Vỡ hồ chứa chất thải rộng hơn 5.000m2 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, cử tri bức xúc yêu cầu làm rõ

- Chủ Nhật, 30/10/2022, 08:21 - Chia sẻ

Hồ chứa chất thải rộng hơn 5.000m2 của Công ty Đại Nam vừa bị vỡ khiến toàn bộ nước thải tràn ra suối Giao Kèo. Đây cũng là công ty vướng nhiều vi phạm về môi trường, chưa xử lý xong thì sự cố tiếp tục xảy ra.

Vỡ hồ chứa chất thải rộng hơn 5.000m2 ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Tường hồ chứa chất thải của Công ty Đại Nam bị vỡ khiến nước thải tràn ra môi trường.

Ngày 30.10, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ đang điều tra sự cố, lên phương án khắc phục hậu quả vụ vỡ hồ chứa chất thải sinh hoạt của Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Nam (Công ty Đại Nam), nằm trong khu xử lý chất thải Tóc Tiên, xã Tóc Tiên.

Báo cáo nhanh của UBND thị xã Phú Mỹ cho biết, sự cố xảy ra lúc 15h ngày 28.10. Thời điểm này, đoạn tường rộng 3m, cao 5m tại khu vực Tây - Bắc hồ chứa chất thải lỏng sinh hoạt của Công ty Đại Nam bị vỡ. Hồ chứa này có diện tích khoảng 5.000m2, chất thải sinh hoạt được đưa về đây xử lý, làm phân bón. 

Sự cố khiến toàn bộ nước trong hồ chứa chảy tràn ra khu đất liền kề rồi tràn xuống suối Giao Kèo, trong hồ chỉ còn lại bùn đáy.

Vỡ hồ chứa chất thải rộng hơn 5.000m2 ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Vỡ hồ chứa chất thải rộng hơn 5.000m2 ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Nước thải đen kịt, bốc mùi nồng nặc tràn ra môi trường, chảy xuống suối Giao Kèo.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định nước chảy ra có màu nâu đen, xuất hiện lớp bọt màu trắng. Trung tâm quan trắc Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã lấy mẫu nước thải bị chảy ra ngoài để phân tích, đánh giá chất lượng nước thải. Phía Công ty Đại Nam đã huy động xe cuốc để lấp một đoạn suối Giao Kèo ngăn nước thải tiếp tục tràn ra khu vực khác. 

UBND thị xã Phú Mỹ và Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu chủ đầu tư bơm hút toàn bộ nước thải đã chảy ra ngoài môi trường, chuyển giao cho một đơn vị có chức năng xử lý theo quy định, hoàn thành khắc phục sự cố trước ngày 1.11.

Vỡ hồ chứa chất thải rộng hơn 5.000m2 ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Đoạn tường bao hồ chứa chất thải trước thời điểm bị vỡ.
Vỡ hồ chứa chất thải rộng hơn 5.000m2 ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Sau khi bị vỡ.

Trước đó, hồ chứa chất thải của Công ty Đại Nam cũng xảy ra sự cố rò rỉ nước thải. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường kiểm tra, ghi nhận có chất thải lỏng sinh hoạt từ các hầm chứa chất thải chảy tràn ra xung quanh nền đất và đường nội bộ. Lưu lượng ước tính khoảng 4,3m3/ngày đêm.

Sau khi đoàn kiểm tra đến làm việc, PV Báo Đại biểu Nhân dân đến ghi nhận thực tế cho thấy, xung quanh nhà máy, hồ chứa chất thải của Công ty Đại Nam vẫn xuất hiện tình trạng rỉ nước đen, bốc mùi nồng nặc. Quan sát từ trên cao có thể nhận thấy rất rõ nước thải màu đen chảy ra thành nhiều rãnh lớn nhỏ. 

Vỡ hồ chứa chất thải rộng hơn 5.000m2 ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Nước thải đen kịt (vòng tròn trắng) thấm qua tường ngăn hồ chứa chất thải rò rỉ mà môi trường trước khi hồ bị vỡ.

Qua các buổi tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng và HĐND thị xã Phú Mỹ vào, cử tri của hai xã Tóc Tiên và Châu Pha phản ánh tình trạng lén lút xả thải tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên ra suối Giao Kèo (dòng suối giáp hai xã Tóc Tiên và Châu Pha, thị xã Phú Mỹ) thời gian qua gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Theo phản ánh của cử tri, lợi dụng lúc đêm tối hoặc trời chuẩn bị mưa có hiện tượng lén lút xả thải tại Khu xử lý chất thải tập trung khiến nước suối chuyển sang màu đen kịt, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Về lâu dài, nước xả thải ngấm xuống lòng đất ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm tại xã Châu Pha. 

Vỡ hồ chứa chất thải rộng hơn 5.000m2 ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Toàn cảnh khu hồ chứa chất thải trước khi bị vỡ.

Dù cử tri nhiều lần phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý nhưng thực tế dòng suối Giao Kèo vẫn đang bị bức tử, môi trường sống của người dân vẫn bị ảnh hưởng. Cử tri hai xã Tóc Tiên và Châu Pha đề nghị các ngành chức năng, các cấp chính quyền có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này.

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Trung Kiên
#