Dự đoán sản xuất và tiêu thụ dầu mỏ ở Việt Nam

27/12/2007 00:00

Theo ước tính mới nhất của BP Statistical Review of World Energy, xuất bản vào cuối tháng 7.2007, trữ lượng dầu mỏ đã được thăm dò ở Việt Nam vào khoảng 3,25 tỷ thùng. Một số ước tính khác thì cho những con số thấp hơn về trữ lượng dầu khí của Việt Nam, như của Oil & Gas Journal (OGJ) số ra tháng 12.2006 dự đoán con số này chỉ vào khoảng 0,6 tỷ thùng. Nếu ta sử dụng con số ước tính 3,25 tỷ thùng nói trên thì đến năm 2011, còn số này sẽ chỉ còn 2,7 tỷ.

      Điều này chưa tính đến những hoạt động tích cực trong thăm dò và khai thác gần đây. PetroVietnam hy vọng thăm dò thêm được 255 triệu thùng dầu quy đổi hàng năm từ nay đến năm 2010, với sự tham gia của các đối tác như SOCO International và Premier Oil. Trong khi đó, trữ lượng khí đốt được ước tính ở mức 400 tỷ m3(OGJ chỉ ước tính ở mức 193 tỷ m3), nhưng vẫn có khả năng tăng lên 470 tỷ m3 vào năm 2011.
      Mức tiêu thụ dầu của nước ta hiện vào khoảng 276.000 thùng/ngày và được dự đoán tăng trưởng với tốc độ khoảng 6 -10%/năm trong mấy năm tới. Hiện tại, do không có nhà máy lọc dầu nên nước ta buộc phải xuất khẩu toàn bộ dầu thô và nhập khẩu toàn bộ sản phẩm dầu khí. Tốc độ tăng nhu cầu tiêu thụ dầu khí sẽ tăng nhanh sau năm 2009 khi nhà máy lọc dầu đầu tiên được đưa vào hoạt động. Vào năm 2011, dự tính mức độ tiêu thụ dầu khí sẽ đạt mức 398.000 thùng/ngày. Mức sản xuất dầu khí năm 2006 là 367.000 thùng/ngày, chủ yếu được cung cấp từ 7 mỏ ngoài khơi của Nam Côn Sơn châu thổ sông Cửu Long.
      Một trong những khu vực thăm dò và khai thác dầu khí tích cực nhất là vùng ngoài khơi châu thổ sông Cửu Long. Một dự án mỏ chính mới trong khu vực này là mỏ Sư tử Vàng, với sản lượng dự tính 100.000 thùng/ngày vào cuối năm 2007 và đầu năm 2008. Khai thác mỏ này là liên doanh giữa PetroVietnam (sở hữu 50%), ConocoPhillips (23,25%), KNOC (14,25%), SK Corporation (9%), và Geopetrol (3,5%). Ngoài ra còn có một số mỏ khác trong khu vực này được dự tính sẽ cho sản phẩm năm 2008. Mỏ Phương Đông, phát triển bởi Công ty Dầu khí Việt Nhật dự tính sẽ đi vào hoạt động quý III.2008 với sản lượng 23.000 thùng/ngày. Mỏ Cá Ngừ Vàng cũng được dự định bắt đầu đi vào sản xuất vào quý II.2008 với sản lượng 20.000 thùng dầu và khí đồng hành/ngày. 
      Chính phủ đã phê chuẩn dự án khai thác dầu thô trị giá 714 triệu USD của ConocoPhillips cùng các đối tác trong tháng 10 vừa qua. Với dự án này, nước ta sẽ có thêm khoảng 40.000 thùng/ngày tại đỉnh điểm. Dự tính thời điểm đi vào sản xuất của dự án là tháng 12.2009, với 12 lỗ khoan ở các khu vực đông bắc của mỏ Sư tử Đen trong lô 15.1 của thềm lục địa. Sản lượng mỏ Sư tử Đen giảm tiếp tục sang năm thứ hai, còn 55.000 thùng/ngày vào năm 2006, so với mức 71.000 thùng/ngày của năm 2005. 
      Mặc dù có nhiều nỗ lực thăm dò và khai thác, Việt Nam đang chật vật duy trì mức khai thác cao hơn như hiện nay và dư địa cho phát triển cho đến năm 2011 là khá hạn chế, với sản lượng khó có khả năng vượt qua mức 360.000 thùng/ngày tại thời điểm đó, mặc dù những mỏ mới được thăm dò vào năm 2005-2007 hứa hẹn tăng trưởng nhanh hơn trong những năm sau đó. Điều này cho phép ta có thể kết luận rằng xuất khẩu dầu thô của Việt Nam đã đạt đỉnh điểm 427.000 thùng/ngày vào năm 2004, và có thể tụt xuống chỉ còn 45.000 thùng/ngày vào năm 2011 khi các dự án lọc dầu hoàn thành và bắt đầu tiêu thụ phần lớn sản lượng dầu thô chúng ta khai thác được.
      Một liên doanh khác giữa PetroVietnam với Zarubezhneft và công ty lọc dầu Idemitsu Kosan, Nhật Bản công bố hồi tháng 9.2006 đã thăm dò được một mỏ dầu lớn ngoài khơi nước ta. Sau 4 năm thăm dò, liên doanh này đã hút dầu lên được từ một giếng khoan ở lô 09-3, và hiện nay họ ước tính trữ lượng tiềm năng tại lô này vào khoảng 370-515 triệu thùng. Lô chứa dầu này nằm gần khu vực có trữ lượng dầu lớn nhất ở Việt Nam – mỏ Bạch Hổ, mỏ đã được khai thác suốt 20 năm qua bởi liên doanh giữa Zarubezhneft và PetroVietnam. Mỏ này chiếm đến 60% tổng sản lượng dầu khai thác vào năm 2005, với sản lượng 220.000 thùng/ngày, nhưng sau đó đã giảm mạnh, ước tính chỉ còn 21.000 thùng/ngày từ nay đến thời điểm đóng cửa vào năm 2014. Cả 2 đối tác trong liên doanh này đều tích cực xúc tiến thăm dò trong khu vực nhằm bù đắp phần sản lượng tụt giảm của mỏ Bạch Hổ.

Ts PHAN MINH NGỌC

    Nổi bật
        Mới nhất
        Dự đoán sản xuất và tiêu thụ dầu mỏ ở Việt Nam
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO