10 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ tránh siêu bão Yagi

Tính đến thời điểm này, đã có 10 tỉnh, thành phố thông báo cho học sinh nghỉ học để tránh bão Yagi (bão số 3).

Các tỉnh, thành phố này gồm: Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Theo đó, tại Hà Nội, Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường học của thành phố không tổ chức học, kể cả học thêm vào thứ bảy (ngày 7.9). 

Tại Hải Phòng, học sinh các cơ sở giáo dục trên toàn thành phố được nghỉ học từ ngày 7.9 đến khi bão tan và có thông báo mới. Đối với các cơ sở giáo dục được Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự trưng dụng làm nơi sơ tán, tránh trú bão cho nhân dân, học sinh được nghỉ học từ 13h ngày 6.9. Đối với các đơn vị giáo dục trên địa bàn huyện Cát Hải, học sinh được nghỉ học từ 10h ngày 6.9.

Tại Thái Bình, Sở GD-ĐT đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, thành phố theo dõi diễn biến của bão, cho học sinh nghỉ học ngày ngày 6 - 7.9.

Các cơ sở giáo dục tổ chức ứng trực 24/24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra; đồng thời khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp ngay sau mưa bão, đảm bảo an toàn, phòng tránh dịch bệnh trong trường học.

Tại Hà Nam, Sở GD-ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học ngày thứ Bảy (ngày 7.9) và bố trí thời gian dạy bù vào thời gian phù hợp.

Tỉnh Phú Thọ cũng quyết định cho học sinh nghỉ học ngày thứ Bảy, 7.9. Song song với đó, không tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài trường trong ngày Chủ nhật, 8.9.

Tại Bắc Ninh, Sở GD-ĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn và các đơn vị trực thuộc Sở cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học và không tổ chức các hoạt động giáo dục vào ngày 7.9 (thứ Bảy) để phòng, chống bão; chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại cơ quan, đơn vị 24/24 giờ để kịp thời xử lý và ứng phó các tình thế thời tiết nguy hiểm do bão gây ra.

Tại Ninh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và chuẩn bị các điều kiện, phương tiện, thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ". Thông báo cho trẻ em, học sinh, học viên nghỉ học, không đến trường ngày 7.9 (thứ Bảy). 

Bên cạnh đó, tổ chức trực bão 24/24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ của địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra; quán triệt cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, học viên chủ động phòng tránh bão. 

Tại Nam Định, để chủ động ứng phó với bão Yagi được dự báo rất mạnh, từ sáng 6,9, toàn bộ học sinh các cấp học, bậc học trên địa bàn được nghỉ học đến khi bão tan.

Đối với học sinh, sinh viên đã đến trường sáng 6.9, các trường hướng dẫn các em thu dọn, chống bão và nghỉ học; phối hợp với gia đình để quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ học. Các cơ sở giáo dục thực hiện thường trực chống bão lụt 24/24 giờ trong ngày; có kế hoạch phối hợp, ứng cứu đề phòng, diễn biến phức tạp.

Tỉnh Bắc Giang cho học sinh trên địa bàn nghỉ học thứ Bảy (ngày 7.9). Riêng chiều thứ Sáu (ngày 6.9), tùy tình hình thực tế diễn biến của cơn bão và theo diễn biến thời tiết từng khu vực, thủ trưởng các đơn vị chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. 

Tại Quảng Ninh, từ chiều 5.9, UBND tỉnh đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó với bão số 3. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao GD-ĐT tỉnh căn cứ tình mưa, bão chủ động chỉ đạo học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, triển khai phương án phòng, chống bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ đến giáo viên, phụ huynh và học sinh, nhất là vùng ven biển, sông, suối, đập, đê điều... để chủ động các biện pháp phòng tránh.

10 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ tránh bão Yagi -0
Hình ảnh bão số 3 cập nhật lúc 11h ngày 6.9 (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)

Các cơ quan khí tượng đánh giá, bão số 3 Yagi là siêu bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương tính đến thời điểm hiện tại, là cơn bão có tốc độ tăng cấp độ nhanh chưa từng có trong lịch sử khí tượng Việt Nam, chỉ trong 48 tiếng đã đạt cấp siêu bão. Yagi cũng là một trong những cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 10 năm qua.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đến 13h ngày 6.9, vị trí tâm bão ở khoảng 19.7 độ Vĩ Bắc; 111.4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 45km, cách tỉnh Quảng Ninh khoảng 485km. 

Sức gió mạnh nhất: Cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép
Giáo dục

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xác định, Trường THPT Văn Lang chưa chuyển đổi từ loại hình dân lập sang tư thục, thiếu nhiều phòng chuyên môn, tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép, trường không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 nhưng vẫn thu nhận hồ sơ là sai quy định.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng theo quan điểm quy hoạch, sắp xếp, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu của người học. Riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, quan điểm là "mở rộng, di dời" chứ không chỉ "di dời".