Gần 2.500 học sinh, phụ huynh, giáo viên chinh phục đường chạy "Lương Thế Vinh - Tết sẻ chia 2025"
Báo Đại biểu Nhân dân
Hòa chung không khí vui tươi, rộn ràng dịp Tết đến Xuân về, sáng 19.1.2025, trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, cơ sở Tân Triều đã tổ chức sự kiện “Tết Sẻ Chia 2025”. Sự kiện thu hút khoảng 2500 vận động viên bao gồm: học sinh, phụ huynh và cán bộ giáo viên của nhà trường.
Sự kiện "Tết sẻ chia 2025" bắt đầu bằng cung đường chạy xung quanh công viên Yên Sở với sự tham gia của khoảng 2500 học sinh, phụ huynh và cán bộ giáo viên của Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Tân Triều. Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh thầy giáo Nguyễn Quốc Bình chia sẻ, “Tết sẻ chia” là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa của trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, cơ sở Tân Triều. Thầy Quốc Bình cùng các giáo viên thực hiện bài khởi động trước khi bước vào đường chạy của sự kiện "Tết sẻ chia 2025" Theo thầy Bình, ngày hôm nay, sự kiện tiếp tục được tổ chức tại công viên Yên Sở, trở thành ngày hội thực sự của đại gia đình Lương Thế Vinh. Đây là dịp để phụ huynh, học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường gắn kết với nhau trong một không gian tràn đầy tình yêu thương và sẻ chia. Học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo tại điểm xuất phát đường chạy "Lương Thế Vinh - Tết Sẻ Chia 2025" Những bước chạy hăng hái của học sinh THCS & THPT Lương Thế Vinh
Dù có rất nhiều chướng ngại vật và thử thách, nhưng những vận động viên của Lương Thế Vinh vẫn bình tĩnh và tự tin vượt qua Những bước chạy nước rút để về đích "Về đích rồi!" Tiếng hô đầy tự hào và vui sướng của nhóm học sinh khi chinh phục chặng đua "Lương Thế Vinh - Tết sẻ chia 2025" Nhóm đạt giải hạng mục "Đường chạy đồng đội" 3km Nhóm vận động viên đạt giải tại hạng mục “Đường chạy gia đình bứt phá”
Nhóm vận động viên đạt giải tại hạng mục “Đường chạy chinh phục” 6km Sự kiện không chỉ là nơi các em học sinh và cha mẹ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình, mà còn là biểu tượng cho sự đoàn kết và sẻ chia trong tập thể lớn mạnh của nhà trường. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, mang đến những trải nghiệm thú vị cho các bạn học sinh. Bên cạnh đó còn tạo ra một sân chơi bổ ích giúp nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, đồng thời gắn kết cộng đồng phụ huynh, học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường. Sau chặng đua, học sinh Lương Thế Vinh còn được trải nghiệm nhiều trò chơi khác
Thông qua sự kiện “Tết sẻ chia 2025”, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, cơ sở Tân Triều đã nhận được ủng hộ khoảng 300 triệu đồng từ cộng đồng giáo viên, cán bộ nhân viên, phụ huynh và các em học sinh.
Toàn bộ số tiền sẽ được dùng để hỗ trợ cho các em học sinh vùng cao và những hoàn cảnh khó khăn tại Hà Giang, Sơn La, Thanh Trì, và bệnh viện K Tân Triều. Cụ thể các đơn vị tiếp nhận hỗ trợ bao gồm: Điểm trường mầm non Na Ngao (xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), Trường mầm non Phiêng Cành (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Trường dạy trẻ khuyết tật Huyện Thanh Trì (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do Ủy ban xã Tân Triều và Huyện Thanh Trì giới thiệu.
TP. Hồ Chí Minh thống nhất quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn nhằm nâng cao tính minh bạch, công khai trong hoạt động dạy thêm, học thêm.
Theo các chuyên gia, để tổ chức phong trào “Bình dân học vụ số” một cách hiệu quả, chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức. Mỗi người dân, học sinh, giáo viên phải nhận thức được rằng việc trang bị năng lực số là phục vụ chính mình. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục, trở thành văn hóa học tập liên tục, xã hội học tập.
Năm 2025 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia. Cùng với đánh giá các lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học, đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được tham gia đánh giá năng lực học tập trong thế giới số.
Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cuộc Tọa đàm: “Bình dân học vụ số - Làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả?”, với mong muốn làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của phong trào “Bình dân học vụ số”; phân tích những khó khăn, rào cản trong quá trình phổ cập tri thức số tới toàn dân; gợi mở và đề xuất những giải pháp khả thi, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế, người cao tuổi, người lao động phổ thông…
Tham dự Tọa đàm có các khách mời: Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) Tô Hồng Nam; PGS.TS. Hà Minh Hoàng, Trưởng Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Nhật Quang Hội đồng Sáng lập VINASA -Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam.
Ngày mai 19.4 tại Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo "Phát triển nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam và toàn cầu" do Viện Đại học quốc tế FPT (Tập đoàn FPT) tổ chức.
Hôm nay, 18.4 học sinh Hà Nội bắt đầu nộp đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 tại các trường THCS, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nơi học sinh đang học lớp 9.
Tin vui lớn khiến hàng vạn sinh viên háo hức, khi CT Group công bố mức lương khởi điểm 20 triệu đồng/tháng cho sinh viên mới ra trường và tăng tiến lương theo hoạt động đổi mới sáng tạo sinh viên đảm nhiệm tại trường.
Ngày 17.4, Trường Đại học Thương mại; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững” (CIISSD).
Với hơn 1.000 chữ viết về Văn hóa Trung Quốc như một người bạn tâm giao, Nguyễn Huyền Anh, du học sinh Việt tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.
Cô giáo Vũ Thị Lan, giáo viên môn Toán, Trường THPT Đống Đa đã giành giải Nhất, tại hội nghị đánh giá kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học phổ thông năm học 2024-2025. Điểm nhấn trong các bài giảng của cô Lan là nội dung kiến thức bám sát thực tiễn, mang đậm tinh thần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.
Chiều 15.4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali cùng Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (GDĐT) và Bộ trưởng Bộ Phát triển lao động và Kỹ năng Ethiopia ký, trao Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Ethiopia.
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Trường Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc vừa chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam.
Ngày 12.4 vừa qua tại Hà Nội và TP.HCM, 24 thí sinh xuất sắc của mùa giải đã được chia thành 6 đội thi thuộc 3 bảng theo khu vực Bắc - Nam. Trên sân khấu, các em thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy, phong thái tự tin và bản lĩnh khi bàn về những vấn đề xã hội nhức nhối, khiến khán phòng nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay dài.
Nguồn lực tài chính cho hoạt động giáo dục trong nhà trường ngoài ngân sách nhà nước, học phí, còn có nguồn tài trợ của cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội, đơn vị, doanh nghiệp. Vì thế, tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đề nghị có hướng dẫn cụ thể hơn về xã hội hóa trong giáo dục.
GS.TS Phạm Hồng Chương, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, nhà trường cho phép sinh viên sử dụng AI, ChatGPT, không ngăn cấm. Điều quan trọng là các em sẽ sử dụng những công cụ này như thế nào. Theo ông, đối với sinh viên phải làm chủ công nghệ, làm chủ quy trình.