Đồng hành với người lao động bước vào kỷ nguyên mới

anh-emagazine-1-16.png

Đồng hành với người lao động bước vào kỷ nguyên mới

_____________________________________

Tập trung trí tuệ, trách nhiệm cho công tác tham gia xây dựng - triển khai thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động luôn là nội dung trọng tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn. Điểm nhấn đặc biệt trong năm 2024 là việc Quốc hội đã thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng, mở ra cơ hội để tổ chức Công đoàn đồng hành với người lao động bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang

Trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025 - một mùa xuân mới với nhiều kỳ vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã dành cho Báo Đại biểu Nhân dân cuộc trò chuyện thân tình xung quanh việc tham gia xây dựng - triển khai thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật liên quan để đại diện, bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Thúc đẩy kiến tạo môi trường lao động lành mạnh, hiệu quả hơn

- Thưa ông, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cho công tác tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động luôn là nội dung trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn. Xin ông chia sẻ những điểm nhấn trong công tác này của năm 2024?

- Xác định việc đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Tổ chức Công đoàn đã tích cực nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động, như: dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), dự án Luật Việc làm (sửa đổi); Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị định quy định về Nhà ở xã hội trong Luật Nhà ở năm 2023... Nhiều ý kiến đóng góp của Công đoàn đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, góp phần chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thăm, tặng quà người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Môi trường đô thị Hà Nội

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thăm, tặng quà người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Môi trường đô thị Hà Nội

Điểm mới và cũng là điểm nhấn là trước thềm Kỳ họp thứ Bảy và thứ Tám, Quốc hội Khóa XV. Đã có 103 chương trình tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân lao động năm 2024, do các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức. Tập trung lấy ý kiến cử tri là công nhân lao động về dự án Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Việc làm, dự án Luật Công đoàn. Qua đó, ghi nhận hàng ngàn lượt ý kiến, kiến nghị của công nhân, người lao động tổng hợp, phản ánh với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu tiếp thu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với người lao động bảo đảm khả thi, sát thực tiễn.

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn đã tập trung tâm huyết, trí tuệ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV; tiếp tục hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Tám. Ngày 27.11.2024, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi) tạo hành lang pháp lý rất quan trọng cho tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thu hút, tập hợp, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động.

- Với nhiều điểm mới quan trọng, Luật Công đoàn (sửa đổi) mở ra những cơ hội và trách nhiệm mới cho tổ chức Công đoàn trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đem đến cho người lao động niềm tin và kỳ vọng về một môi trường làm việc an toàn, minh bạch và bình đẳng hơn, thưa ông?

- Cùng với kế thừa và giữ nguyên những nội dung đã khẳng định được tính hợp lý, ổn định, hiệu quả trong quá trình thực hiện, Luật Công đoàn (sửa đổi) đã bổ sung nhiều điểm mới quan trọng so với Luật hiện hành, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoạt động công đoàn, bảo đảm tính hiệu quả, minh bạch và phù hợp với thực tiễn. Đơn cử, không chỉ mở rộng phạm vi và đối tượng tham gia, khẳng định vị thế của Công đoàn là tổ chức duy nhất đại diện cho người lao động ở cấp quốc gia. Công đoàn được bổ sung quyền giám sát, phát hiện và phản biện xã hội, góp phần nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động và thúc đẩy kiến tạo môi trường lao động lành mạnh, hiệu quả hơn.

Có hiệu lực từ ngày 1.7.2025, Luật Công đoàn (sửa đổi) không chỉ là bước tiến trong chính sách - pháp luật mà còn là lời cam kết, mang lại niềm tin và kỳ vọng lớn cho hàng triệu người lao động trên cả nước về một tương lai làm việc an toàn, minh bạch và bình đẳng hơn. Đây cũng là cơ hội để tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, đồng hành với người lao động bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Công nhân môi trường đô thị Hà Nội phấn khởi khi nhận được sự động viên, chia sẻ của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công nhân môi trường đô thị Hà Nội phấn khởi khi nhận được sự động viên, chia sẻ của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đưa nguyện vọng của công nhân lao động vào các quyết sách

- Để thực hiện ngày càng hiệu quả hơn nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, những nội dung nào được các cấp công đoàn tập trung thực hiện trong năm 2025, thưa ông?

- Cùng với quán triệt, triển khai thực thi để Luật Công đoàn (sửa đổi) sớm phát huy hiệu quả, hiện thực hóa kỳ vọng lớn cho hàng triệu người lao động trên cả nước về một môi trường làm việc an toàn, minh bạch và bình đẳng hơn. Các cấp công đoàn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động. Tập trung là Luật Việc làm (sửa đổi), các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng; chế độ, chính sách của đoàn viên, người lao động trong thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Với chủ đề năm 2025: “Tập trung phát triển đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, các chỉ tiêu chủ yếu được các cấp công đoàn xác định: 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 85% công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ít nhất 78% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; phấn đấu 80% trở lên số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu. Đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca ở 2.862 doanh nghiệp theo mức quy định.

