SEA Games 31: Ngày 11.5 Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương

- Thứ Tư, 11/05/2022, 19:18 - Chia sẻ

Thêm 5 Huy chương Vàng từ rowing, pencak silat, bóng ném bãi biển và kurash, đoàn thể thao Việt Nam tạm thời vượt qua Malaysia dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Rowing Việt Nam đã có HCV đầu tiên tại SEA Games 31 khi Phạm Thị Thảo/Đinh Thị Hảo/Hồ Thị Lý/Phạm Thị Huệ về nhất nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng hai mái chèo. Đây là HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 11.5. Ngay sau đó, Phạm Thị Ngọc Anh/Lê Thị Hiền/Hà Thị Vui /Dư Thị Bông giành HCV nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đơn.

SEA Games 31: Ngày 11.5 Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương -0
Phạm Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Huệ ăn mừng HCV - Ảnh: Minh Đức

Ở ngày thi đấu thứ 2, với sự quyết tâm cao và tiếp nối tinh thần thi đấu thành công hôm qua, đội tuyển Kurash Việt Nam tiếp tục giành 2 HCV của Lê Đức Đông hạng cân nam dưới 66kg và Lê Công Hoàng Hải hạng cân nam dưới 60kg. Như vậy, Kurash giành tổng cộng 6 HCV, vượt chỉ tiêu đề ra 1 HCV. Ngoài 2 HCV, đội tuyển Kurash Việt Nam hôm nay cũng đoạt 2 HCB và 2 HCĐ.

SEA Games 31: Ngày 11.5 Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương -0
Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình và Nguyễn Thị Thu Hà giành HCV đầu tiên cho  Pencak Silat tại SEA Games 31- Ảnh: Đình Hòa

Hôm nay các vận động viên Pencak Silat bắt đầu hành trình tại SEA Games 31. Bộ ba Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình và Nguyễn Thị Thu Hà giành HCV nội dung quyền biểu diễn đồng đội với số điểm 9,965.

Trong khi đó, chiến thắng 6/6 trận đấu, tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV giành được 3 năm trước trên đất Philippines. Đây HCV thứ 10 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Anh Quân
#