Cảnh báo 90% người Việt bị bệnh răng miệng

Theo cáo cáo gần đây của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, có đến 90% người Việt đang mắc các vấn đề về răng miệng. Trong đó, một nguyên nhân trực tiếp là vệ sinh chưa đúng cách. Điều này xuất phát chủ yếu từ thói quen chăm sóc răng hàng ngày.

Nhiểu nguyên nhân gây bệnh răng miệng

Theo thống kê được công bố vào tháng 9 của bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương, hơn 90% người Việt Nam đang mắc các vấn đề về răng miệng. Trong đó, trên 80% người trưởng thành và cao tuổi có răng sâu vĩnh viễn. Tỷ lệ sâu răng ở trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 8 tuổi là 85%, và 94% số này không được thăm khám và có các biện pháp điều trị.

Ngoài ra, các bệnh lý khác như viêm lợi, viêm quanh răng cũng rất phổ biến. Tỷ lệ mắc bệnh viêm lợi, quanh lợi và quanh răng ở trẻ em là 60%, còn ở người trưởng thành lên tới 80%. Nhiều người có túi mủ bệnh lý quanh chân răng, khiến răng lung lay và hình thành ổ nhiễm khuẩn, ảnh hưởng tới khả năng nhai.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu của tỷ lệ bệnh lý cao đến từ thói quen ăn uống và chăm sóc răng của người dân. Trên thực tế, phần lớn các bệnh về nha chu đều có thể được ngăn ngừa bằng việc vệ sinh răng đúng cách, loại bỏ các mảng bám, thức ăn thừa trên răng. Tuy nhiên, nhiều người không có thói quen đánh răng sau khi ăn mà chỉ xỉa bằng tăm tre. Điều này không chỉ không lấy được thức ăn thừa ra khỏi kẽ răng, mà còn dễ làm tổn thương chân răng.

Một nguyên nhân khác đến từ việc xem nhẹ các bệnh răng miệng, dẫn đến việc các bệnh lý về răng không được điều trị kịp thời. Theo một điều tra của Bộ Y tế, hơn nửa dân số Việt Nam không bao giờ đi khám răng, một số chỉ đi khám khi gặp các vấn đề nhận thấy rõ như đau nhức, sưng tấy, và chỉ 10% người dân đi khám định kỳ. Các chuyên gia cho biết phần lớn bệnh về răng miệng nếu phát hiện sớm có thể khắc phục bằng cách thay đổi phương pháp chăm sóc răng.

Cần dạy trẻ em tập đánh răng từ nhỏ
Cần dạy trẻ em tập đánh răng từ nhỏ

Học cách bảo vệ răng miệng

Tại Nhật Bản, việc chăm sóc răng miệng rất được coi trọng. Người dân có thói quen chải răng và dùng các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ làm sạch sau mỗi bữa ăn, kể cả khi đi làm hay ở trường học. Đặc biệt, họ ưa thích dùng các sản phẩm chăm sóc răng miệng hiện đại, như chỉ nha khoa hay máy tăm nước.

Nhờ đó, tỷ lệ sâu răng của trẻ 5 tuổi tại Nhật Bản là 39%, trẻ 3 tuổi chỉ ở mức 8,6%. Số lượng răng tự nhiên của người cao tuổi cũng ngày càng tăng, tỷ lệ bệnh răng miệng ở người trưởng thành ngày càng giảm xuống.

Theo các chuyên gia, bạn cần đánh răng ít nhất 3 lần mỗi ngày, mỗi lần 2 -3 phút bằng bàn chải và kem đánh răng phù hợp. Sau khi chải răng, bạn nên sử dụng chỉ nha khoa hoặc các thiết bị làm sạch hỗ trợ để làm sạch mảm bám thức ăn, ngăn ngừa cao răng tích tụ, gây các bệnh răng miệng.

Trong đó, máy tăm nước là một sản phẩm công nghệ cao, có thể thay thế cho phương pháp dùng tăm truyền thống - vốn không có tác dụng làm sạch mảng bám, thậm chí còn gây tổn thương cho lợi - hay chỉ nha khoa. Sử dụng áp lực của tia nước, máy giúp loại bỏ mảng bám, chất bẩn bám trong kẽ răng, ngay cả ở khu vực bàn chải và chỉ nha khoa chưa thể làm sạch.

Những sản phẩm máy tăm nước đến từ thương hiệu Panasonic được Hiệp hội Nha khoa Nhật Bản khuyên dùng. Tập đoàn này đã phân phối sản phẩm chăm sóc răng miệng các quốc gia trên thế giới, từ châu Âu, châu Á đến Mỹ. Mỗi năm, xấp xỉ 900.000 máy tăm nước Panasonic được bán ra và nhận được đánh giá tích cực từ người tiêu dùng.

Máy tăm nước Panasonic cầm tay có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng đem theo đến công sở hay đi công tác, du lịch. Sử dụng tia nước phun, tia nước trộn khí hoặc tia nước siêu âm công nghệ cao, máy có nhiều chế độ áp suất và nhiều chức năng, từ làm sạch đến massage lợi.

Máy làm sạch răng một cách êm dịu sau khi chải, thích hợp dùng cho cá nhân hoặc cả gia đình, thậm chí cả người niềng răng, cần chăm sóc nha chu, giúp ngăn ngừa các bệnh về răng miệng. Hiện tại, máy đã được phân phối chính hãng tại Việt Nam, mang đến cho người Việt thêm lựa chọn để bảo vệ răng miệng từ thói quen hàng ngày.

Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép
Giáo dục

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xác định, Trường THPT Văn Lang chưa chuyển đổi từ loại hình dân lập sang tư thục, thiếu nhiều phòng chuyên môn, tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép, trường không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 nhưng vẫn thu nhận hồ sơ là sai quy định.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng theo quan điểm quy hoạch, sắp xếp, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu của người học. Riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, quan điểm là "mở rộng, di dời" chứ không chỉ "di dời".