Đưa khán giả thưởng ngoạn vẻ đẹp âm nhạc

Ngọc Phương 12/07/2022 06:03

Nhằm truyền cảm hứng, tình yêu âm nhạc tới cộng đồng, dẫn dắt khán giả thưởng ngoạn vẻ đẹp của nhạc cổ điển, hành trình trải nghiệm, học tập và hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland được tổ chức theo cách thức mới mẻ, sinh động.

Truyền cảm hứng âm nhạc cổ điển

Tối 11.7, hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland chính thức công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đêm diễn có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng 5 nghệ sĩ dương cầm trẻ triển vọng được tuyển chọn từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022. Khán giả được hòa mình vào xứ sở thần tiên thông qua các tác phẩm: Lễ hội muông thú (C. Saint Saëns); Trong hang động của Vua Núi (E. Grieg); Vũ khúc Hungary số 5 (J. Brahms); Điệu Polka Tritsch - Tratsch (J. Strauss). 

Đưa khán giả thưởng ngoạn vẻ đẹp âm nhạc -0
Gieo tình yêu, cơ hội khám phá vẻ đẹp âm nhạc. Ảnh: VYMI

Classical Wonderland là điểm cuối cùng của hành trình tổ chức và xây dựng công phu để dẫn dắt khán giả thưởng ngoạn vẻ đẹp của âm nhạc cổ điển theo một cách thức mới mẻ, sinh động. Trước đó, chương trình đã có 2 tháng tìm kiếm nghệ sĩ piano dành cho tất cả bạn trẻ yêu dương cầm không phân biệt chuyên nghiệp và không chuyên đến từ khắp Việt Nam. Thông qua đăng ký dự thi và tập luyện, biểu diễn, các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu sâu về tác phẩm được trình diễn trong buổi hòa nhạc.

Tham gia biểu diễn, nghệ sĩ piano trẻ Võ Minh Quang chia sẻ: “Thông qua chương trình, em được biết thêm nhiều kiến thức về tác phẩm Lễ hội muông thú nói riêng cũng như âm nhạc cổ điển nói chung. Hơn nữa, em còn được rèn luyện thêm cách làm việc nhóm trong dàn nhạc, giao lưu, nghe chia sẻ và chia sẻ những hiểu biết về âm nhạc của mình đến với khán giả thông qua buổi biểu diễn đặc biệt này”.

Trong khi đó, nghệ sĩ piano Aoto Yamaguchi cho biết: “Khi còn ở Nhật Bản, tôi đã có cơ hội hòa tấu cùng các bạn của mình và điều đó giúp tôi nhận ra tầm quan trọng cũng như sự hòa âm của các nhạc cụ trong dàn nhạc. Kể từ đó, chơi piano với dàn nhạc đã trở thành ước mơ của tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy rất tuyệt vời và hạnh phúc khi chương trình đã trao cho tôi cơ hội được đứng trên sân khấu và hòa tấu cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam”. 

Chương trình được Vietnam Youth Music Institute (VYMI) tổ chức miễn phí, hợp tác cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Theo nghệ sĩ Trang Trịnh, Giám đốc điều hành VYMI, không tập trung đào tạo nghệ sĩ tương lai, sứ mệnh của VYMI là truyền cảm hứng âm nhạc cổ điển, trở thành gạch nối giữa thế giới hiện đại của thế hệ trẻ và âm quyển đẹp đẽ của nhạc cổ điển. Chương trình lần này tập trung mời những nghệ sĩ piano trở thành đại sứ của âm nhạc cổ điển, để chính tình yêu âm nhạc ấy truyền cảm hứng cho cộng đồng. Bởi vậy, khi tuyển chọn nghệ sĩ, ngoài biểu diễn tác phẩm tự chọn, trích đoạn cùng Dàn nhạc, thí sinh còn phải thể hiện được tình yêu với âm nhạc cổ điển, và có câu chuyện muốn chia sẻ với khán giả…

Phá bỏ rào cản với công chúng

Trong chương trình, ngoài việc được giáo dục cách chơi với dàn nhạc, khán giả cũng được hướng dẫn để hiểu và nghe nhạc. Khán giả khi tham dự hòa nhạc được nhận các học liệu để tìm hiểu về tác phẩm trong hòa nhạc. Bên cạnh đó, khán giả được hướng dẫn tìm hiểu về âm nhạc cổ điển, cũng như các loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng, cách mà chúng vẽ nên một không gian kỳ diệu của âm nhạc cổ điển...

“Là nghệ sĩ, tôi luôn hạnh phúc khi chơi nhạc, nhưng đâu đó luôn cảm thấy có rào cản nhất định giữa khán giả phổ thông, cộng đồng với nghệ sĩ âm nhạc cổ điển. Điều này đến từ nhiều phía, trong đó chưa có cơ hội cho các bạn nhỏ nghe nhạc, hay âm nhạc trừu tượng khó hiểu... Chính vì thế, đưa âm nhạc cổ điển đến với mọi người cần có những cây cầu, những cách hướng dẫn đặc biệt, không chỉ cần nghệ sĩ biểu diễn, mà cần có những nhà làm giáo dục. Nên tôi thích công việc của VYMI tập trung phá bỏ rào cản ấy, hướng dẫn mọi người cách thưởng thức âm nhạc” - nghệ sĩ Trang Trịnh nói.

Nghệ sĩ Trang Trịnh cũng cho rằng: “Khi khán giả được tìm hiểu, được biết, tình yêu nhạc cổ điển sẽ như một mầm cây được gieo vào trái tim mỗi người”. Trong suốt quá trình kiến tạo ý tưởng và xây dựng nội dung cũng như các hoạt động giáo dục cốt lõi của chương trình hòa nhạc giáo dục VYMI EduConcert "Classical Wonderland", chị luôn đặt ra mục tiêu về việc biến một buổi hòa nhạc trở thành một hành trình học hỏi, nơi mọi người được tìm hiểu với sự hướng dẫn từ tài liệu và người đồng hành. Ngoài hòa nhạc này, vừa qua, VYMI đã thực hiện dự án cho học sinh 3 trường tiểu học ở Việt Nam và 3 trường ở Anh quốc vừa khám phá nhạc cổ điển, vừa trao đổi văn hóa. Sắp tới, chương trình giới thiệu nhạc cụ của dàn nhạc giao hưởng trong các trường trung học cũng sẽ được tổ chức…

Hòa nhạc giáo dục đã được tổ chức dưới nhiều hình thức trên thế giới, song tại Việt Nam, hòa nhạc tích hợp sứ mệnh giáo dục vẫn còn mới mẻ. Bà Jan Karlin, cố vấn hòa nhạc Classical Wonderland cho rằng: Hòa nhạc giáo dục không chỉ hướng tới việc thường thức vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc mà sứ mệnh lớn nhất là hướng tới mở ra cho mọi người ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh cơ hội học tập, tìm hiểu, khám phá âm nhạc. Đây là điểm khác biệt và quan trọng trong tình hình xã hội hiện tại, bởi giáo dục nghệ thuật đang chỉ là một phần rất nhỏ trong chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.

Qua chương trình hòa nhạc, bà Jan Karlin tin rằng “sẽ là sự khởi đầu của làn sóng lan tỏa tới cộng đồng. Ví dụ, những người lớn tuổi sau khi tham gia các buổi hòa nhạc có thể khuyến khích người trong gia đình theo học nhạc cụ hoặc tham gia các chương trình thường thức âm nhạc. Học nhạc, thưởng thức âm nhạc sẽ trở thành một trong những sở thích hữu ích và trang bị các kỹ năng đặc biệt. Tình yêu âm nhạc sẽ gắn bó với chúng ra trong suốt cuộc đời”.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đưa khán giả thưởng ngoạn vẻ đẹp âm nhạc
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO