Festival Huế lần thứ 8 - 2014
Tôn vinh ca Huế

Cao Sơn thực hiện 01/01/2014 10:12

Festival Huế 2014 sẽ mang đến những chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại chất lượng cao. Một trong những điểm nhấn của sự kiện này là chương trình sân khấu tôn vinh ca Huế, nét văn hóa đặc sắc của Huế, PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC FESTIVAL HUẾ 2014 NGUYỄN VĂN THANH khẳng định.

 

- Đã qua 7 kỳ festival được đánh giá khá thành công, Festival Huế lần thứ 8 năm 2014 hẳn sẽ có nhiều thuận lợi trong khâu chuẩn bị tổ chức, thưa ông?

- Mỗi kỳ festival đều có thuận lợi và khó khăn riêng. Sự hỗ trợ của các ban, ngành từ trung ương đến địa phương, sự tham gia nhiệt tình của các đoàn nghệ thuật quốc tế và trong nước chính là những thuận lợi làm chất lượng mỗi kỳ festival được nâng lên. Và những kinh nghiệm đúc rút qua 7 lần tổ chức festival cũng khiến các yếu tố tạo nên thành công được nâng lên. Festival Huế 2014 dựa trên thắng lợi của các kỳ festival trước, đặc biệt là Festival 2012, tạo nên những hoạt động lớn, sôi động, đa dạng, phong phú. Tiếp tục chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Festival Huế 2014 quy tụ các chương trình nghệ thuật tiêu biểu, đặc trưng cho những vùng văn hóa và các thành phố cố đô của Việt Nam; giới thiệu nghệ thuật ca múa nhạc cung đình và các làn điệu dân ca độc đáo của Huế; các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại chất lượng cao của gần 40 quốc gia đến từ 5 châu lục.

- Với các hoạt động phong phú, đa dạng và trải rộng như vậy, đâu là điểm nhấn của Festival Huế 2014?

- Tất cả hoạt động của Festival Huế 2014 đều rất quan trọng, tạo nên một tổng thể lễ hội phong phú, đa dạng, sinh động và hài hòa. Ngoài các hoạt động chính như Lễ khai mạc, Đêm hoàng cung, Lễ hội áo dài, Đêm phương Đông…, đặc biệt Festival Huế 2014 sẽ có chương trình nghệ thuật Tôn vinh ca Huế. Theo đó, sẽ tổ chức Phố đêm quanh khu vực Đại nội Huế, với các chương trình biểu diễn ca múa nhạc cung đình, đặc biệt là các làn điệu dân ca Huế. Hoạt động này hướng tới quảng bá, tôn vinh nghệ thuật văn hóa phi vật thể đặc sắc của Huế. Hiện nay chúng tôi đã chuẩn bị kịch bản và trao đổi với các nghệ nhân, nhà nghiên cứu về các hình thức thể hiện sao cho thật thu hút, bật lên được nét riêng độc đáo. Về nhân lực tham gia chương trình tôn vinh ca Huế, chúng tôi có lực lượng nghệ sỹ, nghệ nhân ca Huế khá đông đảo với gần 500 người. Đội ngũ nghệ sỹ vừa có chất lượng, vừa có niềm đam mê trải rộng từ các nhà hát, các tụ điểm biểu diễn thính phòng, trên du thuyền sông Hương cho đến các làng quê vẫn còn duy trì, phát triển nghệ thuật ca Huế. Hy vọng hoạt động này sẽ thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của khách du lịch.

 

Tất nhiên, Festival Huế 2014 không thể thiếu lễ hội đường phố của các đoàn nghệ thuật từ nhiều quốc gia thuộc khu vực Đông Á - Mỹ Latin, các chương trình cộng đồng với những lễ hội điển hình như: Hương xưa làng cổ, Chợ quê ngày hội, Thuận An biển gọi, Sóng nước Tam Giang, Liên hoan tiếng hát dòng sông Hương lần II… Riêng chương trình nghệ thuật tối khai mạc, dưới sự chỉ đạo, dàn dựng của NSND Lê Ngọc Cường sẽ không chỉ thuần túy khai thác chất liệu nghệ thuật dân gian, mà có sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống Việt Nam và nghệ thuật đương đại thế giới. Nhiều đoàn nghệ thuật của Việt Nam và quốc tế sẽ trình diễn đan xen...

- Festival Huế đã trở thành thương hiệu văn hóa được bè bạn năm châu ghi nhận với những chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại chất lượng cao. Xin Ông cho biết tiêu chí lựa chọn các đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia Festival lần này?

- Giờ đây nhắc đến Huế người ta không chỉ nhớ đến sông Hương, núi Ngự, đền đài, lăng tẩm, chùa chiền... mà ở đó đến hẹn lại tôn vinh sắc màu dân tộc từ nhiều nền văn hóa. Bên cạnh đối tác chính là Pháp, lần này Huế vận động sự tham gia của các nước trong khối ASEAN và các nước Đông Á - Mỹ Latin (FEALAC). Như chúng tôi đã công bố trong các cuộc họp báo, tiêu chí chọn lựa các đoàn nghệ thuật tham gia Festival Huế là mang cốt cách nghệ thuật truyền thống nhưng có những thể hiện mới trong nội dung, hoạt động. Năm 2014 trên tinh thần Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, chúng tôi chú ý hơn đến loại hình nghệ thuật đường phố nhằm tạo nên không khí sôi động hơn, làm cho hoạt động của Festival gần nhân dân hơn. Một số đoàn nghệ thuật quốc tế đã nhận lời tham dự như: đoàn nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse (Pháp), đoàn nghệ thuật múa trống Eisa Okinawa (Nhật Bản), ban nhạc dân gian Amigos (Mỹ), nhóm múa ballet dân gian Guadalajara và nhóm nhạc Mariachi (Mexico), nhóm vũ nhạc Tararam (Israel)... Ban nhạc Amigos sẽ mang nhạc dân gian Mỹ đến Festival Huế. Hiện tại, ban nhạc đang chuẩn bị ra mắt album mới, dự kiến những bài hát trong album sẽ được biểu diễn tại Festival lần này. Đoàn nghệ thuật múa trống Eisa Okinawa, đến từ cực nam Nhật Bản, sẽ góp những điệu trống sôi động, mạnh mẽ. Khán giả sẽ có cảm nhận như được tận mắt chứng kiến lễ hội EISA, một trong những lễ hội mùa hè lớn nhất tại Nhật Bản…

- Festival Huế là cơ hội để quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và Huế nói riêng với bạn bè quốc tế, trong đó chú trọng tính cộng đồng và tính nhân văn. Tại Festival Huế 2014, tính cộng đồng sẽ được thể hiện ra sao, thưa Ông?

- Cùng với sân khấu chính ở Đại nội và cung An Định, các sân khấu cộng đồng được xây dựng ở nhiều vùng thị trấn, vùng ven. Các đoàn nghệ thuật sẽ biểu diễn giao lưu, đặc biệt tại bệnh viện, trường học, nhà máy… Người Huế luôn ý thức mình là chủ nhân của lễ hội và góp phần bảo vệ an ninh trật tự, làm nên thành công của lễ hội. Thông qua nhiều hoạt động phục vụ cho Festival, nhân dân hòa mình với khách du lịch bằng việc cung cấp sản phẩm do mình làm ra, từ thực phẩm, hàng lưu niệm cho đến hàng thủ công mỹ nghệ. Đặc biệt, chương trình Phố đêm sẽ có các hoạt động do nhân dân tổ chức. Họ sẽ thấy mình được hưởng lợi từ Festival, được hưởng thụ nghệ thuật đặc sắc từ các quốc gia, các vùng miền của đất nước. Tôi tin rằng mỗi người Huế từ anh xích lô, chị bán rau, người bán bánh..., cũng đều háo hức mỗi lần đến festival.

- Xin cám ơn Ông!

 Ca Huế lúc đầu chỉ là thể loại ca nhạc thính phòng, hình thành đầu thế kỷ XIX dưới triều Nguyễn, phục vụ trong cung đình. Đời vua Tự Đức (1848 - 1883) ca Huế phát triển đến đỉnh cao, được truyền bá rộng trong dân gian, bổ sung những điệu hò, điệu lý... và được sân khấu hóa. Thưởng thức ca Huế, người nghe cảm nhận được sự đan xen nhuần nhuyễn giữa dòng nhạc cung đình và dân ca miền Trung. Ca Huế gồm khoảng 60 tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc theo hai điệu thức lớn là điệu Bắc, điệu Nam và hệ thống hơi diễn tả nhiều sắc thái tình cảm đặc trưng. Điệu Bắc gồm những bài ca mang âm điệu tươi tắn, trang trọng. Điệu Nam là những bài âm điệu buồn, nỉ non, ai oán. Bài bản ca Huế có cấu trúc chặt chẽ, nghiêm ngặt, trải qua quá trình phát triển lâu dài đã trở thành nhạc cổ điển hoàn chỉnh, mang nhiều yếu tố bác học về cấu trúc, ca từ và phong cách biểu diễn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Festival Huế lần thứ 8 - 2014<BR>Tôn vinh ca Huế
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO