Địa phương

Gia Lai nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nátKhông để ai lỡ chuyến an cư

Khải Thanh 15/06/2025 07:02

Khi những cơn mưa mùa hè bắt đầu rải xuống các ngôi làng, cũng là lúc những căn nhà tạm, dột nát cuối đang được thay thế bằng mái ấm vững chắc.

Tính đến ngày 13/6, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 6.465/8.155 căn nhà, đạt 79,28%. Đặc biệt, sáu huyện, thành phố đã đạt 100% kế hoạch. Tại các địa phương, các đơn vị quân đội đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức lực lượng tham gia thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đóng quân với tổng số 38.850 ngày công.

Từ chỉ đạo đến hành động cụ thể

Có thể thấy, tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Gia Lai tăng tốc rõ rệt trong tháng 6, từ sự chỉ đạo quyết liệt và đồng hành sát sao của chính quyền. Ngày 3/6, khi chiến dịch bước vào giai đoạn nước rút, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ký Văn bản 1517/UBND-KGVX, yêu cầu các địa phương khẩn trương, nghiêm túc rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và bàn giao nhà ở đúng thời hạn.

z6700027642020-66129d395928f8e389346bad75b36823.jpg
Toàn tỉnh có 6.465 căn nhà đã hoàn thành, đạt 79,28%. Ảnh: A.H

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã trực tiếp đi thực địa tại các “điểm nóng” về tiến độ như Ia Pa, Chư Pưh, Chư Prông, thị sát công trường, trao đổi với dân và chính quyền xã. Trong nhiều cuộc họp, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương liên tục nhấn mạnh: đây không chỉ là một chương trình an sinh, mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo tổ chức ngày 27/5, ông nhấn mạnh tỉnh chỉ còn 34 ngày để hoàn thành mục tiêu 8.155 căn nhà, yêu cầu các địa phương: xác định rõ chỉ tiêu từng ngày – mỗi ngày phải triển khai hoàn thành một số căn nhất định; tăng cường kiểm tra, giám sát liên tục, thành lập đoàn kiểm tra đặc biệt đến các xã chậm tiến độ. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa, với mục tiêu bảo đảm đủ tài chính và vật chất để thi công đúng quy trình bảo đảm chất lượng.

Tỉnh Gia Lai đã phân bổ hơn 29,6 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” cho 11 huyện còn nhiều nhà tạm. Nguồn kinh phí này được chuyển trực tiếp về xã, giúp các địa phương có thể chủ động thi công, không bị “nghẽn” vì thủ tục rườm rà. Ở huyện Chư Pưh – nơi từng chỉ đạt 60% tiến độ vào tháng 4 – khoản hỗ trợ tài chính này đã giúp đẩy nhanh hàng trăm căn nhà. Chủ tịch UBND huyện cho biết, chỉ trong nửa đầu tháng 6, huyện đã khởi công được 132 căn, nâng tổng số lên hơn 90%.

Quân dân chung sức

Giữa những ngôi nhà đang dựng dở ở làng Vel (xã Ia Ko, huyện Chư Sê), không khó để bắt gặp hình ảnh những người lính trẻ khoác quân phục, tay cầm bay xây, vai vác gạch. Đó không chỉ là hỗ trợ lao động, mà là minh chứng sống động cho tinh thần “quân – dân một ý chí”.

z6682967214425-88bf4dfa10aebc66ab03b106e42e479f-8801.jpg
Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh đã huy động các nguồn lực và ngày công lao động chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Đ.S

Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) là một trong những đơn vị tiên phong. Với phương châm “giúp dân như giúp nhà mình”, trung đoàn đã huy động hơn 38.000 ngày công lao động, cử 52 cán bộ, chiến sĩ đến tận các xã đặc biệt khó khăn như Ia Ko, Chư Don (Chư Sê), Kon Gang (Đak Đoa). Hàng loạt lực lượng khác cũng vào cuộc chủ động và sâu sát: Lữ đoàn 132 (Binh chủng Thông tin liên lạc) đã cử kỹ sư, chiến sĩ đến hỗ trợ thi công nhà ở khu vực biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai huy động hàng trăm lượt cán bộ hỗ trợ dựng nhà tại Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Yeng - nơi dân cư chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Sư đoàn 2, Kho K896/K897, Trung tâm kiểm định T265 - những đơn vị kỹ thuật chuyên môn cũng tham gia với vai trò hậu cần, vận chuyển, giám sát chất lượng vật liệu. Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng chính quyền địa phương không chỉ bảo vệ công trường mà còn trực tiếp hỗ trợ lắp dựng mái, nền nhà.

1nhadot.jpg
Cựu chiến binh xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa ra quân hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo.
Ảnh: V.C

Chương trình còn huy động được sự chung tay của cả xã hội. Huyện Ia Pa là điển hình khi huy động gần 2 tỷ đồng từ doanh nghiệp, Nhân dân. Tại An Khê, Hội Cựu chiến binh xóa 188 nhà tạm với 22 tỷ đồng, Hội Chữ thập Đỏ, Phụ nữ, MTTQ... cùng thầy giáo từ "Tủ bánh mì 0 đồng" trao nhà nhân ái cho học sinh nghèo.

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đến chiều 12.6, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 7.917 căn nhà (đạt 97,08% so với kế hoạch). Đến nay, có 6.465 căn nhà đã hoàn thành (đạt 79,28%) và 6 địa phương: TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, huyện Đak Pơ, huyện Phú Thiện và huyện Đức Cơ đã hoàn thành 100% số lượng nhà theo kế hoạch. Tại các địa phương, các đơn vị quân đội đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức lực lượng tham gia thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đóng quân với tổng số 38.850 ngày công.

Có thể thấy, Chiến dịch xóa nhà tạm ở Gia Lai không chỉ là một mục tiêu an sinh, mà là biểu tượng của tinh thần cộng đồng trách nhiệm, với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền. Khi mỗi mái nhà được hoàn thiện, đó là thêm một người dân yên tâm làm ăn, thêm một trẻ nhỏ được ngủ yên trong mùa mưa, và thêm một minh chứng rằng: "Không ai bị bỏ lại phía sau" không chỉ là khẩu hiệu - mà là giấc mơ an cư đang hiện hữu từng ngày ở Gia Lai.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Gia Lai nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát Không để ai lỡ chuyến an cư
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO