Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Bạc Liêu Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đưa Bạc Liêu trở thành điểm sáng của khu vực và cả nước

- Thứ Tư, 30/06/2021, 18:20 - Chia sẻ
Chiều 30.6, HĐND tỉnh Bạc Liêu Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Chủ tịch HĐND, các Phó chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Kỳ họp

Tại kỳ họp, 100% đại biểu đã thống nhất bầu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 Phan Như Nguyện và Nguyên Bí thư Thị ủy Giá Rai Bùi Tấn Bảy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Phạm Văn Thiều đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Phan Thanh Duy, Cao Xuân Thu Vân cùng tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐND tỉnh cũng bầu Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Tấn Cận giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lữ Văn Hùng kêu gọi Đảng bộ, Chính quyền tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, quyết định các chủ trương giải pháp phù hợp để đưa Bạc Liêu trở thành điểm sáng của khu vực và cả nước.

Vũ Châu