Cảm phục nghị lực của nữ sinh Thanh Hóa trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc

Với 29,75 điểm, Tô Thị Diệu - học sinh lớp 12D1, Trường THPT Quảng Xương 4 (Thanh Hoá) cùng 18 thí sinh khác trên toàn quốc đã trở thành thủ khoa khối C00 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

Chăm chỉ là "chìa khóa" để trở thành thủ khoa 

Nhận được thông tin trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc, Tô Thị Diệu như vỡ òa trong hạnh phúc. Nữ sinh đã chia sẻ ngay niềm hạnh phúc với mẹ, thầy cô và  bạn bè.

"Sáng hôm biết điểm, mẹ và gia đình luôn ở bên cạnh em. Biết em là thủ khoa, mẹ không nói gì mà chỉ thơm em một cái vào má. Em biết mẹ đang rất hạnh phúc", Diệu xúc động.  

451581757_1144451010098791_2705325130003143352_n.jpg -0
Tô Thị Diệu, học sinh lớp 12D1, Trường THPT Quảng Xương 4 (Thanh Hoá) là thủ khoa toàn quốc khối C00 với 29,75 điểm (Ảnh: Việt Hoàng)

Được biết, điểm thành phần trong tổ hợp C00 của nữ sinh Thanh Hóa là Văn 9,75 điểm; Lịch sử 10 điểm và Địa lý 10 điểm.

Kết thúc kỳ thi, Diệu đã so sánh đáp án và đoán trước 2 môn Lịch Sử, Địa lý sẽ được 10 điểm. Riêng bài thi Ngữ Văn, em viết được 5 trang giấy và chỉ dám kỳ vọng được 9 điểm. Đạt 9,75 điểm là một kết quả vượt xa mong đợi của nữ sinh. 

Quá trình chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Diệu tự nhận lịch học của bản thân "không khoa học". Em thường thức đến 2,3 giờ sáng để học bài. Trước kỳ thi quan trọng, có thể ôn tập thâu đêm mà không biết mệt. 

Đặc biệt, Diệu thường có thói quen đọc qua bài trước mỗi buổi học. Đến lớp, em tập trung nghe giảng và thuộc bài ngay trên lớp; tối về nhà sẽ đọc lại tài liệu để củng cố kiến thức. 

"Em không nghĩ bản thân có nhiều tố chất như người khác nên luôn đặt sự chăm chỉ lên hàng đầu. Như tục ngữ hay bảo 'Cần cù bù thông minh'. Có lẽ đây là yếu tố giúp em trở thành thủ khoa khối C toàn quốc", Diệu nhìn nhận. 

451601055_1144451030098789_1500844214858570191_n.jpg -0
Diệu có tình yêu mãnh liệt với môn Văn và ước mơ trở thành giáo viên Văn trong tương lai (Ảnh: Việt Hoàng)

Từ năm lớp 2, nữ sinh Thanh Hóa đã hình thành tình yêu mãnh liệt với môn Ngữ Văn. Em liên tiếp đạt thành tích cao trong các kỳ thi Ngữ Văn của huyện, tỉnh.

"Em yêu Văn bằng tình yêu như đã thấm vào máu vậy. Khi em nói chuyện, cũng có thể nói ra văn. Em học Văn không chỉ để thi, mà như có một nguồn động lực thôi thúc càng học càng hứng thú", Diệu cho biết.

Bí kíp giúp Diệu đạt điểm cao với bài thi Ngữ Văn là tập trung nghiên cứu tài liệu nghị luận văn học, nghị luận xã hội để mở mang kiến thức. Thời gian rảnh, em đọc các tác phẩm truyện nổi tiếng, từ đó xây dựng cách viết và vốn từ theo tác giả. Cuối cùng là viết nhiều, luyện đề nhiều để quen cách viết và luyện chữ đẹp. 

Với tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) đạt 29,75 điểm, Diệu dự định xét tuyển vào ngành Sư phạm Văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đây là ngành học nữ sinh ao ước từ nhỏ, bởi vô cùng yêu thích hình ảnh các cô giáo trong tà áo dài tỏa sáng trên giảng đường. 

Cô học trò vượt khó, học giỏi

Theo thông tin của huyện Quảng Xương, gia đình nữ sinh Tô Thị Diệu thuộc diện cận nghèo. Bố mất sớm khi em mới lên lớp 9, kinh tế gia đình chủ yếu do mẹ gánh vác. Nhìn cảnh mẹ tần tảo vất vả đêm ngày chính là động lực để Diệu cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống. 

451456309_1144451110098781_6262347052308304943_n.jpg -0
Mẹ là động lực giúp Diệu cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống
(Ảnh: Việt Hoàng)

Bởi hoàn cảnh giá đình khó khăn, Diệu không thường xuyên đi học thêm mà chủ yếu tự học. Tan học trên lớp, em thường ngồi ngay vào bàn và học miệt mài. 

"Em thích học đến mức.. cuồng học. Đã học thường không bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì. Nhiều lần được mẹ nhắc đi ngủ sớm, nhưng tâm lý lo lắng khiến em không thể ngủ nổi, thế là lại dậy học tiếp", Diệu cho biết.

Nữ thủ khoa khối C cũng đặt ra những mục tiêu để thực hiện trong cuộc sống. Trước đó, dù đã đỗ ngành học yêu thích theo diện xét tuyển sớm, nhưng Diệu vẫn cố gắng hoàn thành hết khả năng tại kỳ thi vừa qua. Và kết quả đạt được vô cùng xứng đáng. 

thu-khoa-khoi-c-1-edited-1721196955916.jpeg -0
Nữ thủ khoa khối C thích học đến mức "cuồng học" (Ảnh: NVCC)

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, cô Nguyễn Thị Hè cho biết, đến 10h ngày 17.7, cô cùng ban giám hiệu Trường THPT Quảng Xương 4 mới chắc chắn Tô Thị Diệu đã trở thành thủ khoa toàn quốc khối C00. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nhà trường có một Thủ khoa toàn quốc.  

"Tôi hạnh phúc đến không nói nên lời. Gia đình Diệu khó khăn, lại mồ côi bố từ nhỏ nên em thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa. Tuy vậy, Diệu rất ngoan và nỗ lực trong học tập. Em cũng tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, cuộc thi viết báo của trường", cô Hè chia sẻ.

Cũng theo cô Hè, nắm được hoàn cảnh của nữ sinh, Trường THPT Quảng Xương 4 thường xuyên trao học bổng hỗ trợ học tập cho Diệu. Nhà trường đánh giá em là một học sinh tài năng với tinh thần vượt khó, học giỏi. 

Bên cạnh vai trò là giáo viên chủ nhiệm, cô Nguyễn Thị Hè còn phụ trách đội tuyển học sinh giỏi Văn mà Diệu tham gia. Trong đội, Diệu có tố chất học tốt các môn xã hội. Em cũng thể hiện bản thân là người cầu tiến, có sự ganh đua trong chừng mực và luôn muốn bản thân tiến về phía trước. 

"Tôi nghĩ điều quan trọng để Diệu trở thành thủ khoa là em đã bứt phá tốc lực trong 2 tháng cuối trước kỳ thi. Em học hành chăm chỉ, không bỏ bất kỳ buổi học nào, không chủ quan dù khả năng tiếp thu bài học rất tốt. Tôi khâm phục ý chí và tinh thần học của Diệu", giáo viên chủ nhiệm nhấn mạnh. 

Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép
Giáo dục

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xác định, Trường THPT Văn Lang chưa chuyển đổi từ loại hình dân lập sang tư thục, thiếu nhiều phòng chuyên môn, tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép, trường không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 nhưng vẫn thu nhận hồ sơ là sai quy định.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng theo quan điểm quy hoạch, sắp xếp, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu của người học. Riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, quan điểm là "mở rộng, di dời" chứ không chỉ "di dời".