Từ hiệu quả thiết thực mang lại, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức các Chương trình tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân lao động để lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri là công nhân lao động. Qua đó, tổng hợp, phản ánh với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu tiếp thu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với người lao động, góp phần để những kiến nghị chính đáng, đề xuất thiết thực trở thành nội dung các quyết sách.

- Bên cạnh tham gia xây dựng - triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động, còn nhiều hoạt động thể hiện trách nhiệm của các cấp công đoàn trong bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, thưa ông?

- Để bảo đảm quyền lợi thương lượng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn sẽ tập trung ký kết thỏa ước lao động tập thể với các nội dung có lợi cho người lao động so với quy định của pháp luật; nhất là nội dung về tiền lương, tiền thưởng, thưởng theo tỷ lệ giá trị làm lợi của các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài, giải pháp hữu ích, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bữa ăn ca, an toàn vệ sinh lao động. Tăng cường thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp tham gia. Nghiên cứu, thí điểm về thỏa ước lao động tập thể, thỏa thuận khung cấp quốc gia.

Công đoàn tiếp tục bám sát - thực thi các cơ chế, chính sách liên quan về triển khai xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân, lao động thu nhập thấp như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản… và các văn bản hướng dẫn thi hành để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”; tích cực tham gia đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030…

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Xã hội

Đặt nền móng cho nền tư pháp số
Xã hội

Đặt nền móng cho nền tư pháp số

Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 422 ngày 4.4.2022, trong đó giao Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bộ Tư pháp và Tòa án Nhân dân tối cao đã khẩn trương phối hợp xây dựng, hoàn thành phần mềm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án và hoàn thành việc tích hợp dịch vụ lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hàng vạn người đổ về Bình Dương đi lễ hội Rằm tháng Giêng
Xã hội

Hàng vạn người đổ về Bình Dương đi lễ hội Rằm tháng Giêng

Dịp Rằm tháng Giêng, hàng vạn người dân và du khách khắp nơi tìm về chùa Bà Thiên Hậu tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tham quan, hành hương. Đây còn được gọi là lễ hội miễn phí bởi có nhiều điểm phục vụ du khách miễn phí như ăn uống, đi lại, gửi xe, nhang và hoa cúng miễn phí.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ biểu dương 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên
Xã hội

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ biểu dương 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên

Thông tin tại Hội nghị gặp mặt, giao ban báo chí nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025 vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Tổng Liên đoàn Nguyễn Mạnh Kiên cho biết: từ ngày 15-16.2, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương công nhân lao động (CNLĐ) tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ I, năm 2025.

CSGT Hà Nội ‘đột xuất’ kiểm tra trong đêm, nhiều xe quá tải bị xử lý
Giao thông

CSGT Hà Nội ‘đột xuất’ kiểm tra trong đêm, nhiều xe quá tải bị xử lý

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội bất ngờ huy động lực lượng, kiểm tra hoạt động vận tải hàng hóa, xe ô tô chở vật liệu xây dựng trong đêm. Nhiều lái xe không kịp trở tay khi bị kiểm tra tải trọng ngay trên đường, kết quả lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm.

Du khách thích thú ngắm rêu xanh tại làng chài Nhơn Hải
Kinh tế - Xã hội

Du khách thích thú ngắm rêu xanh tại làng chài Nhơn Hải

Mùa rêu lại xuất hiện ở kè chắn sóng xã bán đảo Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn, Bình Định. Năm nay, rêu xanh xuất hiện khá sớm ngay trong những ngày Tết Nguyên đán. Những thảm rêu xuất hiện đã tạo nên khung cảnh đặc sắc, thu hút nhiều du khách đến ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất mà thiên nhiên dành tặng cho vùng đất này.

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng tới sân bay lớn nhất thế giới tại Trung Quốc
Xã hội

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng tới sân bay lớn nhất thế giới tại Trung Quốc

Từ ngày 30.3.2025, Vietnam Airlines sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh tới Bắc Kinh – Trung Quốc thông qua sân bay lớn nhất thế giới với tên gọi Bắc Kinh Đại Hưng (PKX). Đồng thời, hãng cũng tăng tần suất đường bay từ Hà Nội tới một sân bay khác tại Bắc Kinh - sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh (PEK) lên 7 chuyến/tuần. 

TIN BUỒN
Xã hội

TIN BUỒN

Văn phòng Quốc hội và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Ông Hà Hồng Long, sinh năm 1975, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội, đã từ trần vào hồi 07 giờ 55 phút ngày 10/02/2025 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Hưởng dương 51 tuổi.