Khai mạc môn bắn cung SEA Games 31

- Chủ Nhật, 15/05/2022, 11:56 - Chia sẻ

Sáng 15.5, tại trường bắn Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra môn bắn cung Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Khai mạc môn bắn cung SEA Games 31 -0
Các cung thủ bước vào thi đấu vòng toàn năng trong ngày thi đấu đầu tiên của môn bắn cung tại SEA Games 31.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các nội dung thi đấu: Cung 1 dây (nam, nữ toàn năng), cung 3 dây (nam, nữ cá nhân).

Tại SEA Games lần này trên sân nhà, đội tuyển bắn cung Việt Nam với 16 VĐV (8 nam, 8 nữ) với những gương mặt trụ cột như Đỗ Thị Ánh Nguyệt (từng tham dự Olympic Tokyo 2020), Nguyễn Thị Thanh Nhi (cung thủ vừa giành 5 huy chương vàng cung 1 dây ở các nội dung 30m, 50m, 60m, 70m và nội dung toàn năng tại Giải vô địch Cung thủ xuất sắc toàn quốc 2022 tổ chức ở Thừa Thiên Huế vào đầu tháng 3 vừa qua), Nguyễn Văn Đầy, Thạch Phi Hùng, Châu Kiều Oanh…

Tham gia môn bắn cung tại SEA Games 31 có 8 nước. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của các VĐV Việt Nam đến từ những quốc gia rất mạnh về bắn cung ở Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Bắn cung là một trong những môn thể thao Olympic xuất hiện tại SEA Games 31. Đây cũng là bộ môn thế mạnh của đoàn chủ nhà Việt Nam. Đội tuyển bắn cung Việt Nam hướng đến một kỳ Đại hội thành công với thành tích tốt nhất khi đặt mục tiêu giành từ 2 - 4 HCV.

Tại SEA Games 30 diễn ra ở Philiipines năm 2019, môn bắn cung đã đem về tổng cộng 6 tấm huy chương gồm 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Môn bắn cung SEA Games 31 sẽ tranh tài từ ngày 15 - 19.5 với 10 nội dung thi đấu giành huy chương.

Theo lịch thi đấu, ngày 15.5 các VĐV thi đấu vòng toàn năng để xếp hạng. Các ngày 16 và 17.5, các VĐV thi đấu các nội dung vòng loại trực tiếp. Ngày 18.5, các VĐV thi đấu chung kết tranh huy chương các nội dung cung 1 dây. Ngày 19.5, các VĐV thi đấu chung kết tranh huy chương các nội dung cung 3 dây.

Theo TTXVN
#