nếu xét diện xuất sắc cả về CPA (trên 3.6/4) và rèn luyện (trên 90/100 điểm), toàn trường chỉ có khoảng 1% sinh viên được khen thưởng.

Trên thực tế, đây là con số ngày một tăng lên. Bởi khi sinh viên vào trường phải thay đổi phương pháp học tập nên yêu cầu cần có lựa chọn, định hướng đúng đắn. Như năm học 2020-2021, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc của trường chỉ 1,7%, năm ngoái là 5,38%.

thumbnail (8).jpeg -0
Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội chụp ảnh cùng các sinh viên tốt nghiệp ngày 11.5 

Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính cho biết, giá trị cốt lõi của Nhà trường được xác định rõ là: “Chất lượng đi với hiệu quả”, “Tận tụy đi với cống hiến”, “Chính trực đi với tôn trọng”, “Tài năng cá nhân đi với trí tuệ tập thể” và “Kế thừa đi với sáng tạo”. Do vậy, trong nhiều năm qua, Đại học Bách khoa Hà Nội đã luôn là nơi hội tụ của những tài năng, nơi nuôi dưỡng niềm đam mê, khơi dậy và phát huy những tiềm năng, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và là bệ phóng cho sự thành công của người học.

b2355886-a32e-4bb0-bb4e-007743820d06.jpeg -0
Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS. TS Huỳnh Đăng Chính 

Tại buổi lễ, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính nhắn gửi các tân kỹ sư và tân cử nhân, lễ tốt nghiệp sẽ là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi sinh viên, khép lại quãng thời gian dài học tập và rèn luyện tại ngôi trường này. Với tấm bằng đại học trong tay, một cánh cửa khác rộng lớn hơn sẽ mở ra cơ hội cho các em tiếp tục phát triển. Những kiến thức và kỹ năng gặt hái được trong quá trình học tập tại ngôi trường này sẽ giúp các em tự tin bước tới tương lai; cũng như phát huy một cách hiệu quả trong quá trình làm việc. 

"Các em hoàn toàn có quyền tự hào về chặng đường mình đã đi qua, về những gì đã đạt được. Chính sự nỗ lực, đam mê, nhiệt huyết và sáng tạo của các em đã góp phần tạo nên giá trị của Đại học Bách khoa Hà Nội, tạo nên con người Bách khoa xuất sắc, chính trực và trách nhiệm", Phó Giám đốc chia sẻ.  

thumbnail (11).jpeg -0
8247dcbc-b5d4-4b6a-b078-677e0da61d31.jpeg -0
PGS. TS Huỳnh Đăng Chính trao bằng cho các sinh viên tốt nghiệp 

"Các tân cử nhân sẽ gia nhập ngôi nhà lớn – Mạng lưới cựu sinh viên Bách khoa Hà Nội nhằm duy trì và bồi đắp cho các mối quan hệ bạn bè, thầy - trò, các thế hệ sinh viên Bách khoa. Các em sẽ là những đại sứ của Đại học Bách khoa Hà Nội ở khắp nơi trên thế giới, là hình ảnh và thông điệp để thể hiện và vun đắp danh tiếng của Nhà trường tới các sinh viên tương lai, các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động. Chính các em sẽ là người góp phần quan trọng làm nên danh tiếng của Đại học Bách khoa Hà Nội", PGS.TS Huỳnh Đăng Chính nhấn mạnh. 

Sinh viên được đào tạo trong lòng doanh nghiệp

thumbnail (10).jpeg -0
5,9% sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tốt nghiệp loại xuất sắc là con số tăng lên so với các kỳ học trước

Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính cho biết, theo khảo sát đợt tốt nghiệp này, có 85% sinh viên sau khi tốt nghiệp đã có việc làm đúng với ngành nghề đào tạo và tỷ lệ lương trung bình chia đều xấp xỉ 11 triệu; 10% sinh viên đang đi học tiếp bậc cao hơn, khoảng 5% nói rằng chưa có việc làm đúng theo ngành nghề, hay đang phân vân giữa đi làm và đi học.

Thời gian gần đây, Đại học Bách khoa Hà Nội chú trọng công tác hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên. Theo đó, các em cần nghĩ sau khi tốt nghiệp 3-5 năm sẽ làm gì; từ đó vạch được lộ trình học phù hợp với hoàn cảnh, năng lực, cũng như mong muốn của bản thân và gia đình ngay từ những năm đầu. 

