Dòng tộc Marcos tìm đường trở lại chính trường

Thành An 24/04/2016 08:28

Cuộc bầu cử tại Philippines đang đến gần và sự kiện chính trị này được dự đoán là cơ hội để dòng tộc Marcos trở lại chính trường, sau 30 năm bị lật đổ. Con trai của cố Tổng thống Marcos Ferdinand Marcos Junior đã không che giấu tham vọng chính trị của mình khi rất tự tin về di sản mà người cha để lại.

Tham vọng chính trị

 Nhà lãnh đạo độc tài Ferdinand Marcos cầm quyền từ 1965 - 1986. Trong cuộc cách mạng năm 1986, được gọi là “quyền lực nhân dân”, hàng triệu người Philippines đã xuống đường và lật đổ chế độ Marcos, buộc gia đình Marcos sống lưu vong sau hai thập niên cai trị. Gia đình Marcos bị tố cáo biển thủ hàng tỷ USD và lực lượng an ninh của chế độ này bị nghi ngờ là đã tra tấn, giết hại hàng nghìn người thuộc phe đối lập. Sau cái chết của cựu Tổng thống năm 1989 tại Hawaii, gia đình nhà cựu độc tài được phép trở về Philippines. Gia đình Marcos luôn bác bỏ các cáo buộc về biển thủ và đấu tranh quyết liệt để lấy lại gia sản bị nghi lấy từ các quỹ nhà nước.

Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho hãng tin Pháp AFP trước cuộc bầu cử ngày 9.5 sắp tới, ông Ferdinand Marcos Junior, 58 tuổi, đã không ngần ngại tuyên bố, thời đại Marcos là thời đại vàng son của hòa bình, an ninh, hạ tầng cơ sở được xây dựng và nằm trong chiến lược tái chinh phục quyền hành; mặc dù thừa nhận về các vụ vi phạm nhân quyền xảy ra rất nhiều dưới thời cha ông cầm quyền. Ông Marcos Junior cho rằng, người dân Philippines được hưởng lợi nhiều từ “việc làm tốt đẹp được thực hiện từ thời cha của ông”. Liên quan đến vấn đề tài chính, ông  Marcos Junior đã bác bỏ những cáo buộc nhằm vào cha mẹ ông và khẳng định tất cả là bịa đặt, không có bằng chứng.

Marcos Junior tuyên bố sẽ tham gia tranh cử vị trí Phó Tổng thống với tư cách ứng cử viên độc lập. Ông nhấn mạnh, những chính sách cai trị của người cha, Ferdinand Marcos, hoàn toàn hợp lý và ôn hòa; đồng thời nhấn mạnh, những vấn đề hiện tại - chứ không phải quá khứ - mới là điều chi phối lá phiếu cử tri. Ông Marcos còn chỉ trích những quan chức Philippines trong và ngoài Chính phủ tham nhũng nghiêm trọng chính là những kẻ đang bóp nghẹt nền kinh tế và đẩy người dân vào cảnh nghèo đói. Ông tuyên bố, sẽ tiến hành cuộc cách mạng về bản chất, lý tưởng và hành động, nhằm tạo ra những thay đổi thực sự và có ý nghĩa.

Marcos Junior đi vận động bầu cử Nguồn: ITN
Marcos Junior đi vận động bầu cử Nguồn: ITN

Sức hấp dẫn của “thời vàng son”

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, ông Marcos Junio, giữ ghế thượng nghị sĩ từ năm 2010, có thể giành chiến thắng ở một trong hai cuộc đua giành chức Tổng thống và Phó Tổng thống, được tiến hành riêng rẽ ở Philippines. Trong khi đó, bà Imelda Marcos, cựu đệ nhất phu nhân 86 tuổi, có thể giành được một nhiệm kỳ nghị sĩ lần thứ 3 tại tỉnh Ilocos Norte, thành trì của gia đình Marcos ở phía Bắc. Một trong những chị em của Marcos Junio, bà Imee, được dự báo sẽ tiếp tục được bầu lại lần thứ 3 vào chiếc ghế Thống đốc Ilocos Norte. Những thành viên khác trong gia tộc Marcos cũng có thể dễ dàng được bầu vào những chức vụ thứ yếu khác.

Theo giới chuyên gia, một trong những lý do thành công của gia đình Marcos là nhờ dựa vào hệ thống đồng minh rộng rãi vẫn luôn đứng vững. Các thế hệ mới ở Philippines, chán ngán trước nạn tham nhũng triền miên, rất dễ bị hình ảnh “thời vàng son” lôi cuốn. Từng được mệnh danh là “người ốm yếu” của châu Á, Philippines chứng kiến sự thay đổi chóng mặt dưới thời Tổng thống Benigno Aquino III. Philippines đã duy trì tốc độ tăng trưởng 6%, chỉ đứng sau Trung Quốc ở châu Á. Tuy nhiên, vấn đề tạo công ăn việc làm đã không theo kịp tốc độ tăng trưởng, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục dao động trong khoảng 6 - 6,6%. Tỷ lệ hộ nghèo của Philippines vẫn ở mức gần cao nhất châu Á với 16,6%. Sự bất bình đẳng trong thu nhập đã trở nên tồi tệ trong ba năm qua, mặc dù số tiền người lao động Philippines ở nước ngoài gửi về tăng lên mức cao 28,4 tỷ USD trong năm 2014.

Cạnh tranh gay cấn

Mùa bầu cử tại Philippines đã chính thức bắt đầu từ trung tuần tháng 10.2015, khi các chính trị gia đăng ký vị trí tranh cử, bắt đầu các cuộc vận động tranh cử kéo dài 7 tháng. Người kế nhiệm Tổng thống Benigno Aquino sẽ được quyết định sau cuộc bầu cử vào tháng 5.2016.

Hiện, trong số các ứng cử viên sáng giá có một chính trị gia kỳ cựu đang đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, con gái nuôi của một ngôi sao điện ảnh, và một nhân vật không mấy tiếng tăm của đảng Dân chủ cầm quyền.

Ông Aquino, người được dư luận quốc tế hoan nghênh về những nỗ lực trong giải quyết vấn nạn tham nhũng trong bộ máy cầm quyền Philippines và các chính sách kinh tế bền vững, đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho đồng minh lâu năm là ông Mar Roxas, nhằm tiếp tục lộ trình mà ông đã vạch ra. Tuy nhiên, ông Roxas đang rất chật vật trong việc giành được sự ủng hộ của cử tri, cũng như đối mặt với thách thức không nhỏ từ đương kim Phó tổng thống Jejomar Binay và Grace Poe, một chính trị gia trẻ tuổi nổi lên nhờ danh tiếng của người cha quá cố là một diễn viên nổi tiếng.

Cái tên khác đáng chú ý tham gia cuộc bầu cử năm tới là võ sỹ quyền anh Manny Pacquiao, người được dự đoán là có thể giành được một ghế trong Thượng viện nhờ vào danh tiếng của mình. Pacquiao, 36 tuổi, hiện là hạ nghị sĩ và có thông tin cho rằng ông đang tích cực vận động tranh cử để giành vị trí cấp cao trong Thượng viện, làm nền tảng cho cuộc tranh cử Tổng thống sau đó.

Bất kể các chiến dịch tranh cử đang diễn ra náo nhiệt, giới phân tích chính trị cho rằng, khó có những biến chuyển đủ sức thu hẹp phạm vi quyền lực của các gia tộc thượng lưu, những người thao túng các vị trí lãnh đạo ở cấp địa phương và trung ương, theo hình thức “cai trị kiểu vương triều”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Dòng tộc Marcos tìm đường trở lại chính trường
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO