Hội thảo quốc gia “Đất và Phân bón” lần thứ nhất năm 2024:

Giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng phân bón trong canh tác lúa ở đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 2.10 vừa qua tại TP. Cần Thơ, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đất và phân bón” lần thứ nhất năm 2024, với chủ đề “Thực trạng độ phì nhiêu đất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trong canh tác lúa”.

Hội thảo Quốc gia “Đất và phân bón” lần thứ nhất năm 2024 nằm trong chuỗi Hội thảo về “Đất và phân bón” do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đề xuất và tài trợ sẽ được ban tổ chức tiến hành thường niên với các chủ đề khác nhau, hướng đến các vùng sinh thái và cây trồng chính trong cả nước. Do vậy các báo cáo tham luận và thảo luận tại hội thảo này chỉ tập trung cho hiện trạng độ phì nhiêu đất lúa và sử dụng hiệu quả phân bón trong canh tác lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long.

hinh-1-3021.jpg
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: ITN

Các báo cáo khoa học được trình bày tại hội thảo đều hướng đến mục đích đánh giá thực trạng độ phì thực tế của đất trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long trong vòng 5 năm gần đây, từ đó xác định yếu tố hạn chế của đất để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm chi phí, tăng thu nhập cho người dân và giảm phát thải khí nhà kính.

hinh-3-1896.jpg
Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt khái quát kết quả triển khai “Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Ảnh: ITN

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt đã giới thiệu khái quát kết quả triển khai “Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long” (Đề án 1 triệu ha) dưới góc nhìn từ sử dụng đất và phân bón hợp lý; Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) trình bày báo cáo về “Giải pháp hỗ trợ tăng hiệu quả sử dụng phân bón và giảm phát thải trong sản xuất lúa”.

hinh-4-7207.jpg
Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ITN

Hội thảo còn đón nhận thêm một số báo cáo đến từ Hiệp Hội phân bón Việt Nam, Phân Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp Nam bộ; Trường Đại học Nông nghiệp (thuộc Đại học Cần Thơ)…. Đặc biệt, tại hội thảo Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trình bày kết quả của “Chương trình canh tác lúa thông minh tại đồng bằng sông Cửu Long” giai đoạn 2016-2021 và 2022 đến nay, trong đó giới thiệu dòng sản phẩm mới Đầu Trâu Bio-Canxi đã được thử nghiệm trong một số mô hình của Đề án 1 triệu hecta, sản phẩm này giúp cải tạo đất, nâng cao pH của đất và giảm ngộ độc hữu cơ ở cây lúa, giúp cây lúa phát triển tốt trong điều kiện hạn - mặn ngày càng tăng của đồng bằng sông Cửu Long.

hinh-7-111.jpg
Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) về nghiên cứu, đánh giá và phát triển công nghệ xử lý rơm rạ trên đồng ruộng từ 2024-2027. Ảnh: ITN

Theo đánh giá của các chuyên gia, hội thảo lần này được xem là dịp để các nhà khoa học, nhà quản lý, địa phương gặp gỡ và trao đổi để những đề xuất vừa mang tính khoa học lại vừa đảm bảo tính thực tiễn, có khả năng ứng dụng và nhân rộng cao, đồng thời hỗ trợ tạo nên mạng lưới hợp tác trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về đất và phân bón trong cả nước.

hinh-8-262.jpg
Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền ký Thoả thuận hợp tác với một số Doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình “Canh tác lúa thông minh giảm phát thải vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2024-2027”. Ảnh: ITN

Các đơn vị đồng chủ trì hội thảo lần này cũng là những tổ chức tham gia tích cực trong triển khai Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa, do vậy, kết quả của Hội thảo cũng sẽ đóng góp về kỹ thuật cho việc hoàn thiện quy trình canh tác lúa của Đề án.

Dịp này, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) đã ký kết Thoả thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền về nghiên cứu, đánh giá và phát triển công nghệ xử lý rơm rạ trên đồng ruộng giai đoạn 2024-2027. Bên cạnh đó, Bình Điền cũng ký Thoả thuận hợp tác với một số doanh nghiệp thực hiện chương trình “Canh tác lúa thông minh giảm phát thải vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2024-2027”.

Môi trường

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường
Môi trường

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Chung tay vì môi trường xanh là mục đích của Chương trình Chiến dịch “World Cleanup Day 2024” - ngày hội thu gom rác thải trên các đường phố, vì môi trường xanh của Thủ đô vừa diễn ra. Đây là hoạt động thiết thực sau khi Thủ đô chịu ảnh hưởng cơn bão số 3.

Hành động chung tay bảo vệ môi trường
Môi trường

Hành động chung tay bảo vệ môi trường

Sáng 22.9, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND huyện Thanh Trì tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2024.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh miền Trung
Xã hội

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh miền Trung

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 làm độ ẩm đất ở một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo một số khu vực tại 6 tỉnh miền Trung có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong những giờ tới.

 Kiểm soát chặt báo cáo đánh giá tác động công nghệ xử lý rác
Môi trường

Kiểm soát chặt báo cáo đánh giá tác động công nghệ xử lý rác

Để đánh giá, thẩm định công nghệ các dự án xử lý rác thải, chất thải rắn hiệu quả, đầu tiên chúng ta cần thực hiện tốt cơ chế kiểm soát, lập báo cáo đánh giá tác động tới môi trường xem các công nghệ đó có phát sinh những chất thải độc hại ra môi trường hay không? Đây là nhấn mạnh của Tổng Thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Trưởng Ban khoa học, GS.TS Hoàng Xuân Cơ khi đề cập đến vấn đề xử lý rác thải ở nước ta. 

Biến chất thải thành tài nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh: Cần thay đổi từ nhận thức
Môi trường

Biến chất thải thành tài nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh: Cần thay đổi từ nhận thức

"Xử lý chất thải, đặc biệt là chất rắn rắn, đang là vấn đề cấp bách tại Việt Nam, đòi hỏi những giải pháp chiến lược và toàn diện từ công nghệ đến chính sách và nhận thức xã hội, để biến chất thải thành tài nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh". Đó là quan điểm của GS. TS Khoa học. NGND Phạm Ngọc Đăng.

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải
Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải

Tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vào sáng 18.9, Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ đã chỉ ra 5 nhóm công nghệ chủ chốt thế giới đang dùng để xử lý chất thải rắn, cùng các bài học kinh nghiệm về vấn đề xử lý rác trên thế giới. 

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.