Đưa bác sỹ trẻ về các huyện nghèo

Nguyễn Thúy 26/01/2013 08:31

Người dân của 62 huyện nghèo trong cả nước sẽ được khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tốt hơn khi Đề án đưa bác sỹ trẻ về các huyện nghèo của Bộ Y tế được khởi động triển khai vào tháng 2 tới.

Năm 2012, bên cạnh các thành tựu đạt được, ngành y tế cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là về nhân lực cũng như sự phân bổ nhân lực y tế không đều giữa các vùng, miền. Tình trạng thiếu nhân lực y tế phổ biến ở nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhất là ở các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long. Theo thống kê của ngành y tế, tại 62 huyện nghèo của cả nước chỉ có 34 bệnh viện, trong đó có những bệnh viện chỉ có 6 bác sỹ, thậm chí còn không có bác sỹ chuyên khoa cấp I; đối với trung tâm y tế huyện, có 8 huyện chỉ có 3 bác sỹ và 17 huyện chưa có bác sỹ chuyên khoa cấp I.

Nhằm khắc phục những khó khăn trên, thời gian qua, ngành y tế đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chính sách về đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực y tế cho y tế cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới. Bên cạnh đó, phối hợp tích cực với các bộ, ngành đề xuất sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách cho cán bộ y tế, chế độ phụ cấp ngành nghề, phụ cấp vùng miền, phụ cấp phòng, chống dịch bệnh, phụ cấp trực. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, nhằm bổ sung nhân lực, nâng cao chất lượng khám chữäa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, Bộ Y tế chuẩn bị thí điểm Đề án đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại các huyện nghèo. Trước mắt, trong giai 2013 - 2016 đề án sẽ được triển khai tại 20 tỉnh có huyện nghèo, với số lượng dự kiến là 500 bác sỹ trẻ. 

Có 3 đối tượng được lựa chọn về công tác ở vùng cao. Đối tượng thứ nhất là những bác sỹ mới tốt nghiệp với bằng khá, bằng giỏi sẽ được tuyển dụng về bệnh viện đa khoa tuyến trung ương, tuyến tỉnh; trên cơ sở đó sẽ luân phiên về công tác tại tuyến huyện. Sau thời gian luân chuyển từ 3 - 5 năm, bác sỹ đó có quyền được ở lại cơ sở hay trở về đơn vị cũ làm việc. Đối tượng thứ hai là các bác sỹ sau khi ra trường có nguyện vọng làm việc tại 62 huyện nghèo trên. Đối tượng thứ ba là các bác sỹ không làm việc trong lĩnh vực y tế công và có mong muốn làm việc tại những địa bàn trên.

Với những bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn, Bộ Y tế sẽ có chính sách hỗ trợ về tiền lương như không phải tính thời gian tập sự, được xếp lương bậc 2. Bên cạnh đó, họ còn được ưu tiên về đào tạo, về văn bằng chứng chỉ, được bố trí nhà ở công vụ

Đặc biệt, Đề án có sự cam kết của bốn bên: bệnh viện tuyến Trung ương chịu trách nhiệm tiếp nhận bác sỹ trẻ, Nhà nước hỗ trợ tiền học chuyên khoa định hướng hoặc chuyên khoa I, địa phương cam kết tạo điều kiện tốt nhất có thể về cơ sở vật chất, thiết bị, cơ sở đào tạo phải xây dựng các chương trình đào tạo đặc thù. 

Đề án đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại các huyện nghèo sẽ được khởi động trong tháng 2 tới. Sau năm 2016, Bộ Y tế sẽ đánh giá, rà soát hiệu quả dự án, báo cáo với Chính phủ và Quốc hội để có thể phải xây dựng luật nghĩa vụ đối với các bác sỹ, dược sỹ mới ra trường. Được biết, hiện đã có 100 bác sỹ của 4 trường đại học gồm: ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Thái Bình, ĐH Y Hải Phòng, ĐH Y Thái Nguyên đăng ký tình nguyện về 62 huyện nghèo.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đưa bác sỹ trẻ về các huyện nghèo
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO