Đường tới Kremlin

Kim Chi 12/02/2012 07:36

Nhiệt độ ngoài trời xuống dưới âm 20oC dường như không làm giảm bớt sự hăng hái của người dân xứ sở Bạch dương trước sức nóng của chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống. Kết quả thăm dò dư luận do các trung tâm xã hội học hàng đầu thực hiện cho thấy, hơn một nửa người dân Nga tin tưởng cuộc bầu cử ngày 4.3 tới sẽ diễn ra trung thực và Thủ tướng Vladimir Putin sẽ giành chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên.

5 ứng cử viên chính thức tranh cử Tổng thống Nga năm 2012 Nguồn: Russia Press
5 ứng cử viên chính thức tranh cử Tổng thống Nga năm 2012

  Nguồn: Russia Press

Tham gia cuộc đua vào Điện Kremlin lần này có 5 ứng cử viên gồm: Thủ tướng đương nhiệm Vladimir Putin thuộc đảng Nước Nga thống nhất (UR) cầm quyền; tỷ phú Mikhail Prokhorov - ứng cử viên độc lập; Chủ tịch đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Ghennady Ziuganov; Chủ tịch đảng Tự do-Dân chủ Nga (LDPR) Vladimir Girinovsky và thủ lĩnh đảng Nước Nga Công bằng (SR) Sergei Mironov. Trong số các ứng cử viên trên, ông Putin được coi là gương mặt sáng giá nhất.

Giai đoạn sôi động nhất trong chiến dịch tranh cử tổng thống Nga chính thức bắt đầu vào ngày 4.2, khi các ứng cử viên bước vào các cuộc tranh luận trên các phương tiện truyền thông, vận động tranh cử bằng các bài báo và trả lời phỏng vấn báo chí, trên internet và trong các cuộc mít-tinh trên đường phố kêu gọi cử tri bỏ phiếu. Tuần qua, xu hướng chính cho thấy sự gia tăng uy tín của ông Putin. Nếu vào thời điểm tháng 12.2011, có 42% số người được hỏi ý kiến tuyên bố ủng hộ ông Putin như một ứng cử viên tổng thống, thì hiện tại con số này đã tăng lên 52%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đối với các ứng cử viên khác hầu như không tăng, hoặc tăng không đáng kể như trường hợp tỷ phú Prokhorov.

Thủ tướng Putin khẳng định, nếu không tin chắc vào khả năng đắc cử của bản thân, ông đã không đồng ý ra tranh cử. Ông bày tỏ việc rất hy vọng vào những cử tri Nga đã và đang đánh giá tích cực hoạt động của ông trong 8 năm làm Tổng thống và 4 năm làm Thủ tướng vừa qua, những người sẽ đi bỏ phiếu và ủng hộ ông. Người đàn ông quyền lực của nước Nga còn nhận định, quá trình tranh cử căng thẳng hiện nay cho thấy cử tri Nga không thờ ơ trước vận mệnh đất nước.

Trong số các ứng cử viên tiềm năng còn lại, Chủ tịch KPRF được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất đối với nhà lãnh đạo đảng Nước Nga thống nhất. Chính thức được công nhận là ứng cử viên của KPRF ra tranh cử tổng thống từ cuối tháng 12.2011, ông Ziuganov, 46 tuổi, kêu gọi thay đổi hệ thống quyền lực ở Nga, đề nghị quốc hữu hóa các công ty lớn và đưa khu vực nông nghiệp và lĩnh vực nhà ở của Nga trở lại chế độ tập thể.

Ứng cử viên khác có thể gây bất ngờ trong cuộc đua là ông Prokhorov, 46 tuổi, đứng đầu tập đoàn có giá trị tài sản lên tới 18 tỷ USD. Tỷ phú ngành kim loại quý này tuyên bố ra tranh cử từ tuần trước, sau khi thu thập đủ 2 triệu chữ ký theo quy định của Ủy ban Bầu cử trung ương đối với ứng cử viên độc lập. Trả lời câu hỏi của báo giới sau thông báo ra tranh cử, ông Prokhorov khẳng định sẵn sàng kết hôn để xây dựng hình ảnh thích hợp đối với một vị tổng thống nếu điều đó là cần thiết cho đất nước và bảo đảm chiến thắng cho cá nhân ông. Hai ứng cử viên còn lại được giới quan sát nhận định là những gương mặt ít sáng giá hơn.

Bốn tuần trước bầu cử, đa số cử tri Nga có thái độ khá bình tĩnh trước chiến dịch vận động tranh cử tổng thống. Khoảng 50% số người được hỏi ý kiến cho rằng, cuộc bầu cử sẽ diễn ra trung thực, cao gấp đôi so với con số có ý kiến trái chiều. Bất chấp việc phe đối lập ở Nga cố gắng thu hút sự chú ý đến kế hoạch biểu tình phản đối Chính phủ của Thủ tướng Putin, vẫn có tới 80% dư luận bày tỏ không có ý định tham gia bất kỳ hoạt động phản đối nào.

Theo luật, ông Putin phải giành được hơn 50% số phiếu để không phải tiến hành cuộc bỏ phiếu vòng hai 3 tuần sau đó. Trong trường hợp phải tổ chức bầu cử vòng hai, ông Putin vẫn là ứng cử viên có cơ hội lớn nhất bởi ông không có những đối thủ thực sự. Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ vẫn đang ở phía trước bởi con đường trở lại điện Kremlin của ông Putin đang đối mặt với một số khó khăn sau những diễn biến gần đây trên chính trường Nga.

Chân dung các đối thủ của Thủ tướng Putin -
ứng cử viên sáng giá nhất:

- Vladimir Girinovsky - Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR). Sinh ngày 25.4.1946 tại Alma-Alta, Kazakhstan, ông có bằng tiến sĩ triết học, là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Nga. Đây là lần thứ năm ông ra tranh cử tổng thống Nga, sau hai lần về vị trí thứ 3 trong các năm 1991 và 2008; nhưng chỉ giành vị trí thứ 5 tại cuộc bầu cử năm 1996 và 2000.

- Ghennady Ziuganov - Chủ tịch đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF). Sinh ngày 26.6.1944 tại làng Mymrino, vùng Orel, có bằng thạc sỹ, tiến sỹ triết học và là tác giả của 80 cuốn sách. Đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô từ 1964-1990 và kể từ năm 1990, là đảng viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Ông từng 3 lần ra tranh cử tổng thống Nga vào các năm 1996, 2000 và 2008 nhưng luôn về nhì.

- Sergei Mironov – thủ lĩnh đảng Nước Nga công bằng. Sinh ngày 14.2.1953 tại Pushkin, gần Saint-Petersbourg, tốt nghiệp cao học. Năm 2004, ông ra tranh cử tổng thống lần đầu và về vị trí cuối cùng trong số 6 ứng cử viên.

- Mikhail Prokhorov - ứng cử viên độc lập. Sinh ngày 3.5.1965 tại Moscow. Gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1988 và là thành viên tích cực của Đoàn thanh niên Cộng sản Lênin Komsomol. Được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 5 người giàu nhất nước Nga. Năm 2010, tài sản của ông ước tính khoảng 18 tỷ USD và hiện là tỷ phú giàu thứ 38 trên thế giới. Ông hiện là chủ sở hữu đội bóng rổ New Jersey của Mỹ và vẫn độc thân.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đường tới Kremlin
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO