Giảm thuế nhiều hơn cho 26 địa phương chịu thiệt hại do bão

Góp ý dự thảo Nghị định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2024, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất: 26 địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3 cần được giảm nhiều hơn hơn so với mức giảm chung của cả nước.

Ảnh hưởng không đáng kể đến thu ngân sách năm 2024

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định về việc giảm tiền thuê đất năm 2024 nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là cho những địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi).

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án, giảm 15% hoặc 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024 cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất). Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

5-Bao.jpg
Nhiều nhà xưởng ở Hải Phòng tan hoang sau bão số 3. Ảnh: Mai Dung

Nếu giảm thuế 15%, thu ngân sách sẽ giảm 2.000 tỷ đồng; nếu giảm 30% thì thu ngân sách giảm 4.000 tỷ đồng. Con số này tương ứng với khoảng từ 0,13% đến 0,26% tổng thu ngân sách nhà nước một năm và từ 4,5% đến 9% số thu ngân sách nhà nước từ tiền thuê đất một năm (tính theo số liệu năm 2023).

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, dự toán thu ngân sách năm 2024 đã được Quốc hội thông qua sẽ đạt và vượt. Vì vậy, số tiền thuê đất giảm theo chính sách này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến số thu ngân sách nhà nước nói chung, nhưng sẽ có tác động lớn tới việc phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp; từ đó tăng thu ngân sách từ thuế để bù đắp cho số giảm thu do giảm tiền thuê đất.

Để đơn giản thủ tục hành chính và thuận lợi trong tổ chức thực hiện, hạn chế xin - cho khi phải đi xin xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ Tài chính đề xuất thành phần hồ sơ gồm 2 loại văn bản: giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2024 của người thuê đất theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này; và Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất, kinh doanh

Góp ý vào dự thảo Nghị định, VCCI đề xuất áp dụng mức giảm chung 30% cho cả nước. Theo VCCI, dự thảo Tờ trình cho thấy tình hình thu ngân sách năm 2024 rất khả quan. Trong 6 tháng đầu năm đã thu được 60,4% dự toán, vượt 16,42% so với cùng kỳ. Trong 7 tháng năm 2024 đã thu được 72,65% dự toán, vượt 19,09% so với cùng kỳ; tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước đã đạt đến 91,63% dự toán. Dự thảo Tờ trình cũng nhận định, dự toán thu ngân sách năm 2024 đã được Quốc hội thông qua sẽ đạt và vượt; số tiền thuê đất giảm theo chính sách này không ảnh hưởng đáng kể đến số thu ngân sách nói chung…

Bên cạnh đó, chính sách giảm tiền thuê đất trong các năm từ 2020 đến 2023 đã mang lại tác động tích cực đối với nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất, kinh doanh khi chịu tác động của dịch Covid-19. Mức giảm tiền thuê đất của năm trước là 30% và được đánh giá là hợp lý, VCCI lý giải cho đề xuất của mình.

Đặc biệt, theo VCCI, thiệt hại cơn bão Yagi gây ra với 26 địa phương miền Bắc là hết sức nặng nề. Các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố này đang rất cần được hỗ trợ để sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh. Chính phủ cũng đã có Nghị quyết 143/NQ-CP trong đó yêu cầu nghiên cứu chính sách miễn, giảm, gia hạn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão, lũ, lụt, sạt lở đất.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu mức giảm tiền thuê đất cho 26 địa phương chịu ảnh hưởng của bão cao hơn so với mức giảm chung của cả nước. Chính sách sẽ giúp các doanh nghiệp tại các địa phương này có thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và chuẩn bị phúc lợi cho người lao động trong dịp Tết sắp tới.

Xã hội

VEC khắc phục xong hư hỏng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Giao thông

VEC khắc phục xong hư hỏng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 2.10, Chánh Văn phòng Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Nguyễn Công Hưng cho biết, sau 10 ngày trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường để khắc phục việc hư hỏng (từ 20.9 đến 30.9), VEC đã sửa chữa xong 4 điểm hư hỏng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hoàn trả mặt đường êm thuận.

Toàn cảnh buổi họp báo
Giao thông

Bộ Giao thông Vận tải thông tin về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Chiều 1.10, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức buổi gặp mặt để trao đổi, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy chủ trì buổi họp.

Chương trình 'Gieo Mầm Thiện Tâm' - Hành trình thiện nguyện đầy cảm xúc
Xã hội

Chương trình 'Gieo Mầm Thiện Tâm' - Hành trình thiện nguyện đầy cảm xúc

Hơn 2 triệu người xem, hàng tỷ đồng quyên góp được qua các màn đấu giá vật phẩm “độc nhất”, màn trình diễn cống hiến hết mình của hơn 20 nghệ sĩ hàng đầu hòa nhịp cùng hàng triệu những trái tim nhân ái hướng về đồng bào bão lũ… Đó là những dấu ấn mạnh mẽ trong đêm nhạc ngập tràn cảm xúc diễn ra tối 29.9 tại Ocean City, khép lại chuỗi sự kiện thiện nguyện 'Gieo Mầm Thiện Tâm' do Tập đoàn Vingroup phát động.

Khi ước mơ được nâng bước bởi những mối nhân duyên
Xã hội

Khi ước mơ được nâng bước bởi những mối nhân duyên

Giữa lúc tưởng chừng phải dừng lại vì hoàn cảnh, Quỹ học bổngThắp Sáng Niềm Tin đã xuất hiện như một mối nhân duyên, trở thành ngọn đuốc soi sáng giúp Giàng A Ký - chàng trai người Mông vượt qua mọi rào cản để chinh phục ước mơ học tập. Câu chuyện của Ký là minh chứng cho sự kiên trì và giá trị của lòng nhân ái, khi mỗi sự giúp đỡ đúng lúc đều có thể tạo ra những điều kỳ diệu.

Đề nghị tăng nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
Chính trị

Đề nghị tăng nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Sáng 1.10, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ năm 2024, dự kiến chương trình công tác năm 2025; chi ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 trong các lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và thanh niên.

Xúc động lá thư cảm ơn của người dân làng chài gửi tới lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ
Xã hội

Xúc động lá thư cảm ơn của người dân làng chài gửi tới lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ

Mới đây, tập thể người dân làng chài xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội đã gửi thư cảm ơn đến Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến những cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông đã không quản hiểm nguy, hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân trong cơn bão số 3 vừa qua.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10.2024
Xã hội

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10.2024

Trong tháng 10.2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Quy định về hành nghề công tác xã hội; quy định việc khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng để ở; Sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đào tạo nghề cần được đào tạo nghiêm túc và bài bản
Xã hội

Đầu tư bài bản hơn cho đào tạo nghề

Theo số liệu từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), cả nước hiện vẫn còn 37,8 triệu lao động chưa qua đào tạo. Trong khi mục tiêu của Chính phủ đến năm 2030, tỷ lệ qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35% - 40%. Con số này cho thấy, những thách thức không nhỏ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động. Việc đầu tư cho GDNN cần được quan tâm hơn nữa, đặc biệt là các ngành số hóa.

Bài cuối: Để "giữ lửa, rèn nghề"
Đời sống

Bài cuối: Để "giữ lửa, rèn nghề"

Để thu hẹp sự cách biệt lớn về sức khỏe giữa các khu vực địa lý, giữa các nhóm dân tộc, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, vai trò của các cô đỡ thôn bản là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động của đội ngũ này đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ để "giữ chân" nguồn nhân lực quý giá này.

Mạo danh Sở y tế TP. Hồ Chí Minh để lừa đảo
Đời sống

Mạo danh Sở y tế TP. Hồ Chí Minh để lừa đảo

Mới đây, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo về việc một số đối tượng giả mạo gửi thông tin Sở tổ chức đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TP. Hồ Chí Minh với mục đích lừa đảo.

Người dân thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp
Xã hội

Bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống"

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã dành sự quan tâm lớn và có nhiều chỉ đạo, định hướng và các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực; trong đó có lĩnh vực lý lịch tư pháp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.