Đại hội Liên đoàn Đá cầu Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Thứ Bảy, 16/07/2022, 12:16 - Chia sẻ

Sáng 16.7, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Liên đoàn Đá cầu Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Khóa XIV Nguyễn Văn Tuyết được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Đá cầu Việt Nam.

Phát triển phong trào luyện tập, thi đấu đá cầu

Liên đoàn Đá cầu Việt Nam được thành lập với mục đích tập hợp, đoàn kết các tổ chức, công dân Việt Nam trong xã hội, nhằm phát triển phong trào luyện tập, thi đấu, nâng cao thành tích, vị thế của môn Đá cầu trên đấu trường khu vực, châu lục và trên thế giới. 

Tại Việt Nam, đá cầu là môn thể thao dân tộc, là môn giáo dục thể chất trong các trường phổ thông, cao đẳng, đại học. Phong trào tập luyện đá cầu được phổ biến rộng rãi trên toàn quốc. Trải qua gần 40 năm hình thành và phát triển, hiện nay, môn đá cầu đã được các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm và tạo điều kiện phát triển, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia tập luyện. 

Phát triển phong trào, nâng cao vị thế của môn Đá cầu -2
Trưởng Ban vận động thành lập Liên đoàn Đá cầu Việt Nam Nguyễn Văn Tuyết trình bày quá trình vận động thành lập Liên đoàn Đá cầu Việt Nam

Tại các giải thi đấu quốc tế, thành tích của đội tuyển Đá cầu Việt Nam luôn có thứ hạng cao nhất: Đội tuyển Việt Nam 10 lần tham gia thi đấu tại các giải Vô địch Đá cầu Thế giới và đều giảnh thành tích nhất toàn đoàn. Đá cầu đã 2 lần được đưa vào thi đấu tại SEA Games 22 và SEA Games 25. Tuy nhiên hiện nay mới có 15 tỉnh, thành phố có đội tuyển tham gia thi đấu tại các giải vô địch quốc gia, đây là một con số khiêm tốn với sự phát triển của phong trào Đá cầu hiện nay.
Xuất phát từ tình hình đó, nhằm phát triển môn Đá cầu, ngày 27.5.2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 1740 về việc công nhận Ban vận động thành lập Liên đoàn Đá cầu Việt Nam. Ngày 8.2.2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Liên đoàn Đá cầu Việt Nam. 

Phát triển phong trào, nâng cao vị thế của môn Đá cầu -1
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trao quyết định thành lập Liên đoàn Đá cầu Việt Nam

Vận động đưa môn Đá cầu vào giải thi đấu quốc tế

Đại hội đại biểu Liên đoàn Đá cầu Việt Nam lần thứ nhất đã thông qua Điều lệ Liên đoàn gồm 8 Chương, 27 Điều. Theo đó, Liên đoàn hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực môn Đá cầu theo quy định của pháp luật. Liên đoàn chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực Liên đoàn hoạt động theo quy định của pháp luật. Liên đoàn được xin gia nhập làm thành viên Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Đá cầu thế giới (ISF), Liên đoàn Đá cầu châu Á (ASF) và các tổ chức Đá cầu quốc tế khác theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế...

Phương hướng hoạt động của Liên đoàn Đá cầu Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 được thông qua tại Đại hội xác định: Tập hợp, đoàn kết, động viên các thành viên tham gia tập luyện, phát triển phong trào cũng như thành tích môn Đá cầu trong nước; tập trung, chú trọng đến các đối tượng, lứa tuổi trẻ; kiến nghị, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cơ chế, chính sách phát triển môn Đá cầu; tổ chức, quản lý các giải Đá cầu trong hệ thống quốc gia và quốc tế tại Việt Nam theo thẩm quyền; công nhận thành tích thi đấu thể thao, đẳng cấp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài môn Đá cầu theo quy định...

Phát triển phong trào, nâng cao vị thế của môn Đá cầu -3
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cho rằng, đá cầu có tiềm năng phát triển, trách nhiệm của Liên đoàn là vận động đưa môn Đá cầu vào giải thi đấu quốc tế

Phát biểu tại Đại hội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cho rằng: Các địa phương có môn Đá cầu cần tiếp cận theo hướng thể thao thành tích cao. Ngoài hệ thống Giải Vô địch Quốc gia, Giải Vô địch trẻ Quốc gia, Liên đoàn cần tính toán tổ chức giải ở các cấp độ, đặc biệt là cấp độ CLB. Bên cạnh đó, với đặc thù môn Đá cầu yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật đơn giản, có thể phát triển giải đá cầu theo hướng Festival... Đá cầu có tiềm năng phát triển tốt, trách nhiệm của Liên đoàn là vận động đưa môn Đá cầu vào giải thi đấu quốc tế. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Đá cầu Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 21 thành viên. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Khóa XIV Nguyễn Văn Tuyết được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Đá cầu Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát triển phong trào, nâng cao vị thế của môn Đá cầu -0
Ban Chấp hành Liên đoàn Đá cầu Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt tại Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Chủ tịch Liên đoàn Đá cầu Việt Nam Nguyễn Văn Tuyết trân trọng cảm ơn Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao...; cảm ơn các nhà tài trợ như Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần thể thao ĐLS, Công ty TNHH Ngọc Thiên (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global)... và mong rằng thời gian tới các bộ, ban ngành, tổ chức, cá nhân chung tay cùng Liên đoàn để đưa đá cầu Việt Nam phát triển, nâng cao thành tích, vị thế của môn Đá cầu nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Ng. Phương
#