Giáo dục

Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam: “Nghề Y là một nghề cao quý, rất khó, cần phải học rộng, biết sâu"

Trang Nhung 21/08/2025 16:07

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, nghề Y là một nghề cao quý, rất khó, cần phải học rộng, biết sâu, thừa kế di sản kiến thức của các bậc danh y đi trước, cập nhật các kiến thức y học mới của nhân loại và phải biết vận dụng, ứng dụng sáng tạo trong thực tiễn.

Tốt nghiệp chỉ là điểm khởi đầu của hành trình cống hiến

Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam gửi lời chúc mừng tới 775 tân Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ Y khoa và Dược sĩ tốt nghiệp năm 2025 lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ảnh màn hình 2025-08-21 lúc 13.40.24
PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam phát biểu tại Lễ tốt nghiệp

Thầy Hiệu trưởng gửi lời động viên, chia sẻ các khó khăn, vất vả mà các tân Bác sĩ, tân Dược sĩ phải đối mặt trong thời gian qua. Bên cạnh các khó khăn thời sinh viên, các em phải trải qua các thách thức thời kỳ đại dịch Covid-19 và hậu Covid -19; vượt qua chương trình đào tạo ngành Y Dược dài hơn các ngành khác (3-4 năm đã ra trường); thời gian thực hành dài hơn tại các labo, tại các bệnh viện; thực tập cộng đồng, thực tế nghề nghiệp tại các tỉnh...

Nhắn gửi đến các tân Bác sĩ và Dược sĩ, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy cho biết, nghề Y là một nghề cao quý, rất khó, cần phải học rộng, biết sâu, thừa kế di sản kiến thức của các bậc danh y đi trước, cập nhật các kiến thức y học mới của nhân loại và phải biết vận dụng, ứng dụng sáng tạo trong thực tiễn.

"Những kiến thức có được ngày hôm nay mới chỉ là hành trang ban đầu để các em bước vào giai đoạn mới - giai đoạn cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Đặc biệt, các tân Bác sĩ, tân Dược sĩ còn có giai đoạn rất quan trọng là thực hành tiền hành nghề để có thể hành nghề theo quy định. Có lẽ kết quả quan trọng nhất trong các năm học đại học là biết được còn rất nhiều thứ ta phải học", PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh.

Ảnh màn hình 2025-08-21 lúc 13.31.22
Ảnh màn hình 2025-08-21 lúc 13.31.39
PGS.TS Nguyễn Quốc Huy: "Những kiến thức có được ngày hôm nay mới chỉ là hành trang ban đầu để sinh viên bước vào giai đoạn mới - giai đoạn cống hiến cho cộng đồng và xã hội"

Thầy Hiệu trưởng nhắc nhở học trò hãy tiếp tục bản lĩnh và nhiệt huyết để nắm bắt mọi cơ hội và làm chủ cuộc đời mình. Nếu các em không ngại khó khăn, không ngừng phấn đấu; đam mê, say mê, luôn có kế hoạch chinh phục mục tiêu mới… với nghề đã chọn sẽ "gặt hái" được thành quả trong tương lai.

Ảnh màn hình 2025-08-21 lúc 13.33.51
Sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam tham dự Lễ tốt nghiệp năm 2024 - 2025

Nhân dịp này, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy cũng chia sẻ, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng ngân hàng câu hỏi để sinh viên luyện thi, phục vụ kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề quốc gia sẽ được tổ chức từ tháng 01/2027 theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Hiện nay, Học viện nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia của tổ chức HAIVN (Đại học Harvard, Hoa Kỳ) trong việc xây dựng bộ đề và kỳ thi thử.

"Với vai trò là thành viên Hội đồng Y khoa Quốc gia, thầy khẳng định Học viện cam kết nỗ lực hết sức để đồng hành, hỗ trợ sinh viên vượt qua kỳ thi quan trọng này, ngay cả khi đã tốt nghiệp. Học viện cũng sẽ sớm thành lập đơn vị hỗ trợ riêng và thông báo kịp thời đến sinh viên", Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh.

Một thông tin quan trọng khác được thầy Huy cung cấp là chính sách thu hút làm giảng viên đặc biệt với các sinh viên Y khoa đạt điểm cao. Vừa qua, Học viện đã mời 26 sinh viên điểm cao nhất ngành Y khoa tốt nghiệp năm nay và các cựu sinh viên của Học viện đang học nội trú, thạc sĩ tại Trường Đại học Y Hà Nội để thông báo về chính sách thu hút này.

Theo đó, các sinh viên đạt yêu cầu sẽ được ký hợp đồng ngay với cam kết sẽ phải thi và đỗ bác sĩ nội trú, thạc sĩ các ngành mà Học viện đang có nhu cầu tuyển giảng viên.

Học viện sẽ có chính sách hỗ trợ riêng và khuyến khích đi học tiếp lên TS và hỗ trợ để có thể tham gia công tác khám chữa bệnh và giảng dạy thực hành tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội.

Ảnh màn hình 2025-08-21 lúc 13.36.12
Ảnh màn hình 2025-08-21 lúc 13.35.15
Ảnh màn hình 2025-08-21 lúc 13.34.59
Lãnh đạo Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam trao bằng tốt nghiệp cho các tân Bác sĩ, tân Dược sĩ

"Kiên trì và trách nhiệm" - bài học không có trong giáo trình

Tổng kết khóa học năm 2024 - 2025, Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam đã lựa chọn được 25 sinh viên có thành tích xuất sắc, tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa.

Trong đó, có 194 sinh viên tốt nghiệp ngành Y khoa, trong đó Giỏi có 7 em (3,6%), Khá có 138 em (71,1%), Trung bình có 49 em (25,3%).

Ngành Y học cổ truyền có 404 sinh viên tốt nghiệp, trong đó Giỏi có 10 em (2,5%), Khá có 246 em (60,9%), Trung bình có 148 em (36,6%).

Ngành Dược có 177 sinh viên tốt nghiệp, trong đó Giỏi có 8 em (4,5%), Khá có 133 em (75,1%), Trung bình có 36 em (20,4%).

Ảnh màn hình 2025-08-21 lúc 13.35.48
Em Ngô Hải An - ngành Y khoa khóa 4 phát biểu tại Lễ tốt nghiệp

Đại diện cho 775 tân Bác sĩ, Dược sĩ của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam phát biểu tại lễ tốt nghiệp, sinh viên Ngô Hải An - ngành Y khoa khóa 4 bày tỏ xúc động và tự hào về chặng đường 6 năm học tập, rèn luyện dưới mái trường.

“Các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cho chúng em sự nhiệt huyết với nghề. Có những bài học không nằm trong giáo trình nhưng sẽ theo chúng em cả đời – đó là sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề”, Hải An bày tỏ lòng tri ân tới tập thể giáo viên của Học viện.

Nhắn gửi đến các bạn đồng khóa, Hải An cho hay những năm tháng học tập, gắn bó đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ: từ những đêm học nhóm, hoạt động câu lạc bộ, tranh luận sôi nổi cho đến những lần cùng nhau vượt qua khó khăn.

“Hôm nay, khi khép lại một chặng đường, chúng ta lại mở ra hành trình mới. Dù còn nhiều thử thách, nhưng chúng ta đã có hành trang là tri thức, kỹ năng và tình bạn. Mỗi người sẽ viết tiếp câu chuyện của mình, nhưng chắc chắn sẽ luôn mang trong tim hình ảnh và tinh thần của Học viện”, Ngô Hải An xúc động chia sẻ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam: “Nghề Y là một nghề cao quý, rất khó, cần phải học rộng, biết sâu"
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO