Giá điện hợp lý sẽ thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng

Mở rộng cánh cửa cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án năng lượng sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm tính bền vững, củng cố an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế; muốn vậy, giá điện hợp lý là chìa khóa quan trọng, bởi khi doanh thu được bảo đảm, khu vực tư nhân sẽ mạnh dạn đầu tư.

Chính sách thu hút đầu tư bước đầu có hiệu quả

Chia sẻ tại hội thảo “Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Việt Nam”, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) thuộc Văn phòng Dịch vụ dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) tổ chức chiều 18.2, TS. Nguyễn Ngọc Thủy, Điều phối viên Quốc gia ETP/UNOPS thông tin: để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao và vẫn phải bảo đảm mục tiêu của Thỏa thuận Paris, đầu tư hàng năm vào năng lượng sạch tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển cần tăng gấp 3 lần, từ 770 tỷ USD năm 2022 lên 2,2 - 2,8 nghìn tỷ USD/năm cho đến năm 2030; nếu không tính Trung Quốc, tổng vốn đầu tư này có thể tăng 7 lần.

Cũng theo bà Thủy, hầu hết các khoản đầu tư trong ngành năng lượng đến từ doanh nghiệp, song có sự khác biệt rất lớn ở các quốc gia; theo đó, một nửa đầu tư này ở các nền kinh tế đang phát triển đến từ Chính phủ và doanh nghiệp nhà nước, so với chỉ 15% ở các nền kinh tế đã phát triển. Các dự án năng lượng đòi hỏi suất đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn dài, đặc biệt là dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố tài chính (tỷ giá ngoại tệ, lãi suất), sự thay đổi trong chính sách, quy định, do đó rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên có liên quan.

Đối với Việt Nam, việc mở rộng cánh cửa cho doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án năng lượng sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm tính bền vững, củng cố an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời phát triển kinh tế đất nước.

Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phạm Minh Hùng thông tin, hiện nay, cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân vào lĩnh vực năng lượng đã có, như Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Điện lực 2024 hay Quy hoạch điện VIII đều xác định khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư, phát triển các dự án năng lượng…

hoi-thao1.jpg
Quang cảnh hội thảo

Tính đến cuối năm 2024, tổng công suất nguồn điện là 82.400MW, trong đó khối tư nhân đóng góp hơn 50%. Sự gia tăng tỷ trọng đầu tư tư nhân là kết quả của Luật Điện lực và các chính sách thu hút đầu tư; khối tư nhân có lợi thế ra quyết định đầu tư nhanh hơn doanh nghiệp nhà nước cũng giúp đẩy mạnh các dự án hiệu quả như năng lượng tái tạo, ông Hùng đánh giá.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Quỳnh Lê bổ sung, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư năm 2020, được sửa đổi năm 2024 đã tạo hành lang pháp lý thu hút đầu tư tư nhân vào các dự án, trong đó có lĩnh vực năng lượng. Đến nay, đã có 19 dự án BOT trong lĩnh vực năng lượng, với công suất 27.000MW, tổng vốn huy động gần 2.000 tỷ USD; trong đó 2 dự án đã chuyển giao cho EVN (Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2), 10 dự án đã ký hợp đồng. “Các dự án BOT điện đã chứng tỏ sự thành công ở Việt Nam”, bà Lê nhìn nhận.

Cần khuyến khích tư nhân vào tất cả loại hình năng lượng

Dẫn Quy hoạch điện VIII, ông Phạm Minh Hùng thông tin, nhu cầu đầu tư vào ngành điện thời gian tới là rất lớn, theo đó, giai đoạn 2021 - 2030, trung bình cần 13,5 tỷ USD/năm; giai đoạn 2031 - 2050 cần 20 - 26 tỷ USD/năm. Hiện, Bộ Công Thương đang điều chỉnh quy hoạch này, dự kiến nhu cầu vốn sẽ còn tăng cao hơn do sẽ phát triển điện hạt nhân.

Nhấn mạnh sự cần thiết thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực năng lượng, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số vào những năm tới, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng chúng ta đang gặp nhiều thách thức, đó là thiếu cơ chế giá điện cạnh tranh và minh bạch; hiện, giá điện Nhà nước điều chỉnh chưa phản ánh đủ chi phí, làm giảm sức hấp dẫn nhà đầu tư. “Nếu không tăng giá điện thì sẽ không thể khuyến khích đầu tư, nhưng tăng giá điện thì dư luận xã hội sẽ phức tạp. Do vậy, phải có một chiến lược truyền thông”, ông Dũng đề nghị.

Mặt khác, việc tiếp cận vốn đối với khu vực tư nhân đang là vấn đề lớn, nhất là vốn vay từ nước ngoài mà không có Chính phủ bảo lãnh thì khu vực tư nhân sẽ không thể vay được, trừ một số tập đoàn rất lớn. Các doanh nghiệp tư nhân cũng phải đối diện với rủi ro pháp lý và chính sách. Chẳng hạn, theo Luật Đất đai 2024, giá đất tăng lên 5 - 6 lần, thậm chí cả chục lần, do đó để hút doanh nghiệp đầu tư về truyền tải điện với giá đất như này là không dễ. Chưa kể, thủ tục hành chính phức tạp cũng là một rào cản; nêu thực trạng, ông Dũng hàm ý cần phải tháo gỡ để thu hút tư nhân đầu tư vào lĩnh vực năng lượng.

Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ Phạm Minh Hùng cho rằng, muốn thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực năng lượng, cần bảo đảm giá điện hợp lý, phản ánh đầy đủ chi phí sản xuất và kinh doanh, giúp nhà đầu tư có lợi nhuận ổn định. Cùng với đó, cho phép tư nhân tự quyết định giá mua bán điện nhưng không vượt quá khung giá quy định của Nhà nước. Giá điện phải bảo đảm công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp điện lực. Đồng thời, cần nghiên cứu chính sách bảo đảm đầu tư như chuyển ngang giá nhiên liệu sang giá điện để giảm rủi ro, cam kết sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn để bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư.

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung, chuyên gia Dự án “Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Việt Nam” đồng tình cho rằng phải có sự ổn định về chính sách và giá điện, vì khi doanh thu của đơn vị vào năng lượng tái tạo được bảo đảm thì họ sẽ mạnh dạn đầu tư.

Cũng theo bà Nhung, để giải quyết các vấn đề chính sách và pháp lý để tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, cần xây dựng khuôn khổ giá điện cho các loại dự án năng lượng tái tạo khác nhau để giúp nhà đầu tư chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch triển khai dự án; chính thức hóa các chính sách ưu đãi về thuế, phí và lệ phí cho các khoản đầu tư xanh nói chung và các dự án năng lượng tái tạo nói riêng.

Còn theo TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế, nhu cầu năng lượng sẽ vượt xa khả năng của năng lượng tái tạo, trong khi năng lượng tái tạo là nguồn tài nguyên khan hiếm trong tương lai gần. Do đó, “đừng quá ảo tưởng vào điện gió và điện mặt trời”, TS. Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh, đồng thời khuyến nghị Việt Nam cần khuyến khích đầu tư tư nhân vào tất cả các loại điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân, điện than và điện khí. Mặt khác, hiệu quả sử dụng năng lượng ròng mới là yếu tố quyết định cho chính sách về năng lượng của Việt Nam. Do vậy, làm thế nào để khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm nhất mới là chính sách quan trọng nhất.

Kinh tế

Agribank tặng hơn 13.700 phần quà nhân sinh nhật lần thứ 37
Doanh nghiệp

Agribank tặng hơn 13.700 phần quà nhân sinh nhật lần thứ 37

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập, từ ngày 20.3.2025 đến hết ngày 31.5.2025, Agribank triển khai chuỗi chương trình ưu đãi đặc biệt mang tên “37 năm vững vàng - Rộn ràng ưu đãi” dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 8,1 tỷ đồng và hơn 13.700 phần quà hấp dẫn, chương trình là lời tri ân ý nghĩa mà Agribank gửi tới Quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành trong suốt chặng đường 37 năm phát triển bền vững.

Ông Hiệp
Doanh nghiệp

“Chúng tôi có niềm tin để vươn lên”

“Khi đọc bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng” của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng tôi thấy có niềm tin khi được đánh giá đúng vị trí, vai trò của mình. Điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh, ý chí để chúng tôi vươn lên, trở thành lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới”, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) NGUYỄN QUỐC HIỆP chia sẻ.

Kết nối thương mại sản phẩm hữu cơ Việt Nam - Trung Quốc
Thị trường

Kết nối thương mại sản phẩm hữu cơ Việt Nam - Trung Quốc

Nhằm nối tiếp các hoạt động kết nối xúc tiến thương mại, ngày 27.3.2025 tới đây, tại Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) sẽ tổ chức gặp mặt kết nối các doanh nghiệp để thảo luận về cơ hội xuất khẩu sản phẩm hữu cơ sang thị trường Trung Quốc. Đây được xem là thị trường tiêu dùng hữu cơ lớn thứ ba thế giới.

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công dự án
Doanh nghiệp

Lễ khởi công và phát động phong trào thi đua xây dựng Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Tại Vĩnh Phúc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 1 vừa tổ chức Lễ Khởi công và phát động phong trào thi đua xây dựng Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự buổi lễ.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ đối mặt thách thức mới

Cục Quản lý đại dương và khí quyển (NOAA), Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã gửi thông báo về phán quyết sơ bộ không công nhận tương đồng các biện pháp quản lý và bảo tồn thú biển của Việt Nam. Điều này dự kiến sẽ ảnh hưởng tới xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là cá ngừ, sang thị trường này.

Cần hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho kinh tế tư nhân
Kinh tế

Kinh tế tư nhân sẽ là điểm tựa cho nền kinh tế

Theo PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, mẫu số chung của những nền kinh tế phát triển nhanh, công nghiệp hóa thành công là phải có các tập đoàn tư nhân mạnh. Chúng ta cần xây dựng các tập đoàn tư nhân hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ và nông nghiệp.

Khát vọng kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới: Thấy gì từ Ngày hội Văn hoá T&T - SHB?
Doanh nghiệp

Khát vọng kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới: Thấy gì từ Ngày hội Văn hoá T&T - SHB?

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam không ngừng chuyển mình và hội nhập sâu rộng, khối doanh nghiệp tư nhân luôn nỗ lực cống hiến, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Ngày Hội Văn Hoá T&T - SHB 2025 với chủ đề “Vững bước vào kỷ nguyên mới” đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về khát vọng của kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

AMH
Kinh tế

Thúc đẩy tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế tại Khu vực 6

Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng GRDP cho 5 tỉnh của Khu vực 6 (gồm TP. Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình) từ 8% - 12,5%, cao hơn mức trung bình của cả nước. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, đây là thách thức cần sự nỗ lực các cấp, ngành của các địa phương và sự vào cuộc của ngành ngân hàng trên địa bàn.

Ảnh
Kinh tế

Đề xuất giao KPI cho các bộ, ngành về phát triển kinh tế tư nhân

Muốn khu vực kinh tế tư nhân phát triển, cần đưa ra KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc) cho các bộ, ngành, với các chỉ tiêu về tốc độ phát triển và đóng góp của khu vực này qua từng năm, trên cơ sở đó sẽ đo lường hiệu quả của chính các cơ quan quản lý nhà nước. Đây là đề xuất tại hội thảo “Tháo gỡ bất cập chính sách để phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam" diễn ra chiều 21.3.

Ngọn lửa tự hào của SHB và T&T
Doanh nghiệp

Ngọn lửa tự hào của SHB và T&T

Hình ảnh ngọn lửa thiêng được xin từ Đền Hùng (Phú Thọ) truyền đến tay Phó Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Vinh và Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang và thắp sáng trên đài đuốc tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, là những giây phút xúc động và tự hào với 15.000 người có mặt.

AMH
Kinh tế

Ra mắt Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6

Chiều 21.3, tại TP. Hải Phòng, Ngân hàng Nhà nước tổ chức công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6; đồng thời, tổ chức hội nghị "Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Khu vực 6".