77,2% sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc

Ngày 24.8, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ tốt nghiệp đại học chính quy năm 2024, trao bằng tốt nghiệp cho 3.690 tân cử nhân.

Trong số 3.690 sinh viên tốt nghiệp năm nay tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có 1.420 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc (chiếm tỷ lệ 38,5%), 1.428 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi (chiếm tỷ lệ 38,7%). Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc đạt 77,2%.

50 thủ khoa tốt nghiệp các chuyên ngành đạt điểm tổng kết GPA từ 3.68 đến 4.0, xếp loại tốt nghiệp xuất sắc. Trong đó, lần đầu tiên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có tới 4 sinh viên cùng đạt mức điểm GPA 4.0/4.0 gồm: Nguyễn Hoàng Dương (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế), Hoàng Mai Hương (chuyên ngành Kiểm toán), Nguyễn Khánh Linh (chuyên ngành Kinh tế quốc tế) và Mai Xuân Bách (chuyên Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh).

Trên 77% sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc -0
GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng PGS.TS Bùi Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng trường trao giấy khen cho Thủ khoa tốt nghiệp các chuyên ngành năm 2024 (Ảnh: Tuấn Anh)
Trên 77% sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc -0
Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng các thủ khoa tốt nghiệp năm 2024 (Ảnh: Tuấn Anh)

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ, trong gần 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn tự hào là nơi nuôi dưỡng niềm đam mê, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và phát huy những tiềm năng, khả năng khẳng định bản thân của người học.

Trường đã từng bước khẳng định được vị thế, uy tín trong việc cung cấp cho đất nước các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học giỏi trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh.

Theo GS.TS Phạm Hồng Chương, khóa sinh viên tốt nghiệp năm rất đặc biệt khi các em đã trải qua một thử thách đáng nhớ ngay từ những ngày nhập học đầu tiên vào tháng 9.2020, bởi đại dịch Covid-19. Có rất nhiều khó khăn trong giai đoạn cả nước chống dịch, các em phải nghỉ học tạm thời, học online…, nhưng tất cả đã vượt qua mọi khó khăn và thách thức, thích ứng với hoàn cảnh, thích ứng với những điều kiện khắt khe.

“Các em có thể hãnh diện và tự hào vì chặng đường mình đã đi qua, chặng đường chứa đựng không chỉ những kỷ niệm không thể quên của tuổi thanh xuân mà còn ghi nhận sự trưởng thành của các em. Sự nhiệt huyết, sự đam mê và sáng tạo của các em đã góp phần tạo nên giá trị của Trường Đại học Kinh tế quốc dân", thầy Hiệu trưởng nhắn nhủ và khẳng định lễ tốt nghiệp là khởi đầu, đánh dấu sự trưởng thành, bước chuyển đổi để các em chinh phục những giấc mơ mới.

Trên 77% sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc -0
GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu (Ảnh: Tuấn Anh)

GS.TS Phạm Hồng Chương chia sẻ, trong 3.690 tân cử nhân nhận bằng ngày hôm nay, có 50 thủ khoa các ngành, 1.420 tân cử nhân tốt nghiệp xuất sắc, hơn 600 tân cử nhân các chương trình bằng Tiếng Anh. Trong đó, có các tân cử nhân ngành Kế toán, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế uy tín ICAEW CFAB (chứng chỉ về tài chính, kế toán, kinh doanh), ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế - AGKN. Mỗi chương trình đều tạo nên dấu ấn riêng.

Thầy Hiệu trưởng bày tỏ tin tưởng, với nghị lực học tập cùng với những kiến thức được trang bị có hệ thống ở trình độ đại học, các tân cử nhân sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách để vươn tới những thành công mới, trở thành những doanh nhân, nhà quản lý, nhà lãnh đạo tài năng của các ngành, các địa phương, các tập đoàn, các tổ chức chính trị xã hội trong cả nước.

GS.TS Phạm Hồng Chương cũng cho biết sau lễ tốt nghiệp, 3.690 tân cử nhân chính thức trở thành thành viên của mạng lưới cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - mạng lưới cựu sinh viên lớn nhất trong các trường đại học Việt Nam hiện nay.

“Đây không đơn thuần chỉ là sự kết nối giữa những người bạn, mà còn là sự kết nối của các ý tưởng, chia sẻ cơ hội để cùng hợp tác và phát triển”, GS.TS Phạm Hồng Chương nhấn mạnh.

Đại diện các tân cử nhân phát biểu, em Nguyễn Dạ Thu Hương, sinh viên lớp Quan hệ Công chúng 62, Khoa Marketing chia sẻ, chặng đường 4 năm học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đủ để giúp em và các bạn tích luỹ, rèn luyện và tự tin bước vào thế giới việc làm.

Trên 77% sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc -0
Tân cử nhân Nguyễn Dạ Thu Hương, sinh viên lớp Quan hệ Công chúng 62, Khoa Marketing (Ảnh: Tuấn Anh)

Thu Hương tâm sự, trong những năm tháng đầu tiên của đại học, dưới sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sinh viên ít có cơ hội được tương tác trực tiếp với thầy cô, quá trình học tập cũng trở nên thử thách hơn bao giờ hết. Thế nhưng, qua những bài giảng sinh động và những hoạt động nhóm bằng hình thức trực tuyến, em và các bạn đã cảm thấy việc học tập trở nên hứng thú và hiệu quả.

“Đây chính là hành trang vô giá giúp chúng em sẵn sàng thích nghi và chinh phục những mục tiêu tiếp theo của cuộc đời”, nữ sinh nói.

Theo nữ sinh, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bên cạnh việc học tập trên lớp, việc nghiên cứu khoa học cũng trở thành một niềm đam mê, giúp em có cơ hội tìm hiểu sâu rộng về kiến thức chuyên môn, hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu. Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng là “bước đệm” giúp em thực hiện nhiều dự án sáng tạo trong tương lai, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Những năm tháng học tập tại trường, Thu Hương và các bạn còn có cơ hội tham gia những hoạt động ngoại khóa năng động do nhà trường tổ chức. Nhờ các hoạt động này, các sinh viên đã trở nên trưởng thành và chín chắn hơn trong cả suy nghĩ lẫn hành động.

“Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính là mái nhà thứ hai, nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của một thời thanh xuân rực rỡ. 4 năm trưởng thành từ mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chúng em mới càng thấm thía hơn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm trường vào năm 1961: “Muốn làm kinh tế tốt, phải học. Có học tốt mới làm kinh tế tốt, mới làm cho dân giàu nước mạnh, mới chăm lo cho xã hội, cho cuộc sống con người, đưa đất nước đi lên”, Thu Hương bày tỏ.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa các ngành, chương trình đào tạo. Các tân cử nhân là thủ khoa xuất sắc cũng được trao học bổng chương trình sau đại học từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Cô giáo tâm huyết với nghề
Giáo dục

Cô giáo tâm huyết với nghề

Tâm huyết với nghề, giàu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, cô giáo Vũ Thị Vân (SN 1976), Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) luôn được đồng nghiệp, học sinh tin yêu.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.