Tích cực hiến máu tình nguyện

Bộ Y tế vừa phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu trong cán bộ, công chức, người lao động tại Bộ Y tế. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng hơn 100 cán bộ, nhân viên Bộ Y tế hiến máu giữa mùa dịch Covid-19.

Nguy cơ thiếu máu cho điều trị

Do tâm lý lo ngại bệnh dịch Covid-19, hiện các điểm hiến máu tại Hà Nội đều thưa thớt người tới tham gia, dẫn đến nguy cơ cạn kiệt lượng máu dự trữ. Vì vậy rất cần sự đồng lòng chia sẻ của toàn dân. Theo Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, TS. Bạch Quốc Khánh, mỗi ngày Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ tiếp nhận được từ 70 - 80 người đến hiến máu.

Nếu tình hình như hiện nay, nguy cơ thiếu máu cho điều trị sẽ rất lớn
Nếu tình hình như hiện nay, nguy cơ thiếu máu cho điều trị sẽ rất lớn

Trước đó, nhờ đông đảo người hiến máu tình nguyện đáp ứng lời kêu gọi mà tình trạng khan hiếm máu bớt căng thẳng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều đơn vị đã có kế hoạch tổ chức hiến máu trong tháng 3 đều đã thông báo hoãn lịch hiến máu và khả năng sẽ còn tiếp tục hoãn, hiện tại trong kho của Viện chỉ còn 13.000 đơn vị máu. “Từ 7.3 đến nay, đã có trên 70 lịch hiến máu tại các cơ quan, đơn vị bị hủy, tương đương 12.000 đơn vị máu. Nếu tiếp diễn tình hình như hiện nay, nguy cơ thiếu máu cho điều trị sẽ rất lớn vì trong kho của Viện chỉ còn khoảng 13.000 đơn vị”, ông Khánh cho biết. Một tuần nay, mỗi ngày Viện chỉ tiếp nhận được 70 - 80 đơn vị máu, trong khi lượng xuất ra cần tới 1.200 - 1.500 đơn vị/ngày để phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị tại 170 cơ sở y tế của 25 tỉnh miền Bắc. Theo ông Khánh, nếu cứ tình trạng như hiện nay thì lượng máu này chỉ còn trụ lại được vài ngày.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng là người tích cực tham gia hiến máu, hiến 250ml máu. Thứ trưởng cho biết, trong thời điểm phòng chống dịch, rất cần bảo vệ sức khỏe bản thân nhưng người dân cũng nên nghĩ đến sức khỏe cộng đồng bằng việc tham gia hiến máu. Thống kê đến hết sáng 12.3, lượng máu thu được tại Bộ Y tế là hơn 150 đơn vị.

Thời gian tới Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ tiếp tục các hoạt động truyền thông theo nhiều phương thức để phù hợp hơn với các quy định về phòng chống dịch, với khẩu hiệu mới là “Hiến máu cứu người, đừng ngại Covid-19”. Quan điểm của Viện là phải bảo đảm an toàn cho người hiến máu, an toàn cho người bệnh được truyền máu và an toàn cho cán bộ nhân viên y tế.

Chưa có bằng chứng Covid-19 lây qua đường máu

Trước tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, có thông tin hiến máu tình nguyện sẽ lây nhiễm dịch bệnh khiến nhiều người lo lắng. Viện trưởng Bạch Quốc Khánh cho biết thêm, Tổ chức Y tế Thế giới, CDC Hoa Kỳ, các hiệp hội ngân hàng máu chưa tìm thấy ca nào lây truyền qua đường máu. Ngay cả với virus SARS, MERS-Cov cũng không ghi nhận trường hợp nào và chưa có bằng chứng về sự lây truyền của những loại virus này qua đường truyền máu.

Các chuyên gia không khuyến cáo phải sàng lọc virus này như sàng lọc HIV, viêm gan B, C, giang mai. Để bảo đảm an toàn cho người nhận máu thì cần sàng lọc tốt người hiến máu, đề nghị khai chi tiết, trung thực về nguy cơ nhiễm.

Theo báo cáo của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhờ sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan truyền thông, sự chung sức của nhiều cơ quan, đơn vị và những thay đổi về cách thức tổ chức hiến máu trong giai đoạn phòng chống dịch, Viện đã tiếp nhận 36.000 đơn vị máu trong tháng 2 vừa qua. Đây là lượng máu kỷ lục tiếp nhận được trong tháng 2 của nhiều năm nay. Trong đó, riêng sự kiện hiến máu Xuân hồng đã thu hút hơn một vạn người đăng ký hiến máu trong 12 ngày tại 7 điểm thay vì tổ chức 2 - 3 ngày tại một địa điểm như nhiều năm trước, tiếp nhận 9.005 đơn vị máu, gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu là 5.000 đơn vị máu.

Song trên thực tế, lượng máu dự trữ không còn nhiều do số lượng cần sử dụng mỗi ngày rất lớn, người hiến máu lại thưa thớt dần do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khiến nhiều bệnh viện đứng trước nguy cơ thiếu máu cho bệnh nhân, cần có sự đồng lòng, chung tay góp sức của toàn dân tham gia hoạt động hiến máu.

Trước nguy cơ thiếu máu trước mắt, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, bên cạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện lập kế hoạch sử dụng máu và chế phẩm máu tiết kiệm, hợp lý trong các trường hợp cần truyền máu và chế phẩm máu, bảo đảm an toàn người bệnh trong truyền máu; đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân tham gia hiến máu.

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.