Về vấn đề "bắt tay" với doanh nghiệp giúp sinh viên có thêm kiến thức và trải nghiệm thực tế, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính nhấn mạnh, Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ có thể cung cấp cho các em kiến thức tốt nhất; chứ không thể định hướng một ngành nghề cụ thể. Do đó, không dễ để sinh viên đáp ứng được tất cả yêu cầu của doanh nghiệp. 

Tuy vậy, trong quá trình học tập, Nhà trường đã triển khai các chiến lược và chia thành 3 nhóm đối tượng. 

Nhóm thứ 1, sinh viên muốn đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. Đối với nhóm này, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thông qua các đơn vị chuyên môn để kết nối với doanh nghiệp, tạo cơ hội cho sinh viên được thực tập, làm việc và quan sát ở các doanh nghiệp phù hợp nhất với các trường, viện tương ứng. Từ đó, trong quá trình học tập (4 - 4,5 năm), các em sẽ có kiến thức cơ bản về môi trường làm việc ở doanh nghiệp, để ra trường không còn bỡ ngỡ và nhanh chóng hòa nhập. Khẩu hiệu đào tạo với nhóm này là "Sinh viên được đào tạo trong lòng doanh nghiệp".

Nhóm thứ 2, những sinh viên mong muốn giành học bổng để học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài. Với nhóm này, Nhà trường định hướng tham gia các phòng lab nghiên cứu của giáo viên để tạo nên những công trình nghiên cứu chuyên sâu mang tính khoa học, kết nối với quốc tế. Qua các sản phẩm đó, các em sẽ dễ dàng nhận được học bổng tốt nhất sau khi tốt nghiệp; đồng thời nâng cao kỹ năng về nghiên cứu. 

Nhóm thứ 3 - nhóm cuối cùng và chiếm tỷ lệ ít nhất là những sinh viên có ý tưởng sáng tạo, muốn khởi nghiệp. Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tạo điều kiện, môi trường để sinh viên kết nối với nhau, hoặc các bạn trường khác để tạo nên các nhóm khởi nghiệp.  

"Mong rằng với phương pháp định hướng, tư vấn, cùng công tác đoàn, hội sẽ giúp các em sinh viên trở nên tốt hơn; từ đó tỷ lệ tốt nghiệp sớm hay học tập đúng theo nguyện vọng cũng tăng lên", Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội kỳ vọng. 

Giáo dục

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế
Thời sự Quốc hội

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Chiều 1.4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024.

Viện CFA, Hoa Kỳ trao giấy chứng nhận đối tác cho Đại học Kinh tế Quốc dân
Giáo dục

Viện CFA, Hoa Kỳ trao giấy chứng nhận đối tác cho Đại học Kinh tế Quốc dân

Sáng 1.4, Viện CFA (Hoa Kỳ) đã trao giấy chứng nhận đối tác cho các chương trình đào tạo Tài chính Doanh nghiệp Chất lượng cao và Tài chính Tiên tiến của Đại học Kinh tế Quốc dân, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khẳng định chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế của nhà trường.

Chuyên gia đề xuất miễn trách nhiệm hình sự trước rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ
Giáo dục

Chuyên gia đề xuất miễn trách nhiệm hình sự trước rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Phát biểu tại hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sáng tạo, Trường Đại học Ngoại thương đề xuất xem xét quy định miễn trách nhiệm hình sự của tổ chức, cá nhân trước các rủi ro trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với những điều kiện cụ thể.

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thay đổi công thức quy đổi điểm xét tuyển như thế nào?
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thay đổi công thức quy đổi điểm xét tuyển như thế nào?

Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Phong Điền cho biết, năm nay, nhà trường áp dụng thêm một tổ hợp mới gồm toán, ngữ văn và một trong các môn lý, hóa, sinh, tin học cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Công thức điểm xét sẽ áp dụng theo quy tắc điểm toán nhân hệ số 3, điểm ngữ văn hệ số 1 và một trong các môn lý, hóa, sinh, tin sẽ có hệ số 2.

Học sinh thuộc hệ thống trường Tuệ Đức trong một bữa ăn. Ảnh: fb Haseca Food...
Giáo dục

Vụ học sinh trường Tuệ Đức bị nghi ngộ độc thực phẩm: Công ty Cổ phần Quốc tế Haseca Mekong trúng thầu cung cấp suất ăn những trường nào?

Công ty Cổ phần Quốc tế Haseca Mekong liên quan đến vụ việc 33 học sinh bị nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại 2 cơ sở ở TP. Thủ Đức của hệ thống trường Tuệ Đức hiện cung cấp suất ăn học sinh nhiều trường; đáng chú ý, công ty này từng trượt thầu vì hồ sơ vi phạm điều cấm của Luật An toàn thực phẩm.