Trước "giờ G" thi tốt nghiệp THPT 2023:

"Các thí sinh hãy vững tin vào bản thân để bộc lộ hết năng lượng"

Trước "giờ G" thi tốt nghiệp THPT năm 2023, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN nhắn nhủ thí sinh hãy cố gắng vững tâm, vững tin để bộc lộ hết năng lựợng bản thân, bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT trước mắt.

Trước "giờ G" thi tốt nghiệp THPT năm 2023, các chuyên gia giáo dục, lãnh đạo các trường đã có những chia sẻ, động viên và nhắn nhủ tới các thí sinh để các em vững tâm, bước vào phòng thi một cách tốt nhất. 

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học: Bộ GD-ĐT để quyền lợi của thí sinh lên cao nhất!

Nhắn nhủ tới thí sinh trước kỳ thi, PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT chia sẻ, kỳ thi tốt nghiệp THPT trước hết khẳng định học sinh đã hoàn thành 12 năm học phổ thông, đạt được được một trình độ nhất định. Với trình độ này, các em hoàn toàn có thể đăng ký học ở những trình độ cao hơn, trước mắt là cao đẳng và đại học.

“Chúng tôi rất mong, rất khuyến khích các em sẽ chọn học tiếp ở trình độ cao hơn, chưa dừng lại. Bởi với yêu cầu của xã hội hiện nay, việc đầu tư ban đầu rất quan trọng để các em có được những kiến thức nền tảng, có được công việc tốt sau này. Đừng nhìn vào những lợi ích trước mắt mà bỏ đi sự phát triển dài hạn của mình”, PGS Thuỷ chia sẻ.

PGS Thuỷ nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT là dấu mốc rất quan trọng. Bằng điểm thi đạt được trong kỳ thi này, các em có thể dùng để xét tuyển vào gần như 100% các trường đại học trên toàn quốc.

Lời nhắn nhủ tới thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 -0
PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT

Một lời khuyên khác tới thí sinh, PGS Thuỷ lưu ý sau khi thi xong, thí sinh cần cân nhắc tới kỹ thuật, chiến lược để có thể đăng ký xét tuyển vào các ngành nghề mình mong muốn. Hiện nay, Bộ GD-ĐT ngày càng hoàn thiện chính sách để hỗ trợ các em. “Khó khăn là về phía các trường và phía Bộ nhưng thuận lợi và điều kiện tốt nhất là về phía thí sinh”, PGS Thuỷ nói.

Ví dụ, Bộ GD-ĐT đã quy định, các trường khi dù có tổ chức xét tuyển sớm cũng không được yêu cầu thí sinh phải xác nhận nhập học ngay. Các em vẫn còn cơ hội để vào những ngành khác, trường khác bằng phương thức khác khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

PGS Thuỷ cho hay, thí sinh phải hiểu về quyền lợi của mình để đưa ra lựa chọn tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất. Các em được đăng ký số nguyện vọng không giới hạn và trong thời gian quy định của Bộ GD-ĐT được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần.

“Như vậy, cơ hội dành cho các em là rất nhiều. Khi đã biết kết quả thi tốt nghiệp THPT của mình rồi, các em có thể điều chỉnh lại nguyện vọng mà không mất đi các cơ hội. Thí sinh sẽ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể với năng lực của mình”, PGS Thuỷ nói.

Bà cũng lưu ý thí sinh, việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT rất quan trọng, thiếu bước này thí sinh sẽ không được xác nhận nhập học dù đủ điểm trúng tuyển. Thí sinh không nên quên bước này, nhất là với những em đã tham gia xét tuyển sớm và nghĩ rằng mình đã trúng tuyển.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Cố gắng để bộc lộ được hết năng lượng, khả năng của các em một cách tốt nhất

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội nhắn nhủ thí sinh hãy cố gắng vững tâm, vững tin vào bản thân khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT trước mắt.

“Bước vào kỳ thi, tất nhiên các em sẽ có những hồi hộp, lo âu. Nhưng đây là kỳ thi đã đúc kết cả 12 năm đèn sách, hãy vững tin vào chính bản thân mình và cố gắng để bộc lộ được hết năng lượng, khả năng của các em một cách tốt nhất”, PGS Hương nói.

Bà cũng nhấn mạnh, nếu có đam mê, quyết tâm, chắc chắn con đường đến đích của các em sẽ thành công, cho dù có thể có những gập ghềnh và khó khăn. “Do đó, rất mong các em chuẩn bị một tâm thế thật sự thoải mái, chuẩn bị một tinh thần tốt nhất cho kỳ thi”, PGS Hương gửi lời động viên tới thí sinh.

Lời nhắn nhủ tới thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 -0
PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn có một vai trò quan trọng

Với các thí sinh yêu thích Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhắn nhủ các em hãy cố gắng tập trung để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

PGS Nhượng cho biết, năm 2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh dành cho phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 25%. Tuy nhiên, nếu dựa vào tất cả các phương thức xét tuyển của trường cũng như các tổ hợp xét tuyển thì có thể thấy: 55% số chỉ tiêu vẫn là xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT (bao gồm cả 2 nhóm xét tuyển kết hợp có kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT).

Điều đó chứng tỏ rằng, điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn có một vai trò quan trọng trong việc xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bởi vậy, các em nếu đạt kết quả cao trong kỳ thi này sẽ rộng mở cơ hội trúng tuyển vào trường.

Lời nhắn nhủ tới thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 -0
PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

TS Nguyễn Phi Long, Trưởng Phòng Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam: Tự tin và chuẩn bị cho mình một tâm lý tốt nhất khi bước vào phòng thi

Theo TS Nguyễn Phi Long, Trưởng Phòng Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam, năm 2023, phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vẫn chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường, với khoảng 30% số chỉ tiêu.

Trước kỳ thi quan trọng này, TS Long chúc các em thí sinh thật bình tĩnh, tự tin và chuẩn bị cho mình một tâm lý tốt nhất khi bước vào phòng thi.

“Khi làm bài thi, chúc các em sẽ phát huy được hết năng lực, năng lượng mình đang có để hoàn thành xuất sắc bài thi của mình và đạt kết quả cao nhất có thể. Kết quả cao nhất này sẽ là cầu nối để dẫn các em tới các trường đại học, những cơ sở giáo dục đại học mà các em mơ ước, trong đó có Học viện Phụ nữ Việt Nam”, TS Long nhắn nhủ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30.6.

Cụ thể, vào chiều 27.6, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi. Sáng và chiều 28.6, thí sinh lần lượt thi các môn Ngữ văn (120 phút), Toán (90 phút).

Sáng 29.6 là thời gian làm các bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Chiều 29.6, thí sinh thi môn Ngoại ngữ. Ngày 30.6 là lịch dự phòng.

Chậm nhất 17h ngày 15.7, Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các Hội đồng thi sẽ tổ chức chấm thi tốt nghiệp THPT, đồng thời gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT, đối sánh kết quả thi.

8h ngày 18.7, các Hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi. Chậm nhất ngày 20.7, các Sở GD-ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.