Campuchia

Gần 100% trẻ 6 - 12 tuổi được tiêm chủng

- Thứ Hai, 18/10/2021, 05:26 - Chia sẻ
Tính đến nay, Campuchia đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 97,98% trong số 1.897.382 trẻ em từ 6 - 12 tuổi ở nước này.

Từ ngày 17.9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã phát động chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em. Trong gần một tháng qua, các cơ quan liên quan đã nỗ lực để bảo đảm toàn bộ trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 12 được tiêm chủng đầy đủ.

Đến ngày 14.10, nước này đã tiêm chủng cho 1.859.084 trẻ, tương đương 97,98% trong tổng cộng 1.897.382 trẻ đủ điều kiện. Như vậy, chỉ còn 38.298 trẻ chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Trong số đó, có 1.189.023 trẻ, bao gồm 828.342 trẻ em gái, đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc đã hoàn thành số liều vaccine theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, có 96 trẻ trong độ tuổi không đủ điều kiện tiêm chủng.

Campuchia là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới sử dụng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em. Nước này đang đặt mục tiêu tiêm chủng cho 14,5 triệu người, tương đương 91% tổng dân số. Tính đến hết ngày 15.10, nước này đã có 13,57 triệu người được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19 (chiếm 84,84% trong tổng số 16 triệu dân). Trong đó, 12,43 triệu người Campuchia đã được tiêm đầy đủ hai liều (chiếm 77,7%), và 1,28 triệu người đã được tiêm liều tăng cường (chiếm 8%).

Trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngày càng được phủ rộng và tình hình dịch bệnh tại Campuchia diễn biến tích cực, ngày 8.10 vừa qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã thông báo, nước này có khả năng mở cửa trở lại tất cả lĩnh vực nếu tình hình lây nhiễm dịch Covid-19 tiếp tục ở mức ổn định trong vòng 10 - 15 ngày liên tiếp.

Đến nay, Campuchia có tổng cộng 116.407 ca mắc và 2.634 ca tử vong vì Covid-19, theo Worldometers.

Q.Đạt