Đức dứt điểm sớm vòng bảng

Nhật Phong 21/06/2014 08:39

Trận ra quân, Đức đã hủy diệt Bồ Đào Nha đến 4 - 0. Đó là sức mạnh thực sự của Cỗ xe tăng hay chỉ bởi Bồ Đào Nha quá yếu đuối và phụ thuộc vào Ronaldo? Câu trả lời sẽ có trong trận gặp Ghana - đội sẽ chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất, sau khi đã để thua Mỹ. Nhiều chuyên gia dự đoán, Đức sẽ dứt điểm sớm vòng bảng để toan tính cho vòng sau.

Đức dứt điểm sớm vòng bảng ảnh 1Sự đa dạng của người Đức

Rốt cuộc, những lo lắng về việc đội tuyển Đức không mang đến Brazil sát thủ thực sự trên hàng công (Miroslav Klose) đã được giải tỏa. Không cần một trung phong điển hình, Đức vẫn ghi đến 4 bàn thắng nhờ tiền đạo ảo Thomas Mueller (lập hat-trick). Mới 24 tuổi, Mueller đã có đến 8 bàn tại các kỳ World Cup, hiệu suất 1,14 bàn/trận. Những thông số của Đức trong trận ra quân cũng lạc quan: không thẻ phạt, sút trúng cầu môn 6 lần, ghi 4 bàn thắng, kiểm soát bóng 57%.

Đức đã xuất quân theo sơ đồ  4 - 1 - 4 - 1 với Oezil, Goetze, Mueller trên hàng công, Kroos đóng vai trò tổ chức. Bộ ba Oezil (cánh phải), Goetze (cánh trái) và Mueller (trung tâm) chơi biến ảo, liên tục hoán đổi tạo ra nhiều khoảng trống và làm hàng thủ đối phương chóng mặt. Cả đội tuyển Đức thi đấu gắn kết và nhịp nhàng đáng kinh ngạc. Kroos chuyền bóng chính xác gần 90% và những người còn lại đều chơi tốt. Điểm đáng sợ của đội tuyển Đức là đội hình chính và đội hình dự bị gần như không có khoảng cách, giúp họ có những phương án thay thế tin cậy và không hề ảnh hưởng đến lối chơi, khác với kiểu phải phụ thuộc vào ngôi sao của Bồ Đào Nha, Brazil hay Argentina. Mueller không phải người quá giàu kỹ thuật hay giỏi xoay sở nhưng anh biết cách xuất hiện ở những điểm nóng và là người kết thúc các pha bóng đã được lập trình của người Đức, đơn giản và hiệu quả. Không ai không thể thay thế và đội tuyển Đức đề cao lối chơi đồng đội hơn là tôn vinh sự tỏa sáng cá nhân.

Đức đang sở hữu đội hình chất lượng và đồng đều đến mức việc sắp xếp đội hình ra sân khó đoán và khiến HLV Joachim Loew đau đầu. Mỗi cầu thủ có điểm mạnh riêng và khi kết hợp sẽ cho ra kết quả đáng sợ. Hiện giờ, khó có thể chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Đức và giới chuyên môn lập tức đẩy họ lên cao hơn trong hàng ngũ ứng cử viên vô địch. Nhưng sức mạnh của Đức cần được kiểm chứng trong trận thứ 2 với một đối thủ có phong cách chơi bóng khác là Ghana, mạnh mẽ hơn và giàu thể lực hơn. Không hiếm đội chơi ấn tượng ở trận thứ nhất nhưng gặp khó khăn ở trận thứ hai và để lộ nhiều sơ hở (Hà Lan ở trận gặp Australia là một ví dụ).

Chờ đợi Ghana

Cơ hội vào vòng trong của Ghana xuống thấp khi để thua Mỹ - đối thủ xứng tầm với họ nhất ở bảng đấu này. Đội tuyển Mỹ được coi như bản sao của Đức khi dẫn dắt họ là HLV Klinsmann, người đặt nền móng cho lối chơi của Đức hiện giờ. Nếu Ghana không thể làm gì trước lối chơi tổ chức khoa học của Mỹ, thì Đức, với trình độ hơn hẳn và được lập trình tốt hơn, dĩ nhiên đáng sợ hơn nhiều. Nhưng việc Bồ Đào Nha bất ngờ thua Đức cũng mở ra hy vọng cho Ghana. Đội hình của Ghana vẫn có những ngôi sao chất lượng và chơi với nhau nhiều năm. Họ có cặp tiền vệ danh tiếng Essien và Muntari, trên hàng công là Kevin Boateng, Ayew, Gyan, Atsu. Tức là về lý thuyết, Ghana có hàng tấn công đủ mạnh để thử sức hàng phòng ngự của Đức, nhưng hàng thủ kém tiếng của họ có đứng vững hay không là chuyện khác.

Thống kê cho thấy từ năm 1998, 85% đội thắng trận đầu đều giành vé đi tiếp, 58% đội hòa và chỉ 9% đội thua, vượt qua vòng bảng. Nghĩa là cơ hội của Đức lớn hơn. Người Đức cần dứt điểm sớm vòng bảng, cho cầu thủ nghỉ ngơi ở lượt trận cuối cùng và đương nhiên là toan tính cho vòng sau. Quá nhiều lý do để Đức tiếp tục chiến thắng và cơ hội Ghana làm nên bất ngờ không lớn.

________________

* Lịch thi đấu: 23h ngày 21.6: Argentina - Iran; 2h ngày 22.6: Đức - Ghana; 5h ngày 22.6: Bosnia - Nigeria

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đức dứt điểm sớm vòng bảng